Thaco thành lập công ty con hơn 550 triệu USD

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công ty Tập đoàn Công nghiệp Trường Hải - Thaco INDUSTRIES sẽ sản xuất các sản phẩm gồm: sơ mi rơ-moóc; thiết bị công nghiệp; thiết bị nông nghiệp; linh kiện phụ tùng ô tô…

Sáng 17.12, tại khu công nghiệp Thaco Chu Lai, Công ty CP Tập đoàn Trường Hải (Thaco) đã tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Tập đoàn Công nghiệp Trường Hải - Thaco INDUSTRIES; khánh thành trung tâm cơ khí với quy mô hàng đầu Việt Nam và khởi công xây dựng trung tâm R&D. Thaco INDUSTRIES có tổng vốn đầu tư hơn 550 triệu USD, triển khai trên diện tích 120 ha với 6.500 nhân sự.

 

Dây chuyền sản xuất bên trong nhà máy công nghiệp hỗ trợ của Thaco. Ảnh: Mạnh Cường
Dây chuyền sản xuất bên trong nhà máy công nghiệp hỗ trợ của Thaco. Ảnh: Mạnh Cường



Công ty sẽ sản xuất các sản phẩm gồm: sơ mi rơ-moóc; thiết bị công nghiệp; thiết bị nông nghiệp; linh kiện phụ tùng ô tô; linh kiện phụ tùng ngoài ngành ô tô, nguyên vật liệu và gia công cơ khí theo công đoạn của quy trình công nghệ sản xuất theo yêu cầu khách hàng.

Đồng thời, Thaco cũng khánh thành trung tâm cơ khí với tổng vốn đầu tư hơn 100 triệu USD, diện tích 20 ha gồm: Nhà máy cung ứng nguyên vật liệu và gia công cơ khí có tổng vốn đầu tư 1.500 tỉ đồng; nhà máy sơ mi rơ-moóc và cấu kiện nặng; nhà máy sản xuất khuôn; nhà máy thiết bị chuyên dụng.

Bên cạnh đó, tập đoàn này cũng khởi công xây dựng trung tâm R&D gồm: Trung tâm thiết kế và sáng tạo; trung tâm thí nghiệm và kiểm nghiệm; xưởng sản xuất mẫu; trung tâm thử nghiệm sản phẩm.


 

Các đại biểu ấn nút khởi công trung tâm R&D. Ảnh: Mạnh Cường
Các đại biểu ấn nút khởi công trung tâm R&D. Ảnh: Mạnh Cường



Trung tâm có chức năng nghiên cứu và phát triển sản phẩm theo yêu cầu riêng biệt của khách hàng và cung cấp dịch vụ thiết kế, tư vấn giải pháp công nghiệp...

Trải qua gần 20 năm, từ một xưởng sản xuất cơ khí chế tạo, Thaco phát triển lĩnh vực cơ khí chế tạo và công nghiệp hỗ trợ thành tập đoàn công nghiệp và là ngành sản xuất kinh doanh chính của Thaco, sẵn sàng liên kết với các doanh nghiệp trong nước để hội nhập khu vực và quốc tế.

Phát biểu tại lễ, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, khẳng định cơ khí là ngành công nghiệp then chốt, là nền tảng cho động lực phát triển của các quốc gia.

Đối với Việt Nam, khi đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, công nghiệp cơ khí chế tạo động lực thúc đẩy cho chế tạo cho các ngành công nghiệp khác. Đồng thời, gián tiếp tạo ra các sản phẩm có chất lượng, giá trị tăng cao, góp phần tạo việc làm cho một lực lượng lớn người lao động.

Theo ông Thanh, hiện nay tỉnh Quảng Nam đang phối hợp với Công ty CP Tập đoàn Thaco xây dựng đề án thí điểm cơ chế khuyến khích hợp tác liên kết sản xuất theo cụm ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp cơ khí tại Khu kinh tế mở Chu Lai.


 

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam phát biểu. Ảnh: Mạnh Cường
Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam phát biểu. Ảnh: Mạnh Cường



“Việc hình thành hệ sinh thái này tăng cường kết nối để cho ngành cơ khí bứt phá, nâng cao sức cạnh tranh tạo nên mạng lưới liên kết ngành, liên kết vùng và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, hình thành trung tâm công nghiệp ô tô và cơ khí đa dạng tại Quảng Nam”, ông Lê Trí Thanh nói.

Cũng theo ông Thanh, Quảng Nam và miền Trung rất cần trung tâm công nghiệp cơ khí và công nghiệp phụ trợ làm hạt nhân. Để làm được điều này, vai trò của các doanh nghiệp lớn có tiềm lực mạnh có thể đầu tư công nghệ hiện đại, chuẩn hóa sản phẩm, tự động hóa sản xuất hàng loạt các yêu cầu riêng biệt của khách hàng; liên kết, dẫn dắt các doanh nghiệp vừa và nhỏ hình thành hệ sinh thái sản xuất cơ khí và công nghiệp hỗ trợ là vô cùng quan trọng.

“Tại Quảng Nam, sau gần 20 năm Thaco đầu tư vào Khu kinh tế mở Chu Lai đến nay Chu Lai, Thaco đã trở thành biểu tượng công nghiệp, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế của tỉnh. Đặc biệt đóng vai trò là hạt nhân, là động lực phát triển của Khu kinh tế mở Chu Lai”, ông Thanh nhấn mạnh.


 

Theo MẠNH CƯỜNG (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Phát triển sản phẩm OCOP từ lợi thế địa phương

Phát triển sản phẩm OCOP từ lợi thế địa phương

(GLO)- Phát huy lợi thế từ các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, nhiều địa phương, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh, đang đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP, góp phần nâng cao giá trị nông sản, tạo sinh kế bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.

Khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026

Khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026

(GLO)- Trong khuôn khổ Ngày Hội du lịch xã Kbang lần thứ I năm 2026, sáng 7-8, tại Công viên Văn hóa xã Kbang, UBND xã phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương tỉnh Gia Lai) khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026.

Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu xã Kbang năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 9-8.

Hội chợ nông sản Kbang có quy mô 100-120 gian hàng

(GLO)- Ngày 20-7, Chủ tịch UBND xã Kbang (tỉnh Gia Lai) Nguyễn Mạnh Cường cho biết: Trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch xã Kbang lần thứ I - 2026 (diễn ra từ ngày 7-9/8), địa phương sẽ tổ chức Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu.

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

(GLO)- Theo Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, triển khai mô hình Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam với tên gọi "Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam”, năm 2026, đơn vị đã hỗ trợ, hình thành Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam tại Siêu thị Co.opmart Tuy Hòa (phường Tuy Hòa).

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

(GLO)- Cây mắc ca đang dần khẳng định vị thế trong cơ cấu cây trồng tại nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai. Không chỉ giúp người dân đa dạng hóa sinh kế, việc hình thành các tổ nhóm sản xuất, hợp tác xã và đẩy mạnh chế biến sâu đang mở ra hướng phát triển bền vững, nâng cao giá trị hạt mắc ca.

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

(GLO)- Các sản phẩm OCOP đặc trưng của tỉnh Gia Lai được lựa chọn trưng bày, giới thiệu bên lề Hội nghị Xúc tiến đầu tư song phương Stung Treng - Gia Lai 2026 đã chinh phục người dân ở xứ sở Chùa Tháp không chỉ bởi quy mô gian hàng mà còn vì chất lượng từ các sản phẩm mang hương vị rừng - biển.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động tiêu thụ sản phẩm OCOP

(GLO)- Theo Kế hoạch xây dựng hệ thống cửa hàng, điểm trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản, đặc trưng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, mỗi phường sẽ đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động với kích thước 3x3x2,5 mét, có tính thẩm mỹ, phù hợp với không gian xung quanh.

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

(GLO)- Từ việc nhận diện và đánh giá đúng thực trạng, nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 20-1-2026 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp bằng các biện pháp cụ thể.

null