(GLO)- Phát huy lợi thế về khí hậu và thổ nhưỡng, một số địa phương khu vực phía Đông và Đông Nam tỉnh Gia Lai đã vận động, hướng dẫn người dân đầu tư trồng cây ăn quả, đưa giống lúa mới có giá trị kinh tế cao vào sản xuất.
(GLO)- Từ đầu năm 2023 đến nay, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (KH-CN) tỉnh Gia Lai đã tư vấn, đánh giá giám sát lần 1 cho 10 tổ chức và cá nhân canh tác nông nghiệp theo tiêu chuẩn VietGAP với tổng diện tích là 212 ha.
(GLO)- Những ngày này, các nhà vườn trong tỉnh Gia Lai đang bước vào vụ thu hoạch sầu riêng. Mặc dù năm nay sầu riêng giảm năng suất nhưng giá thu mua lại tăng (hiện ở mức 55-70 ngàn đồng/kg) nên nhiều nhà vườn vẫn đảm bảo lợi nhuận khá cao.
(GLO)- Nắm bắt nhu cầu của thị trường, nhiều hộ nông dân ở huyện Chư Sê đã xây dựng mô hình sản xuất an toàn gắn với chế biến, đồng thời chủ động liên kết với các hợp tác xã (HTX), doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
(GLO)- Trong thời gian gần đây, nhiều hợp tác xã (HTX) nông nghiệp liên kết với người dân và doanh nghiệp sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, mở ra hướng phát triển kinh tế nông thôn bền vững.
(GLO)- Ngành sản xuất rau, hoa và cây ăn quả đã chuyển biến rõ nét sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV. Tuy nhiên, trong thực tế, việc phát triển ngành hàng này vẫn còn nhiều bất cập, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế sẵn có.
(GLO)- Hiện nay, giá một số loại nông sản như mì, mía, chanh dây, cà phê... tăng cao hơn so với những năm trước và duy trì ổn định khiến bà con nông dân ở Gia Lai rất phấn khởi.
(GLO)- Để tạo ra nguồn thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng, nhiều nông hộ, hợp tác xã (HTX), doanh nghiệp đang dần thay đổi phương thức canh tác theo hướng hữu cơ, tuần hoàn và ứng dụng công nghệ cao.
(GLO)- Ông Hoàng Thi Thơ-Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai-cho biết: Từ nguồn vốn hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông quốc gia, đơn vị đang triển khai dự án xây dựng mô hình sản xuất cây ăn quả theo tiêu chuẩn VietGAP phục vụ phát triển vùng nguyên liệu gắn tiêu thụ tại các tỉnh Tây Nguyên.
(GLO)- Vài năm trở lại đây, người dân xã Ia Rtô (thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) đã mạnh dạn chuyển đổi một số loại cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả mang lại hiệu quả kinh tế cao. Xây dựng vùng chuyên canh cây ăn quả là mục tiêu mà xã Ia Rtô hướng đến trong thời gian tới.
(GLO)- Nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường và hướng tới xuất khẩu, ngành Nông nghiệp Gia Lai đang tập trung hỗ trợ, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp xây dựng mã số vùng trồng cho sản phẩm nông nghiệp, cơ sở đóng gói.
(GLO)- Cùng với tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Kbang còn chú trọng tập huấn, hướng dẫn quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm.
(GLO)- Hiện nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất nông nghiệp đã trở nên phổ biến. Tại Gia Lai, việc kết nối thị trường để tiêu thụ nông sản thông qua nền tảng số giữa nông dân, doanh nghiệp và hợp tác xã (HTX) bước đầu mang lại thành công, tạo đòn bẩy phát triển nông nghiệp bền vững.
(GLO)- Sau 5 năm thực hiện Chương trình 15-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, huyện Chư Sê đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đời sống nông dân từng bước được nâng cao.
(GLO)- Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai, hiện toàn tỉnh có 218.232 ha cây trồng các loại được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, 4C, Organic, Rainforest Alliance (tăng 31.347 ha so với năm 2020).
(GLO)- Những tháng đầu năm, giá hồ tiêu trên thị trường bất ngờ tăng lên mức 65-80 ngàn đồng/kg. Đây là tín hiệu lạc quan sau gần 4 năm giá hồ tiêu lao dốc. Tuy nhiên, người dân Gia Lai vẫn phải cẩn trọng, không vội đầu tư mở rộng diện tích loại cây trồng này.