Phước Hòa chuyển mình mạnh mẽ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Xã Phước Hòa (huyện Tuy Phước) đang nỗ lực cho mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn đô thị loại V vào năm 2025. Ði dọc sông Gò Bồi, qua các thôn Tùng Giản, Tân Giản, Kim Tây, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước sự thay da đổi thịt của nơi đây khi hàng loạt căn nhà khang trang, bề thế mọc lên.

Một góc khu đô thị Đông Bắc Gò Bồi, xã Phước Hòa (huyện Tuy Phước).

Một góc khu đô thị Đông Bắc Gò Bồi, xã Phước Hòa (huyện Tuy Phước). 

Dựa vào lợi thế có tỉnh lộ 640 và 636 chạy qua địa bàn xã, là trung tâm cụm kinh tế kỹ thuật phía Bắc huyện Tuy Phước, những năm qua, Phước Hòa đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Khu đô thị Đông Bắc Gò Bồi thuộc địa phận các thôn Tùng Giản, Tân Giản, Kim Tây đã và đang hình thành theo hướng năng động, hiện đại. Ngoài ra, chợ Gò Bồi mới được xây dựng khang trang, đưa vào hoạt động cuối năm 2019, trở thành đầu mối giao thương với các xã vùng Đông Bắc huyện Tuy Phước, Đông TX An Nhơn và Đông Nam huyện Phù Cát.

Ông Nguyễn Văn Nhâm, Bí thư Đảng ủy xã Phước Hòa, cho biết: Ngoài lợi thế về giao thông, 5 năm trở lại đây, xã đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng nông thôn. Trong năm 2019, xã xây dựng và đã đưa vào sử dụng 21/23 công trình trong danh mục được phê duyệt với tổng kinh phí 19 tỷ đồng.

Đặc biệt, hệ thống giao thông - thủy lợi được xây dựng hoàn chỉnh là ưu thế lớn của xã Phước Hòa trong phát triển kinh tế. Hiện 100% tuyến đường giao thông từ xã đến huyện đã được nhựa hóa và bê tông xi măng; 100% tuyến đường từ trung tâm xã đến các thôn và gần 90% đường xóm, ngõ xóm được bê tông hóa; 75,5% đường nội đồng được bê tông và cứng hóa; 77,6% chiều dài kênh mương nội đồng được kiên cố hóa, đáp ứng nhu cầu tưới tiêu cho trên 500 ha lúa sản xuất 2 vụ/năm.

Bên cạnh đó, xã cũng tổ chức các hình thức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp nuôi trồng thủy sản với phát triển nhanh ngành nghề tiểu thủ công nghiệp - thương mại - dịch vụ. Cơ cấu kinh tế được chuyển dịch theo hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp, quy hoạch cánh đồng mẫu lớn sản xuất lúa tập trung, vùng chuyên sản xuất hoa kiểng (làng hoa Bình Lâm), vùng sản xuất bánh tráng (làng nghề bánh tráng Kim Tây); chú trọng phát triển tiểu thủ công nghiệp - thương mại - dịch vụ, hiện chiếm 54% trong cơ cấu kinh tế. Năm 2019, tổng thu ngân sách của xã gần 42 tỷ đồng, đạt hơn 384% chỉ tiêu huyện giao; thu nhập bình quân đầu người đạt 43 triệu đồng. Hộ nghèo giảm còn 1,9%, giảm 1% so với năm 2018.

Theo ông Huỳnh Thanh Vương, Chủ tịch UBND xã Phước Hòa, hiện xã đã hoàn thành quy hoạch chung và đang triển khai xây dựng trung tâm xã Phước Hòa theo hướng đạt chuẩn đô thị loại V vào năm 2025. Theo đó, 3 thôn nằm trong vùng quy hoạch là Tùng Giản, Tân Giản, Kim Tây có tổng diện tích đất đô thị trên 117 ha; quy mô dân số khu vực trung tâm khoảng 7.600 người. Khu vực dự kiến phát triển mới gồm khu trung tâm hành chính tập trung, văn hóa, TDTT ở cửa ngõ phía Nam; khu thương mại - dịch vụ trên cơ sở chợ Gò Bồi hiện trạng.

Ngoài ra, xã phát triển quỹ đất phía Nam ven sông Gò Bồi làm khu thương mại - dịch vụ tạo bộ mặt ven sông cho đô thị. Phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống về phía Tây - Bắc của trung tâm xã, như nghề trồng hoa, dệt chiếu, đan lưới, làm bánh tráng, nước mắm, may mặc... 

VĂN LỰC

Có thể bạn quan tâm

Huấn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy tại Trang trại bò sữa Bình Định

Huấn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy tại Trang trại bò sữa Bình Định

(GLO)- Sáng 26-7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Chi nhánh Công ty TNHH MTV Bò sữa Việt Nam, Trang trại bò sữa Bình Định (xã An Nhơn Tây) tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ và thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ năm 2025.

Chiếm dụng mặt nước đầm Đề Gi nuôi thủy sản

Chiếm dụng mặt nước đầm Đề Gi nuôi thủy sản

(GLO)- Khoảng 3 năm trở lại đây, nhiều hộ dân ở xã Đề Gi và An Lương (tỉnh Gia Lai) ngang nhiên chiếm dụng một phần mặt nước ven đầm Đề Gi để nuôi thủy sản bằng lồng bè, gây ô nhiễm môi trường biển cũng như cản trở, gây khó khăn cho tàu thuyền ra vào Cảng cá Đề Gi.

Tuyên truyền chủ trương di dời tàu thuyền cho ngư dân An Lương

Tuyên truyền chủ trương di dời tàu thuyền cho ngư dân An Lương

(GLO)- Sáng 23-7, UBND xã An Lương phối hợp với Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức buổi gặp gỡ các chủ tàu cá nhằm tuyên truyền, phổ biến Đề án di dời tàu thuyền đang neo đậu tại cảng cá Quy Nhơn và đầm Đề Gi về cảng cá Tam Quan theo Quyết định số 2248/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Khám bệnh, tư vấn pháp luật và tặng quà cho 169 gia đình chính sách xã Gào

Khám bệnh, tư vấn pháp luật và tặng quà cho 169 gia đình chính sách xã Gào

(GLO)- Chiều 23-7, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và cấp ủy, chính quyền xã Gào tổ chức chương trình thăm, tặng quà, khám bệnh, cấp phát thuốc, tư vấn pháp luật cho 169 gia đình chính sách nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025).

Viettel khẩn trương chuẩn bị ứng phó bão Wipha, sẵn sàng đảm bảo thông tin liên lạc cho người dân

Viettel khẩn trương chuẩn bị ứng phó bão Wipha, sẵn sàng đảm bảo thông tin liên lạc cho người dân

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 3 (Wipha), Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) đã khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng-chống thiên tai để đảm bảo an toàn hạ tầng và duy trì dịch vụ viễn thông, duy trì thông tin liên lạc cho người dân trong và sau cơn bão.

null