Nội các mới của Thái Lan tuyên thệ nhậm chức, bà Paetongtarn có mặt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thủ tướng Thái Lan đang bị đình chỉ Paetongtarn Shinawatra có mặt trong số các bộ trưởng nội các mới vừa tuyên thệ nhậm chức trưa 3-7.

Theo Khaosod English, bà Paetongtarn Shinawatra - đang bị Tòa án Hiến pháp đình chỉ nhiệm vụ - tham gia với tư cách là Bộ trưởng Văn hóa Thái Lan.

Vào lúc 11 giờ ngày 3-7 tại Tòa nhà Chính phủ ở Bangkok, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giao thông Suriya Jungrungreangkit, với tư cách là quyền thủ tướng, dẫn đầu nội các mới đến yết kiến nhà vua để tuyên thệ nhậm chức trước khi đảm nhận nhiệm vụ.

Tổng cộng có 14 bộ trưởng tham gia buổi lễ.

Bà Paetongtarn Shinawatra đến Tòa nhà Chính phủ Thái Lan hôm 3-7. Ảnh: Khaosod English
Bà Paetongtarn Shinawatra đến Tòa nhà Chính phủ Thái Lan hôm 3-7. Ảnh: Khaosod English

Truyền thông Thái Lan đưa tin trong cuộc họp đặc biệt sau lễ tuyên thệ, ông Suriya sẽ rút khỏi vị trí quyền thủ tướng, mở đường cho ông Phumtham Wechayachai, một trợ lý thân cận của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, trở thành quyền thủ tướng thay thế. Trong nội các mới tuyên thệ, ông Phumtham giữ chức phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Trong cuộc họp nội các đặc biệt này, các phó thủ tướng sẽ được phân công nhiệm vụ và nội các sẽ được thông báo về việc bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Quốc phòng Phumtham Wechayachai làm quyền thủ tướng.

Ông Phumtham, 71 tuổi, từng giữ chức quyền thủ tướng sau cuộc khủng hoảng vào năm ngoái. Ông Phumtham đã xuất hiện bên cạnh bà Paetongtarn khi bà tổ chức cuộc họp báo đầu tiên với tư cách thủ tướng Thái Lan.

Ông đã lấy bằng khoa học chính trị từ một trường đại học hàng đầu của Thái Lan và tham gia phong trào sinh viên xuống đường vào năm 1976.

Theo Xuân Mai (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

(GLO)- Bộ Ngoại giao Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng thông qua và triển khai Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước, coi đây là chìa khóa để đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

(GLO)- Ngày 23-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ không tìm kiếm bất kỳ ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trực thăng quân sự Taliban cất cánh vào dịp kỷ niệm 3 năm Taliban tiếp quản Afghanistan tại căn cứ không quân Bagram vào năm 2024. Ảnh: AFP

Phép thử Bagram với cán cân quyền lực Mỹ-Trung

(GLO)- Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định “lấy lại” căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan đã châm ngòi tranh cãi. Taliban lập tức khước từ, Trung Quốc phản đối, còn các nước Nam Á theo dõi sát. Vị trí chiến lược của Bagram khiến nơi này trở thành điểm nóng Mỹ-Trung.

Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV trong năm nay. Ảnh: AP

Ukraine tung 1.000 UAV mỗi ngày đối đầu mưa hỏa lực Nga

(GLO)-Ngày 18-9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố nước này đặt mục tiêu triển khai tới 1.000 UAV/ngày nhằm hóa giải chiến thuật “mưa hỏa lực” mà Nga đang áp dụng. Giới phân tích cho rằng, nếu hiện thực hóa, đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua công nghệ không người lái giữa 2 bên.

null