Phấn đấu đến năm 2045, Việt Nam không có đói nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 11-12, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì và chỉ đạo hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020. Cùng dự có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam-Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững.
Tại điểm cầu Gia Lai có đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Kpă Thuyên-Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh giai đoạn 2016-2020.
đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (bìa phải) và đồng chí Kpă Thuyên-Phó Chủ tịch UBND tỉnh (bìa trái) dự hội nghị tại điểm cầu Gia Lai.JPEG.
Đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (bìa phải) và đồng chí Kpă Thuyên-Phó Chủ tịch UBND tỉnh (bìa trái) dự hội nghị tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Lê Nam
Báo cáo tại hội nghị, trong giai đoạn 2016-2020, tổng nguồn lực thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững là hơn 93.289,6 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương 42.110,4 tỷ đồng; MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam các tỉnh đã vận động các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức trong nước và quốc tế, người Việt Nam ở nước ngoài, cá nhân ủng hộ được hơn 18.594 tỷ đồng; ngân sách địa phương đối ứng 10.065 tỷ đồng; vốn xã hội hóa dành cho hoạt động an sinh xã hội và giảm nghèo của địa phương là 22.112 tỷ đồng; vốn viện trợ của Ireland là 406,7 tỷ đồng.
Giai đoạn 2016-2020, trong Chương trình 30a, Trung ương đã hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các huyện nghèo 1.815 công trình hạ tầng thiết yếu với kinh phí 15.565,6 tỷ đồng. Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo trên 1.200 công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu với kinh phí bố trí 1.648 tỷ đồng. Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo được 3.659 dự án, cho khoảng 582,4 ngàn hộ tham gia với kinh phí 3.937 tỷ đồng. Hỗ trợ cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài cho 5.429 lao động, nâng cao năng lực cho hơn 18 ngàn lượt cán bộ và tuyên truyền viên cơ sở làm công tác tư vấn về lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài… Trong Chương trình 135, đã hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn được 14.760 công trình cơ sở hạ tầng. Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn được 8712 dự án, trên 1,6 triệu hộ hưởng lợi, với kinh phí bố trí 3.742 tỷ đồng. Ngoài ra, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135 được 759 dự án; dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin; dự án nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình…
Quang cảnh tại điểm cầu Gia Lai Hội nghị trực tuyến toàn quốc  tổng kết công tác giảm nghèo 2016-2020.
Quang cảnh tại điểm cầu Gia Lai Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác giảm nghèo 2016-2020. Ảnh: Lê Nam
Ước đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm còn khoảng 2,75%; tỷ lệ hộ nghèo bình quân các huyện nghèo còn khoảng 24%; khoảng 32 huyện thoát nghèo, 103/292 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn. Dự kiến đến cuối năm 2020 thu nhập hộ nghèo tăng 1,6 lần so với cuối năm 2015, vượt chỉ tiêu đề ra là 1,5 lần…
Riêng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, từ năm 2016-2020, tổng kinh phí thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững được hơn 1.268,9 tỷ đồng (ngân sách Trung ướng 1.183,4 tỷ đồng, ngân sách tỉnh hơn 85,5 tỷ đồng), vốn huy động từ người dân hưởng lợi hơn 18,4 tỷ đồng. Trong giai đoạn 2016-2018 tỉnh ta có 4 huyện được hưởng chương trình 30a và đến giao đoạn 2019-2020 chỉ còn huyện Kông Chro được hưởng chương trình 30a. Theo đó, đối với các huyện được hưởng chương trình 30a đã được hỗ trợ 286,5 tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; hỗ trợ 25,3 tỷ đồng phát triển sản xuất, đa đang hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; hỗ trợ 2.125 lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Chương trình 135 đã hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, da đang hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo cho 139 xã đặc biệt khó khăn, 452 thôn, làng đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí hơn 806,7 tỷ đồng. Ngoài ra, tổng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hành Chính sách xã hội để cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay là hơn 221 tỷ đồng. Cấp 3.049.284 thể bảo hiển y tế cho người nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số, người sống ở vùng khó khăn, vùng đặc biệt khó khăn. Hỗ trợ 1.881 nhà ở cho hộ nghèo. Hỗ trợ làm 4.243 nhà tiêu hợp vệ sinh cho hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số… Trong giai đoạn 2016-2019, tỉ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm được 12,67% (giảm từ 19,71% xuống còn 7,04%) và dự kiến đến cuối năm 2020 tỉ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm còn 4,5%; phấn đấu đến năm 2025 giảm tỉ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn dưới 1%.
Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc-nhấn mạnh: giảm nghèo là nhiệm vụ có ý nghĩa xã hội bậc nhất và mang nặng tình người nhất. Để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vữngphải kể đến Nghị quyết số 76/2014/QH13 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020; Nghị quyết số 100/2015/QH13 phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 trong đó tập trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; Thủ tướng Chính phủ đã ban hàng Quyết định số 1722/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau.
“Thời gian tới, Chính phủ trình Quốc hội ban hành nghị quyết về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 vì một Việt Nam không có đói nghèo. Tiếp tục hoàn thiện chính sách hỗ trợ người nghèo, chuẩn nghèo đa chiều và ưu tiên người già, trẻ em và người đồng bào dân tộc thiểu số. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, kinh tế-xã hội các vùng khó khăn nhất là hạ tầng giao thông, giáo dục, dạy nghề, tạo điều kiện thông thương, tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận nguồn lực để tự vươn lên. Tất cả các địa phương phải tiếp tục đổi mới, năng động sáng tạo trong xây dựng và thực thi chương trình giảm nghèo, an sinh xã hội…”-Thủ tướng Chính Phủ nhấn mạnh.
LÊ NAM

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.