“Nuôi heo đất” vì nghĩa tình biên giới, hải đảo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 18.4, thanh niên LLVT tỉnh đã tổ chức hội thu heo đất vì nghĩa tình biên giới, hải đảo, thực hiện Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo” do Trung ương Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào “Ngôi nhà 100 đồng” của Ban thanh niên Quân đội phát động.

Đại diện 23 đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn Quân sự tỉnh đã tham gia hội thu heo đất quý I.2013, với số tiền thu được hơn 4,8 triệu đồng.

Phong trào “nuôi heo đất” đã được cán bộ, đảng viên trẻ, ĐVTN trong LLVT tỉnh triển khai trong năm 2012 đến nay, bằng cách hàng tháng tự nguyện trích từ tiền tiết kiệm chi tiêu của mỗi cá nhân cho heo đất “ăn” ít nhất 3.000 đồng. Phong trào nhằm gây quỹ giúp đỡ các địa phương, đơn vị vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, gia đình chính sách, đồng đội gặp khó khăn, tham gia xây dựng “Ngôi nhà 100 đồng” và các hoạt động an sinh xã hội khác.

Đại úy Nguyễn Văn Hoàng, Trợ lý Thanh niên Bộ CHQS tỉnh, cho biết: “Mặc dù số lượng đoàn viên trong LLVT tỉnh không nhiều nhưng mọi người đều hưởng ứng, tham gia rất nhiệt tình vào phong trào này. Đồng thời, qua phong trào, mỗi cán bộ, ĐVTN tự rèn luyện cho mình tinh thần tiết kiệm, biết yêu thương giúp đỡ mọi người, đặc biệt hơn đây là hành động cụ thể thể hiện tinh thần “Vì cuộc sống cộng đồng”, “Vì an sinh xã hội””.

Năm 2012, tổng số tiền thu từ heo đất của tuổi trẻ LLVT tỉnh là 12,8 triệu đồng. Tuy số tiền thu mỗi đợt của từng đơn vị không lớn nhưng do nhiều đơn vị cùng thực hiện, trích nộp về cho Quân khu nên hàng năm vẫn thu được số tiền lớn để đóng góp xây dựng những ngôi nhà cho các hộ dân vùng biên giới, hải đảo gặp khó khăn.

Theo Trung úy Nguyễn Tố Hữu, Trung đội trưởng, Bí thư chi đoàn Trung đội Vệ binh-Kiểm soát quân sự thuộc Phòng Tham mưu (Bộ CHQS tỉnh), mặc dù quy định mỗi tháng, mỗi ĐVTN cho heo “ăn” thấp nhất 3.000 đồng nhưng thực tế lúc nào cũng cao hơn. Ngoài ra, năm 2012, đơn vị còn trích 10% từ số tiền tăng gia bỏ vào heo đất, và năm 2013, Trung đội tăng cường tăng gia sản xuất bằng cách trồng rau xanh, nuôi gà để có thể trích 20% bỏ vào heo đất, giúp cán bộ, chiến sĩ và người dân đang làm nhiệm vụ và sinh sống vùng biên giới, hải đảo còn nhiều khó khăn.

Thượng úy Nguyễn Văn Pháp, Trợ lý chính trị, Bí thư chi đoàn Ban CHQS huyện Tuy Phước, tâm sự: Ở đơn vị, số lượng ĐVTN rất ít nhưng chi đoàn đã vận động được đảng viên trẻ tham gia sinh hoạt nên khi phát động phong trào “Nuôi heo đất vì nghĩa tình biên giới, hải đảo” không chỉ ĐVTN mà cả những đảng viên trẻ cũng tham gia, nhờ vậy mà mỗi đợt thu hoạch heo đất số tiền thu được cũng cao hơn rất nhiều so với kế hoạch.

PHẠM PHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Giữ vững thế trận an ninh từ nền tảng 80 năm

Phát huy truyền thống, khẳng định vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh trật tự

(GLO)- Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, các lực lượng Tham mưu, An ninh nội địa, Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội không ngừng lớn mạnh, khẳng định vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh trật tự.

Gắn kết hậu phương, tiếp thêm động lực cho chiến sĩ.

Gắn kết hậu phương, tiếp thêm động lực cho chiến sĩ

(GLO)- Những ngày cuối tuần, không khí tại các đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới lại rộn ràng, ấm áp hơn khi người thân tìm về thăm con em đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. Những cuộc gặp gỡ giản dị đã góp phần gắn kết hậu phương - tiền tuyến, tiếp thêm động lực để chiến sĩ mới yên tâm rèn luyện.

null