Nối mãi mạch nguồn đền ơn đáp nghĩa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cùng với việc thực hiện tốt công tác chăm sóc, chi trả chế độ cho người có công, giải quyết hồ sơ tồn đọng, TX Hoài Nhơn đang chú trọng hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho gia đình người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ.

Theo Phòng LĐ-TB&XH TX Hoài Nhơn, năm 2024, công tác chăm sóc người có công với cách mạng và thân nhân được thực hiện chu đáo. Thị xã chi trả kịp thời, đúng quy định chế độ ưu đãi hằng tháng cho hơn 10.000 người có công và thân nhân, thực hiện tốt chế độ hưởng 1 lần, điều đưỡng tại nhà, BHYT. Đồng thời, phụng dưỡng 48 mẹ Việt Nam anh hùng còn sống với mức trung bình 1 triệu đồng/mẹ/tháng. Công tác nâng cấp, sửa chữa công trình ghi công và nghĩa trang liệt sĩ cũng được thực hiện thường xuyên, kịp thời.

Ngoài ra, TX Hoài Nhơn là địa phương tích cực trong công tác giải quyết các hồ sơ tồn đọng, hồ sơ cho thanh niên xung phong (TNXP) tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế không còn giấy tờ. Qua đó, năm 2024, thị xã có 5 liệt sĩ được công nhận mới, hoàn thành hồ sơ tồn đọng và giải quyết chế độ cho 51 TNXP. Đây là kết quả của công tác phối hợp, sự nỗ lực của các cấp, ngành liên quan tại TX Hoài Nhơn trong việc hướng dẫn các trường hợp làm hồ sơ, xác minh...

Hội LHPN phường Tam Quan Nam phối hợp với Đồn Biên phòng Tam Quan Nam và Ban CHQS phường giúp đỡ ngày công sửa chữa nhà ở cho gia đình bà Nguyễn Thị Minh A (phường Tam Quan Nam). Ảnh: Hội LHPN TX Hoài Nhơn

Hội LHPN phường Tam Quan Nam phối hợp với Đồn Biên phòng Tam Quan Nam và Ban CHQS phường giúp đỡ ngày công sửa chữa nhà ở cho gia đình bà Nguyễn Thị Minh A (phường Tam Quan Nam). Ảnh: Hội LHPN TX Hoài Nhơn

Theo ông Đặng Đức Đạo, Trưởng Phòng LĐ-TB&XH TX Hoài Nhơn, để có được kết quả này, Thị ủy, UBND thị xã đã chỉ đạo các phòng chức năng rà soát các hồ sơ chính sách còn tồn đọng và có lộ trình giải quyết dứt điểm. Cùng với đó, các xã, phường còn thành lập các tổ chuyên trách hỗ trợ tích cực cho các đối tượng chính sách xác lập hồ sơ.

Đặc biệt, để gia đình có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ có nhà ở đơn sơ, tạm bợ được hỗ trợ xây dựng sửa chữa kịp thời, Thị ủy, UBND thị xã đã chỉ đạo các ban, ngành, xã, phường rà soát thống kê số hộ có nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhà ở năm 2025. Theo đó, năm 2025, TX Hoài Nhơn có 890 gia đình có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, trong đó xây dựng mới 418 hộ, sửa chữa 472 hộ.

Cũng theo ông Đạo, thị xã đã chia ra từng mốc thời gian để thực hiện tiến độ xây dựng, sửa chữa phù hợp, kịp thời. Trong đó, trước tết Nguyên đán Ất Tỵ sẽ hoàn thành việc giúp xây dựng nhà mới cho 3 hộ, giúp sửa chữa nhà cho 154 hộ; trước ngày 28.3.2025 hoàn thành việc sửa chữa cho 318 hộ; trước Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXI hoàn thành xây dựng mới cho 415 hộ.

Để công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát đạt hiệu quả cao, TX Hoài Nhơn đã kiện toàn Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thị xã; yêu cầu các xã, phường kiện toàn Ban Chỉ đạo từng địa phương để thống nhất phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo thị xã cũng đã giao nhiệm vụ cho các hội đoàn thể theo dõi, phối hợp với các xã, phường thực hiện công tác hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho các gia đình được hỗ trợ.

Là đơn vị tích cực trong công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo, bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Chủ tịch Hội LHPN TX Hoài Nhơn, chia sẻ: “Các cấp Hội đang phối hợp với các địa phương hỗ trợ ngày công để các gia đình tiết kiệm chi phí. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng sẽ tranh thủ nguồn lực để trao vật dụng, hỗ trợ thêm kinh phí để họ có ngôi nhà mới đủ đầy, ấm áp hơn”.

Xã Hoài Sơn là một trong những địa phương có số nhà ở cần được xây dựng, sửa chữa lớn trong dịp này. Xã đã kiện toàn Ban Chỉ đạo hỗ trợ, xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ; thống kê, lên kế hoạch cụ thể để giải quyết dứt điểm tình trạng khó khăn về nhà ở cho các đối tượng này trên địa bàn xã trong năm 2025.

Ông Võ Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND xã Hoài Sơn, cho biết: “Qua thống kê, toàn xã có 91 gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ cần hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, trong đó có 44 hộ xây mới và 47 hộ sửa chữa. Hiện chúng tôi đã hỗ trợ sửa chữa cho 7 hộ với mức 30 triệu đồng/hộ. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục hỗ trợ cho các hộ khác theo kế hoạch, giúp các hộ nâng cao đời sống, đảm bảo an sinh xã hội”.

THẢO KHUY

Có thể bạn quan tâm

Con đường là nỗi lo với các em học sinh khi năm học mới đang đến gần.

Dân làng Bok Rei “khóc ròng” vì đường sá lầy lội

(GLO)- Hàng chục hộ dân tại làng Bok Rei (xã Đak Sơ Mei, tỉnh Gia Lai) đang gặp trở ngại về giao thông khi con đường liên xã dài hơn 2 km lầy lội bùn đất. Năm học mới sắp đến gần, nỗi lo càng lớn hơn khi các em học sinh sẽ phải vượt qua quãng đường trắc trở này để tới lớp.

Mang nước sạch đến đồng bào vùng khó

Mang nước sạch đến đồng bào vùng khó

(GLO)- Triển khai Dự án 1 thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025, thời gian qua, các địa phương trong tỉnh đã tích cực triển khai nhiều biện pháp nhằm đưa nước sạch phục vụ sinh hoạt, cải thiện đời sống người dân vùng nông thôn.

Lan tỏa nghĩa tình tháng Bảy

Lan tỏa nghĩa tình trong tháng 7 tri ân

(GLO)- Việc quan tâm, chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng được Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai phối hợp với Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn duy trì, triển khai nhiều năm qua. Đây là hoạt động an sinh xã hội có ý nghĩa đặc biệt trong những ngày tháng 7 tri ân.

Các xã vùng sâu bảo đảm công tác giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

Các xã vùng sâu bảo đảm công tác giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

(GLO)- Tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng các xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất và nhân lực để vận hành hiệu quả trung tâm phục vụ hành chính công. Mục tiêu là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện các TTHC.

Bài thi lớn nhất là vượt qua mặc cảm

Bài thi lớn nhất là vượt qua mặc cảm

(GLO)- Chiều muộn, trên sân Trường THCS Lê Hồng Phong (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), chúng tôi gặp hai phụ nữ đặc biệt giữa đám đông sĩ tử nhỏ tuổi. Tóc điểm bạc, dáng người nhỏ nhắn, họ khác lạ giữa đám đông trẻ trung bởi tâm thế chững chạc với ánh mắt vừa rạng rỡ vừa bồi hồi đầy tự tin.

null