Ông Trump và ông Putin muốn gặp nhau để bàn về Ukraine

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump cho biết ông đang chờ đợi cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo đài CNBC RT, ông Trump tiết lộ rằng trước đó "ông Putin nói muốn gặp tôi sớm nhất có thể” và cho biết ông cũng đang chờ đợi điều đó.

Tổng thống Mỹ đắc cử mô tả xung đột Ukraine là "thật kinh khủng" và khẳng định "chúng ta phải chấm dứt cuộc xung đột đó".

Ông Trump đồng thời viện dẫn các thiệt hại về nhân mạng và những gì mà vũ khí đã gây ra trong cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump - Ảnh: ANADOLU
Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump - Ảnh: ANADOLU

Tuyên bố trên được ông Trump đưa ra tại hội nghị AmericaFest của Turning Point vào hôm 22-12.

Trước đó, ông Trump hứa sẽ có các hành động hành pháp quyết liệt ngay từ ngày đầu tiên trở lại Phòng Bầu dục, ưu tiên cả các vấn đề trong nước và thách thức an ninh toàn cầu.

Trong chiến dịch tranh cử, tổng thống đắc cử từng nói có thể chấm dứt xung đột Nga - Ukraine "trong vòng 24 giờ"; cũng như chỉ trích sự thay đổi chính sách gần đây của Tổng thống Mỹ Joe Biden đối với giới hạn dùng vũ khí tầm xa của Mỹ.

Đầu tháng này, ông Trump đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Paris cùng với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trước lễ mở cửa trở lại nhà thờ Đức Bà Paris.

Sau cuộc họp, ông Trump đã kêu gọi “ngừng bắn ngay lập tức”.

Trong khi đó, vào hôm 19-12, ông Putin từng phát biểu trong cuộc họp báo và hỏi đáp cuối năm: "Nếu có cơ hội gặp Tổng thống mới đắc cử Donald Trump của Mỹ, tôi tin rằng sẽ có nhiều điều để thảo luận".

"Tôi đã không nói chuyện với ông ấy trong hơn bốn năm. Tất nhiên, tôi sẵn sàng nói chuyện bất cứ lúc nào, tôi sẽ sẵn sàng gặp ông ấy nếu ông ấy muốn" - RT dẫn lời tổng thống Nga.

Ông Putin cũng tái khẳng định Moscow sẵn sàng đàm phán với Kiev, chỉ cần thỏa mãn những điều kiện đã được thỏa thuận trước đó tại Istanbul vào năm 2022.

Các thỏa thuận này bao gồm quy chế trung lập, không liên kết đối với Ukraine và một số hạn chế nhất định về việc triển khai vũ khí nước ngoài.

Theo Anh Thư (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

(GLO)- Quan hệ Estonia-Nga bước vào giai đoạn căng thẳng mới sau khi Tallinn lần đầu tiên trong lịch sử trục xuất Tham tán thứ nhất của Đại sứ quán Nga. NATO lập tức triển khai tiêm kích F-35 tuần tra, trong khi Moscow đưa khí tài áp sát biên giới Baltic, tạo thế đối đầu vừa ngoại giao vừa quân sự.

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

(GLO)- Chỉ còn ít ngày trước thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Alaska, châu Âu đang tăng tốc ngoại giao nhằm đảm bảo mình không bị gạt ra ngoài cuộc chơi. Với Kiev, mối lo “thỏa thuận trên đầu” trở nên hiện hữu, còn với Brussels, đây là bài kiểm tra bản lĩnh và vị thế chiến lược của lục địa già.

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

(GLO)- Chính quyền Tổng thống Trump vừa dọa thu hồi quyền sở hữu các bằng sáng chế trị giá hàng trăm triệu USD của Đại học Harvard nếu trường bị phát hiện không tuân thủ luật liên bang. Điều này tiếp tục đẩy căng thẳng giữa chính quyền ông Trump với ngôi trường gần 400 năm tuổi tiếp tục leo thang.

null