Cần xử lý các cơ sở chăn nuôi gây ô nhiễm ở Canh Vinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tình trạng ô nhiễm môi trường từ hoạt động chăn nuôi tại thôn Kinh Tế (xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai) đang khiến nhiều hộ dân bức xúc. Mùi hôi kéo dài, nước thải chưa được xử lý triệt để không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt mà còn tác động trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp và sức khỏe người dân.

Trao đổi với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, bà Trần Thị Hồng (ở xóm 3, thôn Kinh Tế) cho biết: Thời gian qua, gia đình bà và gần chục hộ dân xung quanh bị “tra tấn” bởi mùi hôi thối phát ra từ trại heo của ông Nguyễn Văn Viên ở cách đó hơn 200 m.

can-xu-ly-cac-co-so-chan-nuoi-gay-o-nhiem.jpg
Trại nuôi heo của ông Nguyễn Văn Viên (thôn Kinh Tế, xã Canh Vinh) bị người dân phản ánh là gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: N.C

Mùi phân heo nồng nặc thường xuất hiện vào sáng sớm và chiều tối, trùng với thời điểm sinh hoạt, ăn uống của người dân nên càng gây khó chịu. “Người khỏe mạnh còn thấy khó thở, buồn nôn. Riêng con dâu tôi bị viêm mũi dị ứng, cứ ngửi thấy mùi hôi thối là hắt hơi liên tục, rất khổ sở” - bà Hồng bức xúc nói.

Theo tìm hiểu, trại nuôi heo của ông Viên có diện tích hơn 400 m2. Trước đây, cơ sở này từng gây ô nhiễm nghiêm trọng, buộc phải tạm dừng hoạt động sau khi người dân phản ánh.

Tuy nhiên, từ tháng 7-2024, khi tái đàn trở lại, tình trạng ô nhiễm tại cơ sở này tiếp tục tái diễn, gây khổ sở cho những người dân sống xung quanh.

Không chỉ riêng xóm 3, tại xóm 2 (thôn Kinh Tế), nhiều hộ dân cũng phải "sống chung" với mùi hôi phát ra từ hầm biogas của trại heo giống quy mô lớn do Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thành Phú quản lý.

Ngoài mùi hôi, người dân còn phản ánh tình trạng trại heo xả nước thải ra mương dẫn qua cánh đồng, gây ô nhiễm nguồn nước, làm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của bà con.

Ông Nguyễn Văn Ngọc (xóm 2, thôn Kinh Tế) cho biết: Nước thải từ trại heo khiến cây lúa phát triển kém, năng suất giảm mạnh.

“Nhiều hộ đã bỏ ruộng. Gia đình tôi có 1,5 sào ruộng gần mương, đành bỏ hoang suốt 3 năm nay. Điều đáng lo là nước thải có thể thấm xuống mạch nước ngầm, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe người dân” - ông Ngọc chia sẻ.

3-7643.jpg
Nước thải từ trại nuôi heo của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thành Phú (thôn Kinh Tế, xã Canh Vinh) gây ô nhiễm mương thủy lợi. Ảnh: N.C

Ngoài 2 điểm trên, tình trạng phát tán mùi hôi cũng xảy ra tại một số cơ sở chăn nuôi khác như Ca Organic Farm (xóm 3, thôn Kinh Tế). Tình trạng ô nhiễm kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt mà còn làm phát sinh những bức xúc, mâu thuẫn giữa người dân với các hộ, đơn vị chăn nuôi.

Trước thực trạng này, chính quyền địa phương đã có những động thái bước đầu. Bà Lê Thị Xuân Trang - Trưởng thôn Kinh Tế - cho biết: Sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, thôn đã nhắc nhở, yêu cầu các hộ và đơn vị liên quan khắc phục tình trạng xả thải, hạn chế phát tán mùi hôi. Riêng đối với hộ ông Nguyễn Văn Viên, thôn đã làm việc vào tháng 1-2026, yêu cầu có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm.

Trao đổi với phóng viên, ông Dương Hiệp Hòa - Chủ tịch UBND xã Canh Vinh - cho hay: Chính quyền địa phương đã tiếp nhận thông tin và chỉ đạo các bộ phận chức năng kiểm tra, đánh giá mức độ ô nhiễm. Trên cơ sở đó, xã sẽ yêu cầu các cá nhân, đơn vị có biện pháp khắc phục, đảm bảo không ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân.

Tuy nhiên, về lâu dài, người dân mong muốn các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý triệt để tình trạng ô nhiễm từ hoạt động chăn nuôi. Việc phát triển kinh tế cần đi đôi với bảo vệ môi trường, đảm bảo quyền lợi và chất lượng sống của cộng đồng dân cư.

Có thể bạn quan tâm

Trang bị kiến thức phòng, chống ma túy, vũ khí, vật liệu nổ, PCCC, phòng chống đuối nước cho học sinh

Trang bị kiến thức pháp luật cho học sinh trường Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân

(GLO)- Sáng 10-7, tại Trường THPT Bùi Thị Xuân (phường Quy Nhơn Bắc), Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 2 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh) và Công an phường Quy Nhơn Bắc tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy, vũ khí, vật liệu nổ, pháo; hướng dẫn kỹ năng PCCC, phòng tránh đuối nước.

Phát hiện hơn 2 tấn mỡ, da động vật không rõ nguồn gốc tại phường Quy Nhơn.

Phát hiện hơn 2 tấn mỡ, da động vật không rõ nguồn gốc tại phường Quy Nhơn

(GLO)- Ngày 7-7, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 5 (Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai) phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện hơn 2 tấn mỡ và da động vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ được tập kết tại một cơ sở kinh doanh trên đường Trần Hưng Đạo (phường Quy Nhơn).

Người dân giao nộp tê tê, rùa núi vàng quý hiếm

Người dân giao nộp tê tê, rùa núi vàng quý hiếm

(GLO)- Ngày 4-7, Công an xã An Lương (tỉnh Gia Lai) xác nhận, đơn vị vừa phối hợp với UBND xã và lực lượng Kiểm lâm địa bàn thả về môi trường tự nhiên 2 cá thể động vật hoang dã quý hiếm, gồm 1 cá thể tê tê và 1 cá thể rùa núi vàng, sau khi được người dân tự nguyện giao nộp.

null