Phụ nữ Gia Lai tham gia nhiều hoạt động với áo dài

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Tích cực hưởng ứng Tuần lễ áo dài với chủ đề “Áo dài Việt-Hương sắc Tây Nguyên”, Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp trong tỉnh Gia Lai đã tổ chức nhiều hoạt động vui tươi, sôi nổi.

Tối 6-3, tại Quảng trường huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện tổ chức chương trình “Đêm hội áo dài-dân vũ”, phát động chủ đề năm 2023.

150 cán bộ, hội viên phụ nữ ở huyện Chư Prông tham gia đồng diễn áo dài trên nền nhạc 2 ca khúc “Xinh tươi Việt Nam”, “Đến với con người Việt Nam tôi”. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng “Tuần lễ áo dài”, tôn vinh bản sắc văn hóa gắn với hình tượng người phụ nữ Việt Nam trong trang phục truyền thống.

Đêm hội áo dài của phụ nữ huyện Chư Prông. Ảnh: Minh Châu

Đêm hội áo dài của phụ nữ huyện Chư Prông. Ảnh: Minh Châu

Ngoài ra, trong đêm hội, phụ nữ đến từ các xã, thị trấn của huyện đã giao lưu 11 tiết mục dân vũ trên nền nhạc các ca khúc cách mạng. Các tiết mục mang đến không khí vui tươi hướng tới kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8-3, tạo sân chơi cho hội viên phụ nữ rèn luyện sức khỏe, hướng tới xây dựng hình ảnh người phụ nữ Gia Lai khỏe, đẹp, tự tin để phát huy vai trò của nữ giới trong gia đình và ngoài xã hội.

Các hoạt động đã thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ và nhân dân trong huyện đến xem và cổ vũ, qua đó lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về gìn giữ và phát huy giá trị của áo dài-di sản văn hóa Việt Nam.

Trước đó, sáng 6-3, Hội LHPN huyện Đak Pơ đã tổ chức hội thi trình diễn dân vũ “Áo dài Việt duyên dáng-khỏe đẹp”. Tham gia hội thi có 9 đội đến từ 8 xã, thị trấn và Hội phụ nữ Trung đoàn 38. Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 3 giải khuyến khích và 2 giải phụ. Trong đó, Hội LHPN thị trấn Đak Pơ giành giải nhất.

Cùng ngày, tại sân vận động huyện Đak Đoa, Hội LHPN huyện tổ chức hội thi dân vũ với chủ đề “Phụ nữ Đak Đoa duyên dáng, khỏe đẹp” gắn với phát động chủ đề năm 2023” “Tập trung xây dựng cơ sở hội vững mạnh, trọng tâm là nâng cao năng lực cán bộ Hội cơ sở và xây dựng chi hội trưởng vùng dân tộc thiểu số”.

Hội LHPN huyện Đak Đoa trao giải cho các đội tham gia thi dân vũ. Ảnh: Minh Châu

Hội LHPN huyện Đak Đoa trao giải cho các đội tham gia thi dân vũ. Ảnh: Minh Châu

Hội thi thu hút gần 300 hội viên phụ nữ đến từ 17 tổ chức cơ sở hội trên địa bàn huyện. Các đội thi thể hiện những vũ điệu khỏe, đẹp trong trang phục áo dài, trang phục các dân tộc thiểu số Việt Nam. Ban tổ chức trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 11 giải khuyến khích cho các đội thi. Trong đó, Hội LHPN xã Hải Yang giành giải nhất hội thi.

Đây là hoạt động hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030; triển khai chương trình dân vũ, thể dục, thể thao quần chúng trong hội viên, phụ nữ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Chiến trường xưa lưu dấu

Chiến trường xưa lưu dấu

(GLO)- Ngày 18-4, đoàn cựu chiến binh Ban Liên lạc truyền thông Đại đoàn Đồng Bằng (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) trong chuyến về thăm chiến trường xưa đã tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ và Nhà bia chiến thắng Chư Bồ-Đức Cơ.
Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

(GLO)- Dân gian Việt Nam từ xa xưa lưu truyền bài ca dao: “Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba/Khắp miền truyền mãi câu ca/Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”.

Khởi sắc Bar Măih

Khởi sắc Bar Măih

(GLO)- Từ khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo xã Bar Măih (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) ngày càng khởi sắc.