Nông dân Phú Thiện chuẩn bị nguồn thực phẩm phục vụ thị trường Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhiều hộ chăn nuôi tại huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang tích cực chăm sóc đàn vật nuôi nhằm chuẩn bị nguồn thực phẩm phục vụ nhu cầu thị trường dịp Tết Nguyên đán 2025.

Với 3,5 ha trang trại, gia đình ông Đào Minh Châu (thôn Bình Trang, xã Ia Peng) đang nuôi 16.000 con vịt và 2.200 con gà lấy trứng. Hơn 10 năm kinh nghiệm trong nghề, các tiêu chí về chuồng trại, kỹ thuật nuôi, con giống, phòng dịch được gia đình ông tuân thủ nghiêm ngặt. Hiện mỗi ngày, trang trại cung cấp cho thị trường 12.000 quả trứng vịt. Với giá bán 2.700-3.000 đồng/quả trứng, gia đình ông có thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm.

Ngoài chăn nuôi vịt, cách đây hơn 3 tháng, ông Châu đầu tư hơn 400 triệu đồng xây dựng hệ thống chuồng nuôi gà siêu trứng công nghệ cao. Ông Châu chia sẻ: “Sau khi đạt chứng nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh, sản phẩm trứng gia cầm của gia đình không chỉ cung ứng cho thị trường trong nước mà còn vận chuyển sang cả Campuchia và Lào.

Tôi luôn theo dõi chặt chẽ, cung cấp đủ nước, thức ăn giàu dinh dưỡng, tiêm phòng để đàn vật nuôi nâng cao sức đề kháng, phát triển khỏe mạnh. Ngoài cung cấp trứng gia cầm sạch, tôi tích cực vỗ béo để xuất chuồng khoảng 4.000 con vịt thương phẩm phục vụ thị trường dịp Tết”.

san-luong-trung-vit-cua-gia-dinh-ong-dao-minh-chau-thon-binh-trang-xa-ia-peng-hien-khong-chi-cung-ung-cho-thi-truong-trong-va-ngoai-tinh-ma-con-duoc-van-chuyen-sang-thi-truong-lao-campuchia-anh-vu-chi.jpg
Sản lượng trứng vịt của gia đình ông Đào Minh Châu (thôn Bình Trang, xã Ia Peng) hiện không chỉ cung ứng cho thị trường trong và ngoài tỉnh mà còn được vận chuyển sang thị trường Lào, Campuchia. Ảnh: V.C

Cũng nhằm phục vụ thị trường dịp Tết, từ tháng 9-2024, gia đình anh Lê Hùng Cường (thôn Điểm 9, xã Ia Hiao) bắt đầu tăng đàn heo lên 120 con, trong đó có 50 con heo thịt. Anh cho biết: Dự kiến dịp Tết Nguyên đán sắp tới, đàn heo thịt sẽ được xuất bán với trọng lượng đạt 1 tạ/con. Hiện giá heo hơi đang ở mức 68 ngàn đồng/kg, cao hơn cùng kỳ năm ngoái 18 ngàn đồng/kg nên gia đình rất phấn khởi, tích cực chăm sóc, bổ sung thức ăn giàu tinh bột giúp đàn heo mau lớn, khỏe mạnh.

“Niềm vui của người chăn nuôi heo ở Phú Thiện năm nay là không bị tái phát dịch tả heo châu Phi. Hy vọng dịp Tết, giá heo ổn định giúp người chăn nuôi có lãi”-anh Cường kỳ vọng.

Bên cạnh chăn nuôi gia súc, gia cầm, dịp Tết cũng là mùa thu hoạch chính của người nuôi trồng thủy sản. Ông Tống Văn Tần (xã Ayun Hạ) cho hay: Mặc dù mô hình nuôi tôm càng xanh toàn đực trong ao do UBND huyện hỗ trợ triển khai đã kết thúc hơn 2 năm nhưng nhờ nguồn lợi nhuận đáng kể nên ông vẫn tiếp tục duy trì mô hình. Tôm do gia đình ông nuôi đều to, chắc thịt, thơm ngon, được thị trường ưa chuộng, thu hoạch bao nhiêu người quen đặt hết bấy nhiêu.

“Ước dịp Tết, sản lượng tôm thu hoạch khoảng 2-3 tạ. Tuy nhu cầu dịp Tết tăng cao, cung không đủ cầu nhưng gia đình vẫn giữ nguyên giá bán 200 ngàn đồng/kg. Để đáp ứng nhu cầu thị trường về các loại thủy sản, năm 2025, gia đình sẽ mở rộng diện tích ao nuôi, triển khai thêm mô hình nuôi cá thát lát”-ông Tần phấn khởi chia sẻ.

ong-tong-van-tan-xa-ayun-ha-dang-tich-cuc-cham-soc-lua-tom-cang-xanh-de-phuc-vu-thi-truong-dip-tet-anh-vu-chi.jpg
Ông Tống Văn Tần (bìa phải, xã Ayun Hạ) kiểm tra lứa tôm càng xanh để phục vụ thị trường dịp Tết. Ảnh: V.C

Theo thống kê, huyện Phú Thiện hiện có gần 22 ngàn con trâu, bò, hơn 3.200 con dê, hơn 63 ngàn con heo, hơn 192 ngàn con gia cầm cùng 370 ha mặt nước nuôi trồng thủy sản. Đến nay, toàn huyện có 5 trang trại chăn nuôi tập trung quy mô lớn được UBND tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư đã đi vào hoạt động với tổng đàn heo khoảng 54.000 con. Với các hộ chăn nuôi, thay vì quy mô nhỏ như trước, người dân đã biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mở rộng quy mô, đa dạng vật nuôi để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Ông Mai Ngọc Quý-Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện-thông tin: Trong thời điểm nhu cầu tiêu dùng thực phẩm tăng cao, việc đa dạng hóa sản phẩm, đảm bảo sản lượng và chất lượng là cơ hội để người chăn nuôi gia tăng thu nhập.

Song, tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi cũng tiềm ẩn nguy cơ bùng phát nên Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện phối hợp với các xã, thị trấn tuyên truyền, khuyến cáo bà con chú trọng phòng-chống dịch bệnh; đồng thời theo sát diễn biến thị trường để tái đàn, tăng đàn phù hợp, đảm bảo hiệu quả chăn nuôi.

Cùng với đó, Phòng khuyến khích các hộ áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, cân đối các loại thức ăn giàu dinh dưỡng, bổ sung vitamin, khoáng chất để tăng sức đề kháng cho đàn vật nuôi; chú trọng thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch bệnh.

Đồng thời, tận dụng phế phụ phẩm của ngành trồng trọt để làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và sử dụng chất thải chăn nuôi làm phân bón cho cây trồng, tạo nên vòng tuần hoàn của ngành chăn nuôi theo hướng bền vững, an toàn, thân thiện với môi trường.

Có thể bạn quan tâm

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

(GLO)- Sau 36 năm làm cô giáo mầm non, năm 2017, bà Nguyễn Thị Cảm (SN 1961, thôn Thanh Giáo, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ) nghỉ hưu theo chế độ. Thay vì chọn cuộc sống an nhàn, bà Cảm lại bước vào hành trình khởi nghiệp để xây dựng các sản phẩm cà phê mang thương hiệu của riêng mình khi đã ở tuổi 60.

Người dân nhận khoán bảo vệ rừng (thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh) phát dọn thực bì. Ảnh: N.D

Giao khoán bảo vệ rừng: Lợi ích kép

(GLO)- Thời gian qua, nhiều địa phương, đơn vị chủ rừng tại Gia Lai đẩy mạnh triển khai khoán bảo vệ rừng cho cộng đồng dân cư, hộ gia đình sinh sống gần rừng. Chính sách này đã mang lại lợi ích kép khi công tác quản lý, bảo vệ rừng được siết chặt và người dân nhận khoán có thêm thu nhập.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Triển vọng mô hình trồng chanh dây trong nhà kính

Triển vọng mô hình trồng chanh dây trong nhà kính

(GLO)- Gần 3 năm qua, Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 360 (xã Trang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã áp dụng mô hình trồng chanh dây trong nhà kính. Bước đầu, mô hình đã mang lại lợi ích kép khi chanh dây đạt năng suất cao, cho thu hoạch quanh năm.

Phát triển vùng nguyên liệu mía theo hướng bền vững

Phát triển vùng nguyên liệu mía theo hướng bền vững

(GLO)- Với sự đồng hành của chính quyền địa phương, những năm gần đây, ngành mía đường Gia Lai có mức tăng trưởng tương đối ổn định. Đây là tiền đề để các doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân cộng đồng trách nhiệm xây dựng, phát triển vùng nguyên liệu mía theo hướng bền vững.