Pleiku: 150 học viên tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội Nông dân năm 2022

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 6-6, Hội Nông dân TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trung tâm Chính trị TP. Pleiku tổ chức khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2022.​
Tham gia lớp tập huấn có 150 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân các xã, phường, Chi hội trưởng, Chi hội phó Chi hội Nông dân 22 cơ sở Hội trên địa bàn TP.Pleiku.
Trong 3 ngày 6, 7 và 8-6, các học viên sẽ được báo cáo viên của Trung tâm Chính trị thành phố; Hội Nông dân thành phố và Ngân hàng Chính sách xã hội-Chi nhánh tỉnh Gia Lai truyền đạt về lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội Nông dân. Trong đó gồm các nội dung: một số vấn đề lý luận, thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở nước ta; hệ thống chính trị ở Việt Nam; xây dựng tổ chức hội và giai cấp nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh; nghiệp vụ công tác tổ chức, xây dựng hội; hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ công tác văn phòng và các quy định của Văn phòng Trung ương Hội; công tác quản lý vốn vay nhận ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội. 
Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Bá Bính
Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Bá Bính
Các học viên cũng được giới thiệu về các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong trồng trọt, chăn nuôi; giới thiệu ứng dụng chuyển giao khoa học kỹ thuật trong trồng trọt và chăn nuôi. Trong từng chuyên đề, các báo cáo viên sẽ đi sâu vào từng nội dung thiết thực với cơ sở Hội để các học viên cùng nhau trao đổi, thảo luận những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.
Lớp tập huấn nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Hội cơ sở để đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, tạo sự thống nhất trong nhận thức, tư tưởng và hành động của cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn thành phố, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Hội Nông dân các cấp đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018-2023.
BÁ BÍNH

Có thể bạn quan tâm

Chị Nga thường xuyên đồng hành cùng nhóm Hành trình sẻ chia trong các hoạt động thiện nguyện. Ảnh: Ngọc Duy

Vượt lên số phận, lan tỏa yêu thương

(GLO)- Với nghị lực và trái tim đầy yêu thương, chị Dương Thị Thanh Nga (sinh năm 1992, phường An Phú) đã mạnh mẽ vượt qua nghịch cảnh, truyền cảm hứng sống tích cực đến cộng đồng, đặc biệt là những người phụ nữ từng tổn thương, mất mát, phải đi qua những ngã rẽ chông chênh của cuộc đời.

Tự giác giao nộp động vật quý hiếm: Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn

Tự giác giao nộp động vật quý hiếm: Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn

(GLO)- Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và có sự phối hợp đồng bộ, tích cực của các cơ quan chức năng, ngày càng nhiều người dân trên địa bàn tỉnh chủ động thông tin, giao nộp động vật hoang dã bị lạc hoặc bị thương, góp phần bảo tồn các loài động vật quý hiếm và gìn giữ cân bằng sinh thái.

Bác sỹ tàu SAR 631 chăm sóc cho thuyền viên Phan Văn Tính. Ảnh Bảo Long.

Tàu SAR 631 cứu ngư dân bị tai nạn lao động trên biển

(GLO)- Tối 20-10, tàu SAR 631 của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm, Cứu nạn Hàng hải khu vực II đã đưa một ngư dân bị tai nạn lao động trên biển về Hải đoàn 48 Bộ đội Biên phòng để tiếp tục chuyển vào Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai cấp cứu.

Đội Quản lý điện Quy Nhơn gia cố cột, thay dây dẫn, thiết bị xuống cấp. Ảnh: Hải Yến

Ðảm bảo cấp điện an toàn trong mùa mưa bão

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Công ty Ðiện lực Gia Lai đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, chủ động củng cố lưới điện, tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời các nguy cơ tiềm ẩn gây sự cố. 

Nhờ được hỗ trợ bò giống và vay vốn ưu đãi, gia đình ông Kpuih Pup (làng Tai Glai, xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai) đã vươn lên thoát nghèo.

Ia Ko quyết tâm giảm nghèo

(GLO)- Bằng nhiều giải pháp đồng bộ, phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức Ðảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, xã Ia Ko (tỉnh Gia Lai) đang từng bước cụ thể hóa nghị quyết về giảm nghèo, tạo chuyển biến tích cực trong đời sống người dân.

null