Quốc hội Ukraine thông qua ngân sách năm 2026, 59% dành cho quốc phòng
Ngày 3-12, Quốc hội Ukraine đã thông qua ngân sách năm 2026, dự kiến phân bổ khoản tiền tương đương 27,2% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho quân đội và quốc phòng. Đây là bước quan trọng để Kiev đảm bảo một chương trình cho vay mới với Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).
Với sự ủng hộ của 257 nghị sĩ, Quốc hội Ukraine đã thông qua ngân sách lên tới 4.780 tỷ Hryvnia Ukraine (tương đương hơn 113,6 tỷ USD), bao gồm 4.390 tỷ UAH cho quỹ chung. Trong đó, ngân sách dành cho lĩnh vực an ninh và quốc phòng lên tới 2.810 tỷ UAH, chiếm gần 59% ngân sách. Theo dự luật, 1.300 tỷ UAH sẽ được phân bổ cho quân nhân.
Tổng thống Nga Putin thăm chính thức Ấn Độ, tăng cường hợp tác kinh tế
Hôm nay (4-12), Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt đầu chuyến thăm chính thức tới Ấn Độ và tiến hành hội đàm với Thủ tướng Narendra Modi về các vấn đề then chốt trong quan hệ song phương cũng như tình hình quốc tế.
Theo thông báo của Điện Kremlin, Tổng thống Nga Putin sẽ mở đầu chuyến thăm Ấn Độ bằng cuộc gặp không chính thức với Thủ tướng Modi tại tư dinh của nhà lãnh đạo Ấn Độ. Đây là một trong những điểm quan trọng nhất của chuyến thăm và dự kiến đặt nền tảng cho các cuộc thảo luận song phương cấp cao.
Trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh, hai bên sẽ ký kết một loạt thỏa thuận, bao gồm chương trình phát triển hợp tác chiến lược trong kinh tế đến năm 2030.
Liban và Israel lần đầu đối thoại trực tiếp sau nhiều thập kỷ
Ngày 3-12, các đại diện dân sự của Liban và Israel đã tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên sau nhiều thập kỷ. Đây là một phần của cơ chế giám sát lệnh ngừng bắn đã được thiết lập một năm trước trong cuộc xung đột với lực lượng Hezbollah.
Nguồn tin cho biết cuộc họp diễn ra tại trụ sở lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Naqura, Liban, gần biên giới với Israel. Các nguồn tin cho biết thêm bà Morgan Ortagus, đặc phái viên Mỹ tại Liban, cũng đã tham dự cuộc họp.
Các cuộc đàm phán giữa hai nước là một phần của cơ chế giám sát lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ tháng 11-2024 nhằm chấm dứt xung đột tại Liban giữa Israel và lực lượng Hezbollah, cũng như xây dựng quan hệ hòa bình giữa hai nước láng giềng, trong đó vấn đề giải giáp Hezbollah là trọng tâm.
Houthi trả tự do cho nhóm thủy thủ người nước ngoài sau 5 tháng
Lực lượng Houthi ở Yemen hôm 4-12 thông báo đã trả tự do cho các thủy thủ người nước ngoài bị nhóm này bắt giữ trong cuộc tấn công tàu chở hàng trên Biển Đỏ hồi tháng 7 năm nay.
Thông báo của Houthi cho biết, nhóm này đã trả tự do và bàn giao các thủy thủ của tàu Eternity C cho phía Oman. Tàu Eternity C mang cờ Liberia, bị Houthi tấn công khi đang di chuyển về phía Bắc Biển Đỏ.
Cuộc tấn công khiến 4 thủy thủ thiệt mạng, 11 người mất tích và tàu Eternity C bị chìm hoàn toàn. Đây là cuộc tấn công gây hậu quả nghiêm trọng nhất, kể từ khi Houthi mở chiến dịch tập kích các tàu mà nhóm này cho là có liên quan đến Israel trên các vùng biển khu vực tháng 11-2023.
Tuy nhiên, thông báo hôm qua của Houthi không đề cập số lượng cũng như quốc tịch các thủy thủ được phóng thích. Giới chức Oman cũng chưa xác nhận thông tin này.
Vụ cháy cụm chung cư Hồng Kông: 159 người thiệt mạng, còn 31 người mất tích
Số người chết trong vụ cháy thảm khốc ở Hồng Kông đã lên tới 159 vào ngày 3-12 khi cảnh sát hoàn tất việc tìm kiếm bên trong tất cả 7 tòa nhà chung cư Wang Fuk Court.
Theo các nguồn tin, vào ngày cuối cùng của cuộc tìm kiếm, Cảnh sát Hong Kong đã hoàn tất việc rà soát các căn hộ trong cả 7 tòa nhà xảy ra cháy, phát hiện thêm 3 thi thể, nâng tổng số người thiệt mạng lên 159. Cảnh sát trưởng Hồng Kông Joe Chow cho biết, trong số này có 140 thi thể đã được nhận dạng, bao gồm 49 nam và 91 nữ, độ tuổi từ 1 đến 97.
Cảnh sát đã rà soát các tòa nhà suốt 5 ngày qua trong điều kiện khắc nghiệt, một số căn hộ đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Tuy nhiên hiện vẫn còn 31 người mất tích.
Cho đến nay, tổng cộng đã có 21 người liên quan đến vụ cháy bị bắt giữ.