Tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu cho tình nguyện viên cộng đồng: Thiết thực, ý nghĩa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từ đầu năm đến nay, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh Gia Lai đã tổ chức 5 lớp tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu cho gần 200 tình nguyện viên CTĐ và cộng đồng. Các lớp tập huấn đã trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết giúp các tình nguyện viên áp dụng hiệu quả vào việc cứu giúp người gặp tai nạn.

Ông Cao Xuân Nam-Phó Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh-thông tin: Sơ cấp cứu là hành động can thiệp, trợ giúp và chăm sóc ban đầu đối với người bị nạn do thương tích hoặc do bệnh lý cấp tính ngay tại hiện trường trước khi có sự hỗ trợ của nhân viên y tế. Sơ cấp cứu đúng cách có thể giúp cứu sống nạn nhân, ngăn không để tình trạng sức khỏe của nạn nhân xấu đi, hạn chế biến chứng, di chứng do tổn thương.

Qua tập huấn, các tình nguyện có thêm kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu cho người bị nạn. Ảnh: N.N

Qua tập huấn, các tình nguyện có thêm kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu cho người bị nạn. Ảnh: N.N

“Từ đầu năm đến nay, Hội CTĐ tỉnh phối hợp với các huyện, thị xã: Chư Sê, Mang Yang, An Khê, Ayun Pa đã tổ chức 5 lớp tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu. Chúng tôi tập trung hướng dẫn về nguyên tắc cơ bản trong sơ cấp cứu tai nạn thương tích; kỹ thuật di chuyển nạn nhân khẩn cấp; sơ cứu dị vật tắc đường thở; sơ cứu ngừng thở, ngừng tim; sơ cứu chảy máu-sốc; sơ cứu các vết thương phần mềm, băng bó vết thương; sơ cứu gãy xương; kỹ thuật vận chuyển nạn nhân an toàn; sơ cứu bỏng; sơ cứu điện giật và sơ cứu đuối nước”-ông Nam cho biết.

Theo Phó Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh, việc tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu cho cộng đồng có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân và là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của Hội. Những năm qua, Hội thường tổ chức từ 1 đến 2 lớp tập huấn về sơ cấp cứu. Năm 2023, Hội triển khai rộng và tổ chức nhiều lớp tập huấn với mục đích trang bị kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu cho cộng đồng.

Giữa tháng 8-2023, Hội CTĐ tỉnh tổ chức lớp tập huấn kiến thức an toàn giao thông và kỹ năng sơ cấp cứu cho 60 cán bộ, tình nguyện viên Hội CTĐ 12 xã, thị trấn của huyện Mang Yang. Ngoài được tập huấn công tác xây dựng tổ chức Hội, tuyên truyền, vận động và tham gia hiến máu tình nguyện, cán bộ và tình nguyện viên còn được tập huấn kiến thức về an toàn giao thông, kỹ năng sơ cấp cứu.

Ông Trần Tuấn Tú-Chủ tịch Hội CTĐ xã Đak Ta Ley-chia sẻ: “Qua tập huấn, tôi được tiếp thu các kiến thức, kỹ năng để sẵn sàng hỗ trợ, sơ cứu ban đầu cho người bị nạn, qua đó giảm thiểu hậu quả do tai nạn thương tích trong cộng đồng. Không ít tình huống tai nạn nếu những người xung quanh có kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu có thể giúp nạn nhân giảm nhẹ thương tật. Tại xã Đak Ta Ley, nhiều người dân làm rẫy xa cơ sở y tế hoặc sinh sống ở vùng sâu, vùng xa. Nếu có kiến thức sơ cấp cứu thì khi tai nạn xảy ra họ có thể kịp thời cấp cứu ban đầu trước khi đến cơ sở y tế”.

Còn ông Ngô Gia Lĩnh-Chủ tịch Hội CTĐ huyện Mang Yang thì cho hay: Hàng năm, Hội CTĐ huyện đều phối hợp tổ chức tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu nhằm giúp tình nguyện viên có kiến thức, kỹ năng xử lý cấp cứu ban đầu các trường hợp tai nạn xảy ra. Hiện toàn huyện có khoảng 190 tình nguyện viên CTĐ và hầu hết đều được trang bị kỹ năng sơ cấp cứu. Không chỉ vận dụng cứu người, họ còn phổ biến lại kiến thức này cho cộng đồng giúp mọi người có thêm hiểu biết, kỹ năng cần thiết.

Mới đây, 30 tình nguyện viên CTĐ thị xã Ayun Pa cũng được tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu cộng đồng. Ông Huỳnh Đình Hưng-Chủ tịch Hội CTĐ thị xã Ayun Pa-đánh giá: Qua tập huấn, các tình nguyện viên biết cách sơ cấp cứu ban đầu như biết cách cầm máu, hà hơi thổi ngạt, ép lồng ngực người đuối nước, xử lý đẩy dị vật ra khỏi đường thở của trẻ em, người già… bảo đảm hoạt động sơ cấp cứu đạt hiệu quả, an toàn cho người bị nạn.

Toàn tỉnh có 262 đội tình nguyện viên với trên 1.600 người tham gia. Theo Phó Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh, thời gian tới, cùng với việc tiếp tục mở các lớp tập huấn nghiệp vụ, Hội CTĐ tỉnh chú trọng cung cấp kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu cho cán bộ, tình nguyện viên góp phần nâng cao hiệu quả công tác Hội và công tác tình nguyện vì cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm

Chị Trần Diễm Trinh trong một buổi học vẽ để cân bằng cảm xúc

Cảnh giác với hội chứng trầm cảm cười

(GLO)- Với “lá chắn cảm xúc” dựng nên từ sự vui vẻ, tích cực tham gia các hoạt động tập thể, thậm chí hoàn thành tốt công việc, một số người đã khiến không ít người xung quanh bất ngờ khi biết họ rơi vào rối loạn trầm cảm kéo dài trước đó.

Con trăn gấm trong Công viên Diên Hồng (TP. Pleiku) đã được đưa về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh để chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên. Ảnh: N.D

Chung tay bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm

(GLO)- Thời gian qua, một số tổ chức, cá nhân đã tự nguyện giao nộp nhiều cá thể động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm để các cơ quan chuyên môn chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên. Đây là hành động chung tay bảo vệ động vật hoang dã, góp phần bảo tồn loài gắn với đa dạng sinh học.

Sẵn sàng ứng phó với hạn hán, cháy rừng

Sẵn sàng ứng phó với hạn hán, cháy rừng

(GLO)- Theo dự báo của cơ quan chuyên môn, mùa khô 2024-2025, nắng nóng kéo dài gây nên các hiện tượng thời tiết cực đoan ảnh hưởng đến sản xuất và nguy cơ cao xảy ra cháy rừng. Liên quan đến vấn đề này, P.V Báo Gia Lai đã có cuộc trao đổi với ông Lưu Trung Nghĩa-Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT.

Đứng về phía người nghèo

Đứng về phía người nghèo

(GLO)- Trong nhiều nhiệm vụ quan trọng đòi hỏi phải hoàn thành trong năm 2025, Trung ương tập trung tháo gỡ kịp thời điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc phát sinh và phát động các phong trào thi đua. 

Pleiku khẩn trương xóa nhà tạm, nhà dột nát

Pleiku khẩn trương xóa nhà tạm, nhà dột nát

(GLO)- Cùng với cả nước, TP. Pleiku đã và đang huy động nhiều nguồn lực tập trung triển khai thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân trên địa bàn với tinh thần khẩn trương, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30-4-2025.

Mang Yang phát huy vai trò đội ngũ hòa giải viên cơ sở

Mang Yang phát huy vai trò đội ngũ hòa giải viên cơ sở

(GLO)- Bằng uy tín, kinh nghiệm và sự hiểu biết của mình, đội ngũ hòa giải viên ở huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đã kịp thời giải quyết nhiều vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong dân, góp phần giữ gìn sự đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng và bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.