Tăng tốc cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Lực lượng Công an toàn tỉnh Gia Lai đang gấp rút chạy đua với thời gian để đảm bảo việc cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chip và kích hoạt tài khoản định danh điện tử đúng tiến độ.

Liên tục nhiều tháng nay, Công an các địa phương trong tỉnh nỗ lực tuyên truyền, vận động làm CCCD gắn chip cho 100% công dân đủ điều kiện. Những người còn lại hầu hết ở vùng sâu, vùng xa hoặc đi làm xa, phân tán ở nhiều nơi nên việc tuyên truyền, làm thủ tục cấp CCCD, kích hoạt mã định danh điện tử gặp nhiều khó khăn.

Đại úy Kpă Chiến-Trưởng Công an xã Ia Rmok (huyện Krông Pa) cho biết: “Nhiều người thường xuyên làm nương rẫy ở cách làng hàng chục cây số, không có điện thoại di động nên khó liên hệ. Chúng tôi phối hợp với Đoàn xã tìm cách thông báo bà con tranh thủ về làng, đến nhà sinh hoạt cộng đồng vào buổi tối để làm thủ tục cấp CCCD, kích hoạt mã định danh điện tử”.

Trung tá Ksor H’Bơ Khắp-Phó Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra việc cấp CCCD ở cơ sở. Ảnh: Lê Ánh

Trung tá Ksor H’Bơ Khắp-Phó Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra việc cấp CCCD ở cơ sở. Ảnh: Lê Ánh

Khó khăn ở Ia Rmok cũng là thực trạng chung của nhiều xã vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh. Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, ngoài tập trung thu nhận hồ sơ tại trụ sở đơn vị, Công an các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục duy trì, thành lập tổ lưu động để thu thập thông tin, cấp CCCD ở các điểm trường, trụ sở UBND xã, nhất là ở những nơi xa trung tâm. Tại nhiều địa bàn, tổ công tác phải đi 50-60 km đường rừng tới nơi công dân làm ăn, sinh sống để làm thủ tục CCCD. Bên cạnh đó, các đơn vị còn phân công cán bộ, chiến sĩ đến tận nhà làm thủ tục cấp CCCD cho người già yếu, người tàn tật.

Để kịp tiến độ đề ra, cán bộ, chiến sĩ Công an cấp xã cùng các tổ công tác tăng cường của Công an cấp huyện tranh thủ cả buổi tối, thứ bảy, chủ nhật để tuyên truyền, làm thủ tục cấp CCCD và xử lý hồ sơ. Để việc thu nhận hồ sơ đạt hiệu quả cao, lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền huy động hệ thống chính trị cùng vào cuộc tuyên truyền đến người dân về chủ trương cấp CCCD gắn chip và các tiện ích của việc kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử.

Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, Công an thị xã An Khê đã sớm hoàn thành 100% chỉ tiêu cấp CCCD vào ngày 14-5-2023. Chia sẻ kinh nghiệm trong việc cấp CCCD, Trung tá Phạm Thế Hà-Trưởng Công an phường An Phước (thị xã An Khê) cho biết: Đặc điểm địa bàn phường là đa số người dân làm nông nghiệp, một bộ phận điều kiện kinh tế khó khăn phải đi làm ăn xa; một số trường hợp già yếu hoặc bị bệnh tâm thần… nên việc tuyên truyền, vận động bà con làm CCCD đôi lúc gặp trở ngại. Với những trường hợp đau ốm, chúng tôi trao đổi với gia đình khi sức khỏe ổn định hơn thì đi làm thủ tục cấp CCCD. Các trường hợp già yếu thì chúng tôi phối hợp với Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an thị xã) đến tận nhà làm thủ tục cấp CCCD. Một số trường hợp dữ liệu công dân sai sót, chính quyền địa phương đã hỗ trợ điều chỉnh để đảm bảo thông tin “đúng, đủ, sạch, sống”.

Lực lượng Công an làm việc cả thứ bảy, chủ nhật để làm thủ tục cấp CCCD cho người dân (ảnh Công an huyện Ia Pa cung cấp).

Lực lượng Công an làm việc cả thứ bảy, chủ nhật để làm thủ tục cấp CCCD cho người dân (ảnh Công an huyện Ia Pa cung cấp).

Cũng như Công an thị xã An Khê, một số đơn vị, địa phương có cách làm hay trong việc vận động người dân tích cực hưởng ứng chủ trương chuyển đổi số. Đơn cử như Công an huyện Đak Pơ đề xuất Chủ tịch UBND huyện gửi lời phát động đến toàn thể người dân trong huyện. Nội dung thư có đoạn: “Đề án 06 cũng như tài khoản định danh điện tử (VNeID) có ý nghĩa, vai trò rất quan trọng; là cơ sở, nền tảng trong chuyển đổi số, xây dựng công dân số, xã hội số. Tham gia đăng ký và kích hoạt tài khoản VNeID cũng đồng nghĩa với việc chúng ta đóng góp vào việc xây dựng một xã hội số phát triển tại Việt Nam. Với truyền thống đoàn kết, sự quyết tâm và khát vọng vươn lên, tôi trân trọng kêu gọi toàn thể Nhân dân, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang, người lao động trong các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh... trên địa bàn huyện hãy tích cực tham gia đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử để phục vụ công tác chuyển đổi số, tham gia giải quyết thủ tục hành chính và sử dụng nhiều tiện ích khác, góp phần xây dựng huyện Đak Pơ ngày càng giàu đẹp”.

Công an huyện Đak Pơ cũng là một trong những đơn vị sắp hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD và kích hoạt mã định danh điện tử cho công dân.

Theo chỉ tiêu của Bộ Công an, trước ngày 31-7-2023, Công an tỉnh Gia Lai cần hoàn thành 44.345 hồ sơ cấp CCCD. Để đảm bảo chỉ tiêu được giao, Công an toàn tỉnh đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ với yêu cầu trung bình mỗi ngày thu nhận 500-600 hồ sơ.

Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an cấp huyện phân công lãnh đạo phụ trách các địa bàn bám sát, theo dõi tiến độ cấp CCCD, làm sạch dữ liệu nói riêng, các nhiệm vụ Đề án 06 nói chung. Những ngày này, Trung tá Ksor HBơ Khắp-Phó Giám đốc Công an tỉnh thường xuyên có các chuyến công tác về cơ sở để đôn đốc, kiểm tra tiến độ, hiệu quả thực hiện việc cấp CCCD, kích hoạt tài khoản định danh điện tử tại Công an các địa phương, đồng thời động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn để tăng tốc hoàn thành đúng hạn chỉ tiêu Bộ Công an giao.

Có thể bạn quan tâm

Lắng đọng đêm Vu Lan - Báo hiếu ở Gia Lai

Lắng đọng đêm Vu Lan - Báo hiếu tại Gia Lai

(GLO)- Ngày 26 và 27-8 (tức 14 và 15-7 âm lịch), nhiều ngôi chùa trên địa bàn tỉnh Gia Lai tổ chức các hoạt động mừng lễ Vu Lan - Báo hiếu. Trong không gian trang nghiêm, đông đảo phật tử, người dân gửi lời nguyện cầu và bày tỏ lòng tri ân đấng sinh thành.

Công an xã Ia O lan tỏa phong trào thi đua “Ba nhất”

Công an xã Ia O lan tỏa phong trào thi đua “Ba nhất”

(GLO)- Từ phong trào thi đua “Ba nhất”, Công an xã Ia O (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở, chăm lo đời sống người dân. Mới đây, đơn vị phối hợp vận động xây dựng giếng nước sạch trị giá hơn 120 triệu đồng, giúp người dân làng Bi thuận lợi trong sinh hoạt.

Từ 1-9 dùng số căn cước thay mã BHXH: Người dân có phải đổi sổ, thẻ BHYT?

Từ ngày 1-9 dùng số căn cước thay mã BHXH: Người dân có phải đổi sổ, thẻ BHYT?

(GLO)- Từ ngày 1-9-2026, BHXH Việt Nam bắt đầu chuyển đổi dữ liệu và vận hành sử dụng số định danh cá nhân, số căn cước thay mã số BHXH trên các phần mềm nghiệp vụ. Đây là thay đổi về phương thức định danh, người tham gia không phải đổi sổ BHXH, thẻ BHYT chỉ vì việc chuyển đổi này.

Mở rộng diện bao phủ BHXH từ những “khoảng trống”

Mở rộng diện bao phủ BHXH từ những “khoảng trống”

(GLO)- Hướng tới mục tiêu tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt 35,6% năm 2030, Gia Lai đang tập trung triển khai các giải pháp, trong đó, khu vực lao động phi chính thức được xác định là một trong những dư địa quan trọng để mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội.

Khẩn trương khắc phục hậu quả lốc xoáy ở làng Bía Ngó

Khẩn trương khắc phục hậu quả lốc xoáy ở làng Bía Ngó

(GLO)- Sau trận mưa giông kèm lốc xoáy gây thiệt hại nặng tại làng Bía Ngó (xã Ia Chia, tỉnh Gia Lai), trong 2 ngày 21 và 22-8, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng địa phương đã được huy động, khẩn trương hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Gói 50.000 tỷ đồng cho nhà ở cho thuê dành cho ai?

Gói 50.000 tỷ đồng cho nhà ở cho thuê dành cho ai?

(GLO)- Một cơ chế tái cấp vốn quy mô 50.000 tỷ đồng đang được Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu để hỗ trợ phát triển nhà ở cho thuê. Tuy nhiên, cần hiểu rõ đây là nguồn vốn dự kiến được Ngân hàng Nhà nước tái cấp cho các ngân hàng thương mại để cho vay phát triển các dự án nhà ở cho thuê.

Có phải mua chung cư 50 năm thì sau 50 năm mất trắng căn hộ?

Có phải mua chung cư 50 năm thì sau 50 năm mất trắng căn hộ?

(GLO)- “Mua chung cư 50 năm, hết 50 năm có mất trắng căn hộ không?” là băn khoăn của không ít người khi tìm hiểu các dự án bất động sản được quảng cáo có thời hạn. Tuy nhiên, không phải cứ xuất hiện con số 50 năm là đồng nghĩa người mua sẽ mất căn hộ sau thời gian này.

null