Pleiku: 3 cơ sở vi phạm quy định về an toàn thực phẩm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đoàn liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Gia Lai đã tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất tương xay (tổ 9, phường Ia Kring, TP. Pleiku) và cơ sở sản xuất chuối sấy (129 Bà Triệu, phường Phù Đổng, TP. Pleiku), sáng 9-9.

Nhân viên Cơ sở sản xuất Chuối sấy (129 Bà Triệu, phường Phù Đổng, TP Pleiku) không đội mũ, đeo khẩu trang trong quá trình sản xuất, chế biến thực phẩm- Ảnh Như Nguyện
Nhân viên cơ sở sản xuất chuối sấy (129 Bà Triệu, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) không đội mũ, đeo khẩu trang đúng quy định trong quá trình sản xuất, chế biến thực phẩm. Ảnh: Như Nguyện

Qua kiểm tra, 2 cơ sở đều vi phạm lỗi sử dụng người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm mà không đội mũ, đeo khẩu trang. Riêng cơ sở sản xuất chuối sấy còn phạm lỗi không có ủng hoặc giày dép sử dụng riêng trong khu vực sản xuất thực phẩm.

Trước đó, chiều 8-9, kiểm tra tại cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh tiêu và bánh bao (243/18 Hùng Vương, TP. Pleiku), đoàn liên ngành cũng đã lập biên bản vi phạm hành chính với lỗi sử dụng người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm mà không đội mũ, đeo khẩu trang.

Được biết, cả 3 cơ sở trên đều đã bị xử phạt vi phạm hành chính trong các đợt kiểm tra an toàn thực phẩm trước đó. 

NHƯ Ý

Có thể bạn quan tâm

Gặp nhau tại Rome, thông tin thảo luận giữa Tổng thống Mỹ và Tổng thống Ukraine vẫn chưa được công bố

Gặp nhau tại Rome, thông tin thảo luận giữa Tổng thống Mỹ và Tổng thống Ukraine vẫn chưa được công bố

(GLO)- Ngày 26/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp trực tiếp tại Vatican, Rome (Italia) trong tang lễ Giáo hoàng Francis, đánh dấu lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo đối thoại kể từ sau cuộc tranh cãi căng thẳng tại Nhà Trắng vào tháng 2.

Toàn cảnh vụ thảm sát du khách ở Kashmir khiến quan hệ Pakistan và Ấn Độ căng thẳng

Toàn cảnh vụ thảm sát du khách ở Kashmir khiến quan hệ Pakistan và Ấn Độ căng thẳng

Căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan đang leo thang sau vụ tấn công du khách của các tay súng ở khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát. Vụ việc đã dẫn đến các hành động trả đũa lẫn nhau và làm dấy lên lo ngại về khả năng xảy ra đối đầu quân sự mới giữa hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.