Thủ tướng Thái Lan đối mặt bỏ phiếu bất tín nhiệm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đảng Bhumjaithai (BJT) kiến nghị quốc hội Thái Lan bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra.

Động thái của BJT diễn ra sau khi rò rỉ đoạn ghi âm cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Paetongtarn với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen.

Phát ngôn viên Nan Boonthida Somchai của đảng BJT ngày 24-6 cho hay họ đã quyết định đệ trình kiến nghị bất tín nhiệm đối với thủ tướng theo Điều 151 của Hiến pháp Thái Lan.

"Kiến nghị sẽ được nộp ngay khi kỳ họp thứ ba của Quốc hội khai mạc vào ngày 3-7 tới" – Bangkok Post dẫn lời phát ngôn viên Boonthida Somchai sau cuộc họp chung giữa ủy ban điều hành và các nghị sĩ của đảng BJT .

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra. Ảnh: Bangkok Post
Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra. Ảnh: Bangkok Post

BJT cũng kêu gọi các đảng đối lập khác tại Thái Lan cùng ký tên vào kiến nghị và ủng hộ cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Thủ tướng Paetongtarn. Đảng BJT có 69 ghế tại quốc hội và sẽ cần sự ủng hộ của ít nhất 30 nghị sĩ khác. BJT từng là đảng lớn thứ hai trong chính phủ liên minh của Thủ tướng Paetongtarn.

Lãnh đạo đảng BJT Anutin Charnvirakul hôm 24-6 nói rằng đảng đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ người dân địa phương, khẳng định rằng họ đã đúng khi rời khỏi liên minh cầm quyền.

"Chúng tôi sẽ làm hết sức mình với tư cách là đảng đối lập. Tất cả nghị sĩ của đảng vẫn giữ vững lập trường và không ai rời khỏi đảng sau khi chúng tôi gia nhập phe đối lập" – ông Anutin nhấn mạnh.

Trước đó, hôm 18-6, đảng BJT thông báo rút khỏi chính phủ liên minh Thái Lan, sau vụ rò rỉ nội dung điện đàm giữa Thủ tướng Paetongtarn và ông Hun Sen.

Trở thành đảng đối lập, BJT tuyên bố không ủng hộ Dự luật Tổ hợp giải trí, điều mà trước đó họ phải đứng về phía chính phủ để ủng hộ.

Trong khi đó, Thủ tướng Paetongtarn cho biết bà sẵn sàng trả lời tất cả các câu hỏi từ Tòa án Hiến pháp liên quan đến đoạn ghi âm bị rò rỉ, khẳng định rằng mình không làm gì gây tổn hại cho đất nước Thái Lan.

Thủ tướng Paetongtarn cho biết bà đã chuẩn bị sẵn sàng để cung cấp đầy đủ thông tin và giải thích thoả đáng. Bà nhấn mạnh rằng đoạn ghi âm chỉ là một cuộc trò chuyện mang tính ngoại giao thường thấy giữa các nhà lãnh đạo quốc gia.

Bà giải thích rằng cuộc trò chuyện mang tính chất riêng tư, thường được hiểu là mật và không nhằm công khai.

"Đoạn ghi âm phản ánh một cuộc trò chuyện riêng tư và tôi hoàn toàn sẵn sàng xác nhận và giải thích mọi khía cạnh của sự việc nếu nhận được yêu cầu" - bà nói.

Dư luận cho rằng đoạn ghi âm bị rò rỉ dường như thể thiện Thủ tướng Paetongtarn quá "nhún nhường" trước ông Hun Sen và gọi một chỉ huy quân đội Thái Lan là người "phe bên kia". Bà đã công khai xin lỗi về cuộc nói chuyện này.

Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia Thái Lan (NACC) hôm 24-6 cũng cho biết đã nhất trí mở cuộc điều tra đối với Thủ tướng Paetongtarn liên quan đến cuộc gọi bị rò rỉ nói trên, do nghi ngờ bà "vi phạm đạo đức nghiêm trọng" khi gọi điện và trao đổi riêng với ông Hun Sen.

Là một phần của cuộc điều tra, NACC sẽ chép lại và dịch toàn bộ nội dung ngoại ngữ trong đoạn ghi âm, vì đây là bằng chứng quan trọng trong vụ việc.

Nguồn tin cho biết NACC nhấn mạnh cần đẩy nhanh quá trình điều tra do vụ việc đang thu hút sự quan tâm lớn của công chúng.

Theo Hải Hưng (NLDO)

Có thể bạn quan tâm

Nga tăng tốc tấn công, vũ khí phương Tây liệu có xoay chuyển cục diện Ukraine?

Nga tăng tốc tấn công, vũ khí phương Tây liệu có xoay chuyển cục diện Ukraine?

(GLO)- Khi Nga gia tăng tốc độ tiến công trên chiến trường, Mỹ và châu Âu tiếp tục dồn vũ khí hiện đại cho Ukraine, từ tên lửa hành trình tầm xa đến hệ thống Patriot và F-16. Giới phân tích cho rằng, dù mang lại năng lực mới, các gói viện trợ này chưa chắc tạo ra bước ngoặt chiến lược.

Ukraine giành lại nhiều làng ở Donetsk, hòa đàm với Nga vẫn bế tắc

Ukraine giành lại nhiều làng ở Donetsk, hòa đàm với Nga vẫn bế tắc

(GLO)- Ukraine tuyên bố tái kiểm soát một số làng ở Donetsk và nhận thêm viện trợ lớn từ phương Tây, trong khi triển vọng thượng đỉnh Nga-Ukraine vẫn xa vời. Giới quan sát nhận định cán cân quyền lực trên chiến trường cùng toan tính địa chính trị khiến tiến trình hòa bình ngày càng phức tạp.

Chiến sự Zaporizhzhia leo thang: Nga mở rộng đột phá, Kiev lệnh tử thủ

Chiến sự Zaporizhzhia leo thang: Nga mở rộng đột phá, Kiev lệnh tử thủ

(GLO)- Từ Pokrovsk đến Zaporizhzhia, tuyến phòng thủ Ukraine liên tục bị chọc thủng trước sức ép dồn dập của Nga. Kiev ra lệnh “tử thủ”, nhưng nhiều đơn vị rơi vào hỗn loạn, sĩ quan tháo chạy. Giới phân tích cảnh báo, nếu Zaporizhzhia thất thủ, cục diện chiến sự có thể nghiêng hẳn về phía Moscow.

Israel cảnh báo san phẳng Gaza, Liên Hiệp quốc tuyên bố nạn đói đã xảy ra

Israel cảnh báo san phẳng Gaza, Liên Hiệp quốc tuyên bố nạn đói đã xảy ra

(GLO)- Tuyên bố cứng rắn của Israel về việc sẽ hủy diệt Gaza nếu Hamas không thả con tin càng khoét sâu mâu thuẫn khi chiến sự kéo dài gần 2 năm. Trong khi đó, Liên Hiệp quốc xác nhận nạn đói đã xảy ra, đặt dải đất này vào vòng xoáy thảm họa nhân đạo, đồng thời làm gia tăng sức ép ngoại giao quốc tế.

Israel khởi động chiến dịch chiếm thành phố Gaza: Bài toán khó chưa có lời giải

Israel khởi động chiến dịch chiếm thành phố Gaza: Bài toán khó chưa có lời giải

(GLO)- Quân đội Israel vừa bước vào giai đoạn đầu của kế hoạch chiếm TP. Gaza, trung tâm đô thị lớn nhất của Dải Gaza. Động thái này cho thấy quyết tâm của Tel Aviv trong việc đánh bật Hamas khỏi “thủ phủ” biểu tượng, song đồng thời cũng hé lộ thách thức chưa từng có sau gần hai năm giao tranh.

null