Nuôi đàn trâu gần 20 con, tiếng là nuôi trâu nhà mà như nuôi trâu hoang. Đó là cách nuôi trâu trong rừng lạ đời của anh Cil Phlit, dân tộc Lạch, (30 tuổi, tổ dân phố Đan Kia, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng)
Đàn trâu gần 20 con to nhỏ các loại của gia đình anh Cil Phlit trị giá hơn 400 triệu đồng, nhưng anh không nuôi nhốt, cũng chẳng chăn thả mà đem thả rông trong rừng suốt ngày nọ sang tháng kia. Họa hoằn 1-2 tuần anh vô rừng thăm đàn trâu.
Trâu thả lâu trong rừng gần như thành trâu hoang, nhưng mỗi khi anh Cil Phlit vô thăm thì đàn trâu vẫn nhận ra chủ.
Đàn trâu gần 20 con của anh Phlit được thả rông trong rừng thông bên cạnh hồ Đan Kia - Suối Vàng, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.
Anh Phlit cho biết, đây là đàn trâu của bố mẹ anh cho anh cách đây vài năm. "Đến nay, đàn trâu gồm 18 con của tôi đều khỏe mạnh, tôi thường thả trâu vào trong rừng tự kiếm ăn. Những lúc rảnh rỗi tôi mới vào thăm chúng, thường thì 1-2 lần mỗi tuần, có khi lâu hơn. Đôi khi, một tháng tôi mới vào nhưng phải mang theo muối và thức ăn vào cho chúng".
Theo anh Cil Phlit, sở dĩ năm thì mười họa anh mới vô rừng thăm đàn trâu của mình mà chúng vẫn nhận ra chủ là bởi mỗi lần vào thăm anh đều mang theo muối và thức ăn cho trâu. Trâu ăn muối và thức ăn do chủ mang tới thì sẽ nhận ra chủ vào những lần sau...
Chính vì vậy, người dân và du khách tham quan khu vực cây thông cô đơn gọi đàn trâu của anh Cil Phlit là đàn trâu bán hoang dã. Khi gặp người lạ, tất cả đàn trâu đều đứng im, dồn mọi ánh nhìn dè chừng vào người gần đó. Trong ảnh là chú trâu đầu đàn luôn luôn quan sát, lắng nghe xung quanh để điều khiển cả đàn tuân theo mệnh lệnh (trâu đầu đàn đeo chuông ở cổ).
Anh Phlit cho hay, có lần, lâu ngày anh không vào thăm đàn trâu nên chúng "quên mùi" nên đã không cho anh lại gần. Chính vì vậy, anh phải mang muối, thức ăn vào để "dụ"chúng. Sau khi cho ăn muối và thức ăn, anh lại gần sờ chúng để làm quen và xem chúng có bị bệnh không.
"Đàn trâu này gia đình tôi đã nuôi cách đây gần 30 năm. Chúng cứ tự sinh đẻ trong rừng. Trâu già thì chúng tôi lại bắt bán, còn trâu nhỏ thì tiếp tục nuôi. Tôi cũng làm một cái chuồng để nhốt trâu, nhưng rất lâu mới dồn chúng về chuồng để bắt. Chỉ khi nào khó khăn lắm chúng tôi mới bắt trâu đem bán", anh Phlit cho hay.
Với đàn trâu này, con lớn nhất có giá khoảng 40 triệu đồng. Trung bình mỗi con trâu trưởng thành sẽ bán được với giá khoảng 30 triệu đồng. Với 14 con trâu lớn trong đàn, anh Phlit đang có trong tay hơn 400 triệu đồng.
Mỗi lần anh Phlit đi thăm trâu, anh thường sử dụng xuồng máy đi qua hồ Đan Kia - Suối Vàng ở huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.
Đàn trâu của gia đình anh Cil Phlit (thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương) được xem là giống trâu có nguồn gốc từ Tây Nguyên, phân bố chủ yếu xung quanh chân núi Langbiang (tỉnh Lâm Đồng). Đây là giống trâu của người dân tộc Chil (dân tộc Lạch), gắn bó từ lâu đời trong cuộc sống và văn hóa với đồng bào dân tộc ở vùng Tây Nguyên.
(GLO)- Thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, từ năm 2022 đến 2024, huyện Kông Chro được phân bổ hơn 240,3 tỷ đồng (vốn đầu tư hơn 177 tỷ đồng, vốn sự nghiệp hơn 63,3 tỷ đồng).
(GLO)- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Mang Yang đã triển khai hỗ trợ sinh kế phù hợp theo nhóm cộng đồng, từ đó tiếp thêm động lực để người dân vươn lên thoát nghèo.
(GLO)- Những năm qua, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đẩy mạnh tái canh diện tích cà phê già cỗi, kém chất lượng, đồng thời hỗ trợ giống cà phê chất lượng cao cho bà con nông dân. Nhờ đó, năng suất, chất lượng cà phê được nâng cao.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, đến 9h sáng nay (11/9), lượng nước về hồ chứa thuỷ điện Thác Bà đã giảm xuống còn 3150 m3/s, tổng lưu lượng xả là 3200 m3/s (lượng xả nhiều hơn nước về hồ).
(GLO)- Vụ mùa 2024, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với UBND xã Chư Răng hỗ trợ bà con nông dân sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP. Mô hình không chỉ mang lại vụ mùa bội thu mà còn giúp bà con thay đổi phương thức canh tác lúa theo hướng bền vững.
Ngày 10/9, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Lâm Đồng đã có báo cáo về nguyên nhân gây bệnh tiêu chảy khiến bò sữa chết hàng loạt tại Lâm Đồng.
(GLO)- Tính đến ngày 14-8, toàn tỉnh Gia Lai mới trồng được trên 2.550 ha rừng (gần 2.050 ha rừng tập trung và hơn 500 ha cây phân tán), đạt 24,7% kế hoạch. Con số thống kê đó nói lên sự chậm trễ trong công tác chỉ đạo trồng rừng của các cấp chính quyền.
Sáng 10/9, Sở NN-PTNT phối hợp với Công ty Cổ phần Net Zero Carbon tổ chức Tọa đàm về quy trình khép kín “Lúa sạch hơn, xanh hơn, tăng năng suất, đo lường và bao tiêu giảm phát thải khí nhà kính”.
(GLO)- Sau gần 6 năm đi vào hoạt động, Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp hữu cơ Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đã trở thành điểm tựa vững chắc cho các thành viên trong việc liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản và tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương.
(GLO)- Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Prông khóa XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 20-12-2021 về việc “Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”.
(GLO)-Những năm gần đây, nhiều hộ dân ở xã Kon Gang (huyện Đak Đoa) đã tận dụng diện tích đất đồi núi hoặc chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng tre Đài Loan lấy măng gắn với chế biến các sản phẩm từ cây măng để cải thiện thu nhập.
Ngày 8/9, UBND tỉnh Bình Định cho biết lãnh đạo tỉnh đã đồng ý chủ trương chấm dứt hoạt động dự án chăn nuôi, sản xuất và xuất khẩu thịt, giống gia cầm công nghệ cao 4.0 Minh Dư Bình Định.
Sáng thức dậy, chủ vườn sầu riêng tại xã Quốc Oai (huyện Đạ Tẻh) tá hỏa vì hàng chục cây sầu riêng đang thu hoạch bị kẻ xấu cạo lóc hết vỏ ở gốc và dùng dao chặt vào thân cây.
(GLO)- Việc sầu riêng đông lạnh được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc sẽ mở ra cơ hội lớn để ngành hàng sầu riêng gia tăng giá trị, đa dạng hóa sản phẩm.
(GLO)- Ngày 4-9, Viện Nghiên cứu Ngô (Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam) phối hợp với Trang trại bò sữa NutiMilk thuộc Công ty cổ phần Chăn nuôi bò thịt-bò sữa Cao Nguyên (Nutifood) tổ chức hội nghị giới thiệu giống bắp sinh khối ĐH 17-5 tại xã Đak Yă, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai.
(GLO)- Gần 10 năm không được áp thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với phân bón, ngành nông nghiệp bị “thiệt đơn, thiệt kép”, giảm sức cạnh tranh với phân bón nhập khẩu.
(GLO)- Tại Nghị định số 106/2024/NĐ-CP, Chính phủ đã có chính sách khuyến khích các cơ sở chăn nuôi sẽ được hỗ trợ đến 1 tỷ đồng để xử lý chất thải chăn nuôi từ ngày 20-9-2024.
(GLO)- Từ các nguồn lực đầu tư của Nhà nước, xã Kon Chiêng (huyện Mang Yang) không chỉ hoàn thiện cơ sở hạ tầng mà tập trung phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Nhờ vậy, bộ mặt nông thôn của xã đang ngày càng khởi sắc.
(GLO)- Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và tuân thủ nghiêm quy trình canh tác, Hợp tác xã (HTX) Rau an toàn thị trấn Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đã nâng tầm sản phẩm rau quả, giúp bà con nông dân thay đổi nhận thức trong canh tác nông nghiệp theo hướng bền vững.
(GLO)- Hợp tác sản xuất là xu hướng tất yếu, đem lại nhiều lợi ích. Thành công của mô hình hợp tác giữa Chi nhánh Công ty cổ phần Mascopex tại Gia Lai (Mascopex Gia Lai) và Công ty TNHH Vĩnh Hiệp trong sản xuất cà phê với bà con nông dân thời gian qua đã chứng minh điều đó.
Cà phê là một trong những ngành hàng xuất khẩu quan trọng của VN sẽ chịu tác động trực tiếp từ Quy định chống phá rừng của EU (EUDR). Các doanh nghiệp đã chuẩn bị thế nào để tiếp tục có mặt ở thị trường quan trọng này?
(GLO)- Giá các mặt hàng nông sản chủ lực liên tục tăng trong thời gian qua không những mang lại thu nhập cao cho bà con nông dân Gia Lai mà còn là cơ hội để tỉnh xây dựng các vùng sản xuất theo hướng bền vững.
(GLO)- Để cây sầu riêng phát triển bền vững, huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) khuyến khích người dân tham gia liên kết chuỗi, đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) liên kết với nông dân trong việc xây dựng mã số vùng trồng, tiêu thụ sản phẩm.