Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung: Nâng cao chất lượng hoạt động điều tra, truy tố, xét xử các vụ án

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 25-1, tại trụ sở Tỉnh ủy Gia Lai, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp (CCTP) tỉnh tổ chức họp phiên thứ 2 nhằm thảo luận, cho ý kiến về dự thảo báo cáo tổng kết công tác CCTP năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và dự kiến chương trình làm việc của Ban Chỉ đạo trong năm 2022. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.

Năm 2021, Ban Chỉ đạo và từng thành viên Ban Chỉ đạo đã nỗ lực với quyết tâm chính trị rất cao để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ về CCTP của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ; các chỉ thị, kết luận, kế hoạch, hướng dẫn của các cơ quan tư pháp Trung ương và của Tỉnh ủy; đồng thời, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch để lãnh đạo thực hiện công tác CCTP của tỉnh phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị; tổ chức thi hành các đạo luật mới và tham gia góp ý xây dựng pháp luật theo đúng yêu cầu.

 Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Đăng Vũ
Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Đăng Vũ


Các cơ quan tư pháp tiếp tục được củng cố, kiện toàn cả về tổ chức, bộ máy; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, lý luận chính trị; thực hiện việc điều động, luân chuyển, sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ, các chức danh tư pháp. Công tác phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong đấu tranh phòng-chống tội phạm ngày càng chặt chẽ, thống nhất; chất lượng hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự, dân sự được nâng cao, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội. Kết quả xử lý các vụ án kinh tế, tham nhũng bảo đảm nghiêm minh, đúng pháp luật, được dư luận đồng tình, tin tưởng; việc giải quyết các loại án theo thủ tục tố tụng dân sự, hành chính luôn tuân thủ quy định của pháp luật và chú trọng công tác hòa giải nên tỷ lệ hòa giải thành trong các vụ án đạt cao. Hoạt động bổ trợ tư pháp được quan tâm, từng bước đi vào nền nếp, góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ CCTP. Vai trò, trách nhiệm của luật sư trong tham gia tố tụng, tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý đã có nhiều đổi mới, hiệu quả rõ rệt. Đội ngũ giám định viên tư pháp về cơ bản đã được củng cố, kiện toàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần giải quyết các vụ án được chính xác, khách quan và đúng pháp luật.

Sau khi nghe các ý kiến tham gia của các đại biểu, phát biểu kết luận phiên họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Ban Chỉ đạo đạt được trong năm 2021. Đối với nhiệm vụ công tác CCTP năm 2022, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, các ngành tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Tỉnh ủy về công tác tư pháp, công tác đấu tranh phòng-chống vi phạm và tội phạm. Các cấp ủy, tổ chức Đảng phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện đối với các hoạt động của các cơ quan tư pháp; nâng cao chất lượng hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án nói chung, trước mắt là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án tham nhũng, kinh tế đã phát hiện. Thực hiện tốt công tác phối hợp trong đấu tranh phòng-chống tội phạm, đảm bảo giải quyết các vụ án đúng hạn luật định; hạn chế thấp nhất tỷ lệ án bị hủy, bị cải sửa do lỗi chủ quan. Tập trung giải quyết các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng, các vụ việc khác có giá trị tiền phải thi hành án lớn và giải quyết khoản nợ xấu của các tổ chức tín dụng, ngân hàng.

Bên cạnh đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự các cấp nhằm chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ việc khó khăn, phức tạp, kéo dài. Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh lãnh đạo Tòa án nhân dân các cấp chuẩn bị các điều kiện để triển khai việc xét xử bằng hình thức trực tuyến khi có hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao. Tăng cường hoạt động giám sát của HĐND các cấp đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp, nhất là giám sát theo chuyên đề; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp trong thi hành pháp luật. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc hoạt động quản lý nhà nước đối với các chế định bổ trợ tư pháp, nhất là hoạt động của các văn phòng công chứng, giám định tư pháp, trợ giúp pháp lý. Thực hiện hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nhiệm vụ CCTP, các đạo luật mới được ban hành, các văn bản quy phạm pháp luật. Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến phù hợp, thông qua ứng dụng công nghệ thông tin, trên các phương tiện thông tin đại chúng, đảm bảo kịp thời, chính xác, đầy đủ.

 

ĐĂNG VŨ

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng Ia Mơ củng cố hệ thống biển bảng trong đơn vị. Ảnh: N.T

Đồn Biên phòng Ia Mơ: Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành lập

(GLO)- Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơ đang triển khai nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập đơn vị (7/11/1976 - 7/11/2026). Đây là dịp để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ ôn lại truyền thống và phát huy tinh thần đoàn kết hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

Khen thưởng 20 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Ia Krái

Khen thưởng 20 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở xã Ia Krái

(GLO)- Ngày 14-8, tại Công ty TNHH MTV Cà phê Ia Blan (xã Ia Krái) diễn ra Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026, với sự tham dự của cấp ủy, chính quyền địa phương, đại diện lãnh đạo một số đơn vị liên quan cùng đông đảo người dân, người lao động trên địa bàn xã.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh hội đàm với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh hội đàm với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức hội đàm với Tiểu đoàn Công an bảo vệ Biên giới 623 (Ty Công an tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) nhằm thống nhất phương hướng thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới trong thời gian tới.

Đại diện các cơ quan ký quy chế phối hợp phòng, chống và giải quyết các vụ việc, vụ án xâm hại trẻ em.

Ký kết quy chế phối hợp trong việc giải quyết các vụ việc, vụ án xâm hại trẻ em

(GLO)- Viện kiểm sát quân sự Quân đoàn 34 vừa phối hợp với các cơ quan điều tra, Tòa án, Viện kiểm sát, Đoàn Luật sư và Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp trong việc  giải quyết các vụ việc, vụ án xâm hại trẻ em.

Xã Kon Chiêng tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026

Xã Kon Chiêng tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026

(GLO)- Ngày 13-8, tại làng Đăk Ó (xã Kon Chiêng), Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Kon Chiêng tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026.

Phi công khẳng định bản lĩnh, làm chủ vũ khí, bảo vệ bầu trời Tổ quốc

Phi công khẳng định bản lĩnh, làm chủ vũ khí, bảo vệ bầu trời Tổ quốc

(GLO)- Ngày 13-8, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) tổ chức rút kinh nghiệm diễn tập bay bắn, ném bom đạn thật với Su-27, Su-30 và trực thăng. Cuộc diễn tập an toàn tuyệt đối, khẳng định bản lĩnh, khả năng làm chủ vũ khí của phi công, góp phần bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc.

Khai mạc diễn tập tác chiến xã Tây Sơn trong khu vực phòng thủ năm 2026.

Khai mạc diễn tập tác chiến xã Tây Sơn trong khu vực phòng thủ năm 2026

(GLO)- Sáng 13-8, Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Gia Lai đã khai mạc diễn tập tác chiến xã Tây Sơn trong khu vực phòng thủ năm 2026. Đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo khai mạc cuộc diễn tập.

null