Ông Trump lần đầu phát biểu trước công chúng sau vụ ám sát hụt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18.7 đã chấp nhận đề cử của đảng Cộng hòa và có bài phát biểu đầu tiên kể từ sau vụ ám sát hụt.

Trong đêm bế mạc Đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa, diễn ra tại thành phố Milwaukee, bang Wisconsin ngày 18.7, cựu Tổng thống Trump đã có bài phát biểu quan trọng.

Đây là bài phát biểu trước công chúng đầu tiên kể từ sau vụ ông bị ám sát bất thành tại bang Pennsylvania vào ngày 13.7. Ông cũng đã ký văn bản chấp nhận đề cử làm ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa vào ngày 18.7.

Ông Donald Trump tại Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa ngày 18.7. Ảnh REUTERS

Ông Donald Trump tại Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa ngày 18.7. Ảnh REUTERS

"Tôi đang tranh cử tổng thống cho tất cả nước Mỹ, không phải một nửa nước Mỹ, bởi vì không có chiến thắng nào cho một nửa nước Mỹ", ông nói trong phần đầu bài phát biểu.

Ông Trump kể lại chi tiết chuyện gì đã xảy ra vào ngày ông bị ám sát hụt hôm 13.7 và cho biết sẽ không nhắc lại lần thứ hai vì "quá đau đớn" để nhắc đến.

"Nếu tôi không di chuyển đầu của mình trong khoảnh khắc quyết định, viên đạn có thể đã trúng mục tiêu. Tôi lập tức biết rõ mọi chuyện rất nghiêm trọng và chúng tôi bị tấn công. Lực lượng Mật vụ Mỹ đã đưa thân họ vào tình thế nguy hiểm", ông Trump nói.

Trên sân khấu phát biểu còn đặt áo khoác và mũ bảo hộ của người lính cứu hỏa đã thiệt mạng trong vụ nổ súng hôm 13.7.

Ông Trump cũng gửi thông điệp đến người dân bang Wisconsin, một bang chiến địa và là nơi diễn ra sự kiện của đảng Cộng hòa. "Chúng tôi đã chi hơn 250 triệu USD, tạo việc làm và phát triển kinh tế ở đây. Vì vậy tôi hy vọng các bạn hãy nhớ điều này vào tháng 11 và bầu cho chúng tôi. Tôi đang cố mua lá phiếu của mọi người đấy, và tôi thành thật về điều đó", ông nói.

Ông Trump cũng hướng sự công kích đến đối thủ Joe Biden, dù trước đó có thông tin ông sẽ không trực tiếp nhắc đến tên người kế nhiệm mình. "Nếu các bạn kết hợp 10 tổng thống tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ, họ cũng không gây thiệt hại như ông Biden đã làm. Tôi sẽ nhắc đến tên ông Biden một lần này và sẽ không nhắc lại", ông phát biểu.

Trước bài phát biểu, tờ The New York Times đưa tin ông Trump sẽ không trực tiếp nhắc đến tên Tổng thống Joe Biden hay Phó tổng thống Kamala Harris, song vẫn sẽ nhấn mạnh sự khác biệt trong chính sách. Hồi đầu tuần, ông Trump nói với trang Washington Examiner rằng đã viết lại bài phát biểu và sẽ tập trung vào kêu gọi quốc gia đoàn kết, nêu thêm đây sẽ là bài phát biểu hoàn toàn khác với nội dung soạn thảo ban đầu.

Đài CNN đưa tin ông Trump và ứng viên phó tổng thống đảng Cộng hòa J.D Vance sẽ lần đầu cùng vận động tranh cử vào ngày 20.7.

Một cố vấn cấp cao của ông Trump ngày 18.7 cho biết chiến dịch tranh cử của đảng Cộng hòa về cơ bản sẽ không đổi trong trường hợp Tổng thống Joe Biden rút lui khỏi đường đua tranh cử, theo AFP.

Người con trai của ông Trump là ông Eric Trump bác những bình luận cho rằng cha ông là mối đe dọa với nền dân chủ. "Cha tôi là mối đe dọa với những người coi thường nền cộng hòa của chúng ta, những người bị hối lộ, cưỡng ép, những người phụ thuộc vào chính phủ trong suốt cuộc đời họ", ông Eric Trump phát biểu tại đại hội đảng Cộng hòa.

Nhiều thành viên đảng Dân chủ gọi ông Trump là mối đe dọa đến nền dân chủ sau vụ bạo loạn Đồi Capitol ngày 6.1.2021.

Bà Melania Trump, phu nhân của ông Donald Trump, đã có mặt tại sự kiện ngày 18.7, lần đầu tiên bà xuất hiện tại Đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa năm nay.

Có thể bạn quan tâm

Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là "rất hiệu quả". Ảnh: AP

Tin thế giới sáng 26-9: Tổng thống Trump đánh giá về cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

(GLO)- Tổng thống Trump đánh giá về cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình; Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ cân nhắc khả năng nối lại đàm phán với Ukraine; Quân đội các nước Liên minh Mecca công bố quyết định bảo vệ Saudi Arabia... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 26-9.

Tin thế giới tối 24-9: Thượng viện Mỹ bác nghị quyết kêu gọi chấm dứt chiến tranh với Iran

Tin thế giới tối 24-9: Thượng viện Mỹ bác nghị quyết kêu gọi chấm dứt chiến tranh với Iran

(GLO)- Thượng viện Mỹ bác nghị quyết kêu gọi chấm dứt chiến tranh với Iran; Colombia cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran; Mỹ cân nhắc tạm cấm xuất khẩu dầu diesel; Lần đầu phát hiện tác nhân AI tự ý truy cập hệ thống chính phủ Australia là những thông tin đáng chú ý hôm nay.

Thượng đỉnh Mỹ - Trung: Nỗ lực giữ ổn định giữa cạnh tranh chiến lược

Thượng đỉnh Mỹ - Trung: Nỗ lực giữ ổn định giữa cạnh tranh chiến lược

(GLO)- Ngày 24-9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Mỹ, hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong chuyến thăm Mỹ kéo dài từ ngày 23-25/9. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh hai nước duy trì đối thoại và có những bước tiến nhằm ổn định quan hệ, nhưng vẫn tồn tại nhiều bất đồng.

Tin thế giới tối 22-9: Hàn Quốc đề xuất nới trừng phạt để đổi lấy đóng băng hạt nhân Triều Tiên

Tin thế giới tối 22-9: Hàn Quốc đề xuất nới trừng phạt để đổi lấy đóng băng hạt nhân Triều Tiên

(GLO)- Bản tin Thế giới tối 22-9 có những diễn biến đáng chú ý: Hàn Quốc đề xuất nới trừng phạt để đổi lấy việc Triều Tiên đóng băng hạt nhân; Anh hỗ trợ Saudi Arabia đối phó Houthi; phát hiện rò rỉ phóng xạ dưới đáy Đại Tây Dương và Ukraine nêu điều kiện dừng tập kích các nhà máy lọc dầu Nga.

Hai tướng cấp cao Trung Quốc cùng bị khai trừ: Vì sao vụ việc gây chú ý?

Hai tướng cấp cao Trung Quốc cùng bị khai trừ: Vì sao vụ việc gây chú ý?

(GLO)- Ngày 21-9, Trung Quốc quyết định khai trừ Đảng và tước quân tịch đối với hai tướng cấp cao Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập, sau 1 cuộc điều tra kéo dài từ đầu năm. Vụ việc thu hút sự chú ý đặc biệt vì cả hai từng giữ những vị trí đặc biệt quan trọng trong quân đội Trung Quốc.

null