Nông dân Ya Hội thoát nghèo nhờ nuôi bò rẽ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nuôi bò rẽ là hộ có bò cho hộ có hoàn cảnh khó khăn nhận nuôi, sau khi bò sinh sản sẽ chia đều cho cả hai bên. Tại xã Ya Hội (huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai), mô hình này được người dân áp dụng khá phổ biến, qua đó giúp nhiều gia đình có vốn làm ăn, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Trước đây, gia đình chị Đinh Thị Juenh là hộ nghèo của làng Bung-Tờ Số. Năm 2016, vợ chồng chị ra ở riêng, không có đất sản xuất nên cuộc sống rất khó khăn. Để tăng thu nhập, vợ chồng chị nhận nuôi bò rẽ của một hộ trong làng. Đến nay, bò đã đẻ được 4 con, gia đình chị được nhận về 2 con bê. Riêng con bê đầu tiên được chia lại, anh chị nuôi lớn và hiện đã sinh sản thêm 2 con bê. Nhờ đó, gia đình chị đã phát triển đàn bò lên 4 con.

Sau khi bán 1 con bò thu về 20 triệu đồng, cùng với số tiền gom góp từ công việc làm thuê, gia đình chị đã mua 1 ha đất sản xuất. “Ngoài nuôi bò rẽ, tôi cũng được Nhà nước hỗ trợ theo chương trình giảm nghèo bền vững. Cuối năm 2019, gia đình đã được công nhận thoát nghèo”-chị Juenh cho biết.

Gia đình chị Đinh Thị Juenh (xã Ya Hội, huyện Đak Pơ) tận dụng ngọn mía cho bò ăn. Ảnh: Nhật Hào
Gia đình chị Đinh Thị Juenh (xã Ya Hội, huyện Đak Pơ) tận dụng ngọn mía cho bò ăn. Ảnh: Nhật Hào


Tương tự, gia đình anh Đinh Văn Trâm (làng Bung-Tờ Số) cũng thoát nghèo nhờ mô hình nuôi bò rẽ. Trước đó, vợ chồng anh được bố mẹ cho 1 ha đất trồng mía nhưng do thiếu kỹ thuật canh tác, thiếu phân bón nên sản xuất không hiệu quả. Để cải thiện kinh tế, năm 2014, anh nhận nuôi bò rẽ của gia đình anh Đinh Hnghit (cùng làng). Đến nay, sau 6 năm, bò sinh sản được 6 con bê, gia đình anh được nhận về 3 con. Cuối năm 2019, anh bán 1 con thu được 20 triệu đồng để đầu tư sản xuất mía.

Anh Trâm chia sẻ: “Để bò phát triển khỏe mạnh, vợ chồng mình thay nhau đi cắt cỏ và tận dụng các phụ phẩm nông nghiệp có sẵn để cho bò ăn. Ngoài ra, mình cũng học hỏi cách phòng bệnh nên bò nhanh lớn và ít bị bệnh.

Ngoài những hộ được nhận nuôi, các chủ bò cho nuôi cũng có thêm một nguồn thu khá ổn định mà không phải mất công chăm sóc. Anh Hnghit (hộ cho nuôi bò rẽ đầu tiên ở làng Bung-Tờ Số) cho biết, gia đình bắt đầu cho nuôi rẽ từ năm 2010. Ban đầu, anh cho một hộ khó khăn ở làng Groi nhận nuôi 1 con bò cái. Đến cuối năm 2016, bò lần lượt sinh sản được 6 con, anh nhận về 3 bê con. Từ 3 con bê này, anh tiếp tục cho các hộ dân ở làng Groi và Bung-Tờ Số nhận nuôi và đến nay gia đình anh được nhận về thêm 4 con. Nhờ đó, đàn bò của anh hiện có 7 con. Riêng các hộ nhận nuôi bò của anh đã có 2 hộ vươn lên thoát nghèo.

Anh Hnghit chia sẻ: Khi cho các hộ nhận nuôi bò, tôi thường xuyên đến thăm hỏi và chỉ cho họ cách làm chuồng để đảm bảo thoáng mát về mùa khô và ấm về mùa mưa; đồng thời, hướng dẫn cách chăm sóc, phòng bệnh cho bò. Nhờ đó, đàn bò của tôi cho nuôi rẽ không bị bệnh và cho sinh sản tốt. Tôi sẽ tiếp tục cho nuôi bò rẽ để giúp gia đình mình có thêm thu nhập cũng như giúp các hộ khó khăn tranh thủ thời gian nhàn rỗi đầu tư nuôi bò nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Nói về mô hình này, ông Dương Thái Thạch-Chủ tịch UBND xã Ya Hội-cho hay: Hiện trên địa bàn xã có 104 hộ nghèo, chiếm 16,72%. Để giúp các hộ này thoát nghèo, bên cạnh những chủ trương, chính sách của Nhà nước hỗ trợ bà con thì mô hình cho nuôi bò rẽ tự phát trong dân cũng phát huy hiệu quả. Hiện toàn xã có khoảng 30 hộ có bò cho nuôi rẽ, giúp 50 hộ nghèo ở 4 làng của xã (gồm: Đak Ya-Kliết, Groi, Bung-Tờ Số, làng Mông) vươn lên phát triển kinh tế và có một số hộ đã thoát nghèo.

“Từ mô hình này, cả người cho nuôi bò và người nhận nuôi đều có lợi. Bởi vậy, các hộ dân còn áp dụng mô hình đối với các loại gia súc khác như trâu, heo, dê. Các mô hình này đã góp phần giải quyết việc làm, cải thiện thu nhập cho bà con, chung sức cùng địa phương thực hiện công tác xóa nghèo bền vững”-ông Thạch cho hay.

NHẬT HÀO-TUYẾT MAI

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.