Philippines: Giải quyết vấn đề Biển Đông phải dựa trên luật pháp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo Ngoại trưởng Philippines Enrique Manalo, những yêu sách chủ quyền mâu thuẫn chỉ có thể được giải quyết một cách hòa bình thông qua biện pháp bám sát cách tiếp cận hòa bình và dựa trên luật pháp.
Ngoại trưởng Philippines Enrique Manalo. (Nguồn: Philstar)

Ngoại trưởng Philippines Enrique Manalo. (Nguồn: Philstar)

Ngoại trưởng Philippines Enrique Manalo đã tái khẳng định quyết tâm của Philippines giải quyết vấn đề Biển Đông thông qua các biện pháp hòa bình và hợp pháp.

Ông nhấn mạnh: “Những yêu sách (chủ quyền) mâu thuẫn chỉ có thể được giải quyết một cách hòa bình thông qua biện pháp bám sát cách tiếp cận hòa bình và dựa trên luật pháp".

Quan điểm trên được nhà ngoại giao Philippines nêu bật trong các cuộc tiếp xúc và hội thảo trong khuôn khổ Hội nghị An ninh Munich lần thứ 59 tại Đức.

Theo Ngoại trưởng Philippines Enrique Manalo, cách tiếp cận trên của Philippines được chính thức hóa trong Tuyên bố Manila năm 1982 về giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế, nhận được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Philippines cho rằng tình trạng căng thẳng xuất phát từ những sự cố và hành động gây hấn không phù hợp với Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) năm 2002, đồng thời gây bất lợi cho mục tiêu thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực.

Ông Manalo kêu gọi các bên bảo vệ và tăng cường trật tự dựa trên luật pháp cũng như chủ nghĩa đa phương, trong bối cảnh khó khăn do quá trình phục hồi sau đại dịch COVID-19, xung đột Nga-Ukraine và leo thang cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung.

Theo ông Manalo, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có thể khởi xướng một cuộc tranh luận mở liên quan đến “quy tắc và trật tự được áp dụng trong lĩnh vực hàng hải và Biển Đông” để giúp nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982, cũng như duy trì trật tự dựa trên luật lệ để mọi tranh chấp hoặc xung đột đều được giải quyết thông qua pháp quyền và các biện pháp hòa bình, mà không phải thông qua các biện pháp cưỡng chế hoặc hành động gây hấn.

Có thể bạn quan tâm

Tin thế giới tối 13-10: Ba Lan huy động 20.000 cảnh sát bảo vệ trường học sau 3 vụ tấn công bằng dao

Tin thế giới tối 13-10: Ba Lan huy động 20.000 cảnh sát bảo vệ trường học sau 3 vụ tấn công bằng dao

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Tổng thống Donald Trump không tin Nga, Trung Quốc hỗ trợ Iran; Ba Lan huy động 20.000 cảnh sát bảo vệ trường học sau 3 vụ tấn công bằng dao; Pháp chặn tàu chở dầu bị nghi thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga; Moskva đối phó đợt tập kích quy mô lớn với hàng trăm UAV.

Bầu cử giữa kỳ ở Mỹ: “Dòng ngầm đỏ” và nỗi lo mất thành trì của đảng Cộng hòa

Bầu cử giữa kỳ ở Mỹ: “Dòng ngầm đỏ” và nỗi lo mất thành trì của đảng Cộng hòa

(GLO)- Trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3-11, đảng Cộng hòa Mỹ đang phải tăng nguồn lực bảo vệ những địa bàn từng được xem là an toàn. Tín nhiệm đối với Tổng thống Donald Trump suy giảm, khiến giới phân tích cảnh báo nguy cơ nhiều ứng viên Cộng hòa mất ghế.

Động đất tại Panama: Ít nhất 27 người bị thương, hàng trăm công trình hư hại

Động đất tại Panama: Ít nhất 27 người bị thương, hàng trăm công trình hư hại

(GLO)- Ngày 9-10, trận động đất có độ lớn 7,7 xảy ra tại miền nam Panama làm hư hại nhiều công trình và khiến người dân phải sơ tán khỏi các tòa nhà. Cơ quan chức năng đang đánh giá thiệt hại, trong khi cảnh báo sóng thần đã được dỡ bỏ. Ít nhất 27 người bị thương sau trận động đất.

Tổng thống Donald Trump bắt tay Tổng thống Vladimir Putin trong cuộc gặp tại Alaska năm 2025. Ảnh: AFP

Tin thế giới sáng 10-10: Tổng thống Trump đạt thỏa thuận lớn với Moscow, Mỹ lập tức nới trừng phạt nhiên liệu Nga

(GLO)- Tổng thống Trump đạt thỏa thuận lớn với Moscow, Mỹ lập tức nới trừng phạt nhiên liệu Nga; Mỹ và đồng minh tìm cách phá vỡ thế bế tắc xung đột tại Ukraine; Động đất 7,7 độ làm rung chuyển Panama, gây cảnh báo sóng thần... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 10-10. 

null