An Khê rà soát sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi trước mùa mưa bão

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trên cơ sở kiểm tra, rà soát, thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) chủ động xây dựng phương án sửa chữa, gia cố các công trình thủy lợi để bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão.
Nhiều công trình bàu, đập, hồ chứa nước trên địa bàn thị xã An Khê được gia cố, nâng cấp để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. Ảnh: A.P

Nhiều công trình bàu, đập, hồ chứa nước trên địa bàn thị xã An Khê được gia cố, nâng cấp để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. Ảnh: A.P

Trên địa bàn thị xã An Khê có 175 hồ, bàu, đập; 43,6 km kênh mương cấp nước tưới. Cùng với chức năng cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp, hệ thống bàu, đập, hồ chứa còn đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết, thoát lũ, góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, cân bằng môi trường sinh thái. Nhằm bảo đảm an toàn cho các công trình trong mùa mưa bão, từ năm 2023 đến nay, tỉnh hỗ trợ 20 tỷ đồng để sửa chữa, nâng cấp hồ Hòn Cỏ (xã Song An) và đập Bàu Dồn (xã Thành An).

Bên cạnh đó, thị xã đã đầu tư hơn 4,8 tỷ đồng để tu sửa, bảo dưỡng, gia cố công trình bàu Quỳnh (phường An Phước), bàu Cây Da, bàu Hộ (xã Xuân An), hồ Bàu Lớn Sình và hồ Bàu Làng (xã Cửu An).

Bà Phan Thị Mỹ Tho-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn An Điền Bắc (xã Cửu An) cho biết: Hồ Bàu Làng cung cấp nước tưới cho 12 ha lúa 2 vụ và một số diện tích hoa màu. Năm 2019, sau khi phát hiện phần thân bờ hồ đã xuống cấp, thị xã đã cho đắp đất gia cố.

Đến năm 2023, UBND thị xã phê duyệt Dự án cải tạo, nâng cấp công trình thủy lợi hồ Bàu Làng với các hạng mục: đắp nâng cao bờ hồ, xây dựng tràn xả lũ, nối cống lấy nước phía thượng lưu, nạo vét, mở rộng lòng hồ để tăng lượng nước tích trữ phục vụ sản xuất, đồng thời điều tiết nước trong mùa mưa lũ.

Còn bà Nguyễn Thị Phúc-Chủ tịch UBND xã Cửu An thì cho hay: Thực hiện chỉ đạo của UBND thị xã về công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trước mùa mưa bão, xã thường xuyên kiểm tra, theo dõi chặt chẽ và triển khai thực hiện các phương án bảo đảm an toàn hồ, bàu, đập trên địa bàn, nhất là các công trình xung yếu hoặc công trình xuống cấp.

“Năm 2023, địa phương được thị xã đầu tư 3,5 tỷ đồng nâng cấp công trình hồ Bàu Lớn Sình và hồ Bàu Làng. Đây là 2 hồ có dung tích nước lớn của xã. Sau khi nâng cấp, các công trình đã đảm bảo nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp, nâng cao năng lực phòng-chống thiên tai của địa phương”-bà Phúc nói.

Hồ Bàu Làng (thôn An Điền Bắc, xã Cửu An) đã được thị xã An Khê sửa chữa, nâng cấp, mở rộng mở rộng tăng lượng nước tích trữ phục vụ sản xuất, điều tiết lũ. Ảnh: An Phát

Hồ Bàu Làng (thôn An Điền Bắc, xã Cửu An) đã được thị xã An Khê sửa chữa, nâng cấp, mở rộng mở rộng tăng lượng nước tích trữ phục vụ sản xuất, điều tiết lũ. Ảnh: An Phát

Đầu năm 2023, UBND phường An Phước đề xuất thị xã đầu tư 500 triệu đồng để nạo vét, gia cố bờ đập, xây dựng cống lấy nước, tràn xả lũ tại bàu Quỳnh. Ông Lương Trung Dũng-Chủ tịch UBND phường-thông tin: Bàu Quỳnh có tổng diện tích mặt nước gần 8.000 m2 xây dựng đã lâu. Bờ bàu dài 184 m, sau khi gia cố, bờ bàu nâng cấp mở rộng thành 5 m, rộng hơn bờ cũ 2 m, đảm bảo chắc chắn cho công trình và tạo điều kiện cho người dân đi lại, vận chuyển nông sản thuận lợi.

“Từ nay tới cuối năm, phường tiếp tục kiểm tra, rà soát tất cả 34 công trình ao, hồ, bàu, đập trên địa bàn; chủ động chuẩn bị phương án, vật tư liên quan sẵn sàng ứng phó khi mưa bão xảy ra. Đối với các hộ dân có ao nuôi cá, phường thường xuyên tuyên truyền, vận động kiểm tra các bờ ao, bờ cống, tu bổ bảo đảm tài sản, công trình trong mùa mưa bão”-ông Dũng nêu giải pháp.

Ông Đặng Quốc Hoài Huy-Phó Chủ tịch UBND thị xã An Khê-thông tin: Các ao, bàu, đập, hồ chứa nước trên địa bàn thị xã có quy mô nhỏ, phần lớn kết cấu bằng đất và được xây dựng từ thập niên 70, 80 của thế kỷ trước. Để đảm bảo an toàn các công trình thủy lợi trước mùa mưa bão, ngay từ đầu năm, UBND thị xã đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với UBND các xã, phường kiểm tra, rà soát và đôn đốc thi công sửa chữa nhằm đảm bảo an toàn cho công trình.

Có thể bạn quan tâm

Nông dân xã Ia Phí chuyển đổi diện tích cà phê già cỗi sang trồng dưa lưới, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: N.D

Chủ động chuyển đổi cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao

(GLO)- Những năm gần đây, giá nông sản bấp bênh cùng tác động khắc nghiệt của biến đổi khí hậu đã khiến đời sống của người dân gặp không ít khó khăn. Trước thực tế đó, nhiều doanh nghiệp và nông dân ở khu vực Tây Gia Lai đã mạnh dạn chuyển đổi sang các loại cây trồng phù hợp, có giá trị kinh tế cao.

Cà phê chín mọng, trĩu quả, mang đến niềm vui ngày mùa trên các nương rẫy bạt ngàn Đắk Lắk, Gia Lai.

Nông dân Tây Nguyên phấn khởi vào vụ thu hoạch cà phê

(GLO)- Những ngày cuối thu, đầu đông, khi tiết trời Tây Nguyên se lạnh, khắp các buôn làng từ Đắk Lắk, Gia Lai đến Quảng Ngãi lại rộn ràng bước vào vụ thu hoạch cà phê. Trên nương rẫy, cà phê chín đỏ mang theo biết bao hy vọng của người nông dân sau một năm miệt mài với công việc đồng áng.

Người chăn nuôi xã Biển Hồ tích cực chăm sóc đàn heo thịt. Ảnh: N.D

Gia Lai thúc đẩy phát triển chăn nuôi dịp cuối năm

(GLO)- Để đáp ứng nhu cầu thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán năm 2026, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường) vừa làm việc với các xã, phường khu vực phía Tây tỉnh về thúc đẩy phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Ðẩy mạnh giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia: Tạo động lực phát triển

Ðẩy mạnh giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia: Tạo động lực phát triển

(GLO)- Giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia tốt sẽ tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là ở những vùng kinh tế còn khó khăn. Vì thế, càng về cuối năm các địa phương trong tỉnh Gia Lai càng khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân dòng vốn này.

Quyết liệt hành động, xử lý triệt để vi phạm IUU

Quyết liệt hành động, xử lý triệt để vi phạm IUU

(GLO)- Triển khai đồng bộ, hiệu quả Luật Thủy sản 2017 và các quy định về khai thác thủy sản; khắc phục tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) là các giải pháp mà tỉnh Gia Lai đặt ra tại Kế hoạch số 2385/QĐ-UBND nhằm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” trong đợt thanh tra lần thứ 5.

Sản phẩm "Rượu cần Jrai Ayun Pa" của chị Nay H’Tó (buôn Phu Ma Miơng, phường Ayun Pa) được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Từ sản vật đại ngàn đến thương hiệu OCOP

(GLO)- Từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đồng bào Bahnar, Jrai ở khu vực Tây Gia Lai biến những sản vật quen thuộc thành hàng hóa đặc trưng, vừa lưu giữ bản sắc văn hóa, vừa mở hướng phát triển kinh tế bền vững.

null