Kiểm soát chặt, không để phát sinh buôn lậu
Thời gian gần đây, trên một số nền tảng mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng người dân Campuchia tại khu vực biên giới sang Việt Nam mua xăng dầu tích trữ, sau đó vận chuyển trái phép qua biên giới để trục lợi.
Tuy nhiên, ghi nhận thực tế tại Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (xã Ia Dom) cho thấy hoạt động mua bán xăng dầu vẫn diễn ra bình thường, không có dấu hiệu bất thường hay đột biến về nhu cầu.
Ông Nguyễn Thành Luân, Cửa hàng trưởng Cửa hàng Xăng dầu Petrolimex số 29 (Khu Kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh), cho biết: Hoạt động kinh doanh tại cửa hàng diễn ra ổn định. Dù có thời điểm nguồn hàng và giá cả biến động, đơn vị vẫn bảo đảm cung ứng phục vụ người dân. Cửa hàng chỉ bán xăng dầu vào bình chứa nhiên liệu của phương tiện, không bán cho các trường hợp mua bằng can hoặc thùng phuy; đồng thời chấp hành nghiêm quy định pháp luật, phối hợp với lực lượng chức năng ngăn chặn các hành vi vi phạm.
Theo thiếu tá Lê Viết Văn - Phó Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, trước biến động giá nhiên liệu và các thông tin trên mạng xã hội, đơn vị đã chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn từ sớm. Cán bộ, chiến sĩ được tăng cường nắm tình hình, rà soát, đánh giá nguy cơ, không để bị động, bất ngờ.
Trọng tâm là kiểm soát chặt khu vực cửa khẩu, đường mòn, lối mở - những địa bàn dễ phát sinh hoạt động vận chuyển trái phép xăng dầu. “Hiện nay, việc mua bán xăng dầu tại xã Ia Dom, nhất là khu vực cửa khẩu, vẫn diễn ra bình thường. Thông tin về việc người dân nước bạn sang mua xăng dầu để trục lợi là không có cơ sở” - Thiếu tá Lê Viết Văn khẳng định.
Trung tá Đinh Công Thông - nhân viên Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh - cho biết thêm: Đơn vị thường xuyên phối hợp với lực lượng Hải quan, Công an để trao đổi thông tin, tổ chức tuần tra, kiểm soát. Qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới. Đến nay, chưa phát hiện tình trạng người dân Campuchia sử dụng can nhựa hoặc thùng phuy sang Việt Nam mua xăng dầu tích trữ.
Phối hợp đồng bộ, giữ vững an ninh biên giới
Một trong những điểm nổi bật trong công tác đấu tranh với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển xăng dầu trái phép qua biên giới trên địa bàn tỉnh là cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng và sự tham gia tích cực của DN, người dân.
Tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, lực lượng Biên phòng, Hải quan và Công an đã thiết lập quy chế phối hợp liên ngành, bảo đảm trao đổi thông tin nhanh, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh; đồng thời triển khai tuần tra, kiểm soát khép kín, không để hình thành khoảng trống trong quản lý.
Bên cạnh đó, sự chủ động của DN và người dân trong chấp hành quy định pháp luật, kiểm soát hoạt động kinh doanh cũng góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là buôn lậu và gian lận thương mại.
Tại các địa bàn của Đồn Biên phòng Ia Nan và Ia O cũng luôn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường tuần tra, kiểm soát các đường mòn, lối mở; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định pháp luật và nội quy khu vực biên giới.
Trung tá Lê Tuấn Anh - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Nan - cho hay: Thời gian qua, trên địa bàn không phát hiện các vụ mua bán, vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới. Đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp tuyên truyền pháp luật, nhằm ngăn ngừa và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm liên quan.
Còn trung tá Phạm Văn Quỳnh - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia O - thông tin: Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, đơn vị đã triển khai nhiều biện pháp nhằm ngăn ngừa, đấu tranh với buôn lậu và gian lận thương mại trên biên giới. Dù chưa phát hiện trường hợp vi phạm nào, nhưng đơn vị tiếp tục duy trì các hoạt động nghiệp vụ, chủ động đấu tranh với các loại tội phạm, giữ vững an ninh, chủ quyền khu vực biên giới.