Nở rộ dịch vụ bơi lội ở Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trước tình trạng nắng nóng kéo dài, nhiều người đã tìm đến các bể bơi để “giải nhiệt”. Ở phố núi Pleiku, dịch vụ bơi lội cũng như các khu vui chơi có nước đang nở rộ để đáp ứng nhu cầu rất lớn của người dân.

Dù chưa vào hè song khoảng 1 tháng trở lại đây, thời tiết tại Pleiku nắng nóng bất thường. Nhiều thời điểm nhiệt độ lên đến 35-36 độ C gây cảm giác oi bức, khó chịu. Do đó nhiều người, nhất là trẻ em có nhu cầu đắm mình trong dòng nước mát tại các bể bơi để “giải nhiệt”.

Hồ bơi Hoàng Phát là một trong những địa điểm có sức chứa lớn nhất tại TP. Pleiku. Ảnh: L.V.N

Hồ bơi Hoàng Phát là một trong những địa điểm có sức chứa lớn nhất tại TP. Pleiku. Ảnh: L.V.N

Trong khoảng 20 hồ bơi tại phố núi, hồ bơi Hoàng Phát (đường Chu Mạnh Trinh, phường Ia Kring) là một trong những cơ sở dịch vụ có quy mô lớn nhất. Ngoài 1 bể bơi cho người lớn, 1 bể bơi cho trẻ em, tại đây còn có một khu công viên nước để các em nhỏ có thể vui chơi thỏa thích.

Theo anh Nguyễn Minh Tuấn-Chủ hồ bơi Hoàng Phát thì: Dù chưa tới hè song những ngày nắng nóng vừa qua đã có rất đông người đến bơi, hầu hết là trẻ em. Chỉ với 30 ngàn đồng/lượt, mọi người có thể sử dụng thoải mái tất cả các dịch vụ trong hồ.

“Những ngày thứ bảy, chủ nhật, lượng khách có khi lên đến khoảng 500 lượt người. Tuy nhiên, khách cũng chủ động đi vào các khung giờ khác nhau nên không có tình trạng quá tải, một phần cũng vì khuôn viên của hồ bơi khá rộng, nhiều trò chơi. Chúng tôi thường xuyên thay nước để đảm bảo vệ sinh cũng như bố trí nhân viên trực nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn”-anh Tuấn bày tỏ.

Ngoài một số hồ bơi lớn đã có từ nhiều năm nay như Hoàng Phát, Thế Dân, Kiên Cường, Sao Việt, Nhà Thi đấu thể thao tỉnh…, năm nay, tại TP. Pleiku đã có thêm nhiều hồ bơi mới được đầu tư khá quy mô, bài bản như tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh (đường Cô Bắc, phường Hoa Lư) hay hồ bơi tại Trường Quốc tế UKA (đường Hàn Mạc Tử, phường Trà Bá). Đây đều là những hồ bơi tiêu chuẩn đã từng tổ chức các giải bơi cấp thành phố và cấp tỉnh.

Đặc biệt, hồ bơi của Trường Quốc tế UKA từng là địa điểm tổ chức thi môn Bơi lội trong chương trình Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ XI-2023. Tuy nhiên từ đầu năm 2024, nơi đây mới bắt đầu mở cửa đón khách dịch vụ. Anh Nguyễn Trọng Tài-Quản lý hồ bơi-thông tin: Đây là một trong số ít hồ bơi tại Pleiku có mái che và sử dụng nước máy được sưởi ấm ở nhiệt độ trung bình 31-32 độ C. Hồ cũng sử dụng máy điện phân muối để tạo ra Clo tự nhiên giúp diệt vi khuẩn mà không gây đen da và không có mùi khó chịu.

Anh Tài thông tin: “Hiện hồ có 2 bể bơi riêng biệt cho người lớn và trẻ em. Vì có nước ấm và mái che nên dù mưa nắng thế nào cũng có thể đón khách. Dù mới đi vào hoạt động nhưng những ngày cao điểm vừa qua, hồ đón khoảng 300 lượt khách/ngày và có thể sẽ tăng lên vào dịp hè sắp tới. Chúng tôi vừa nhận khách đến bơi vừa nhận dạy bơi theo yêu cầu với các huấn luyện viên có chuyên môn”.

Mùa nắng nóng các phụ huynh thường đưa con em đến các điểm vui chơi dưới nước. Ảnh: Văn Ngọc
Mùa nắng nóng các phụ huynh thường đưa con em đến các điểm vui chơi dưới nước. Ảnh: Văn Ngọc

Ông Nguyễn Như Thành-Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao TP. Pleiku: “Thời gian gần đây, TP. Pleiku có thêm nhiều hồ bơi được đầu tư bài bản không chỉ với cơ sở vật chất mà cả đội ngũ quản lý, huấn luyện viên chuyên nghiệp. Đây là tín hiệu vui trong phong trào xã hội hóa thể thao nói chung và bơi lội nói riêng. Hy vọng qua đó, phong trào bơi lội tại TP. Pleiku sẽ tiếp tục có sự phát triển mạnh mẽ, vừa giúp các em có kỹ năng phòng-chống đuối nước, vừa có nguồn vận động viên để tham gia các giải đấu của thành phố và của tỉnh”.

Tình hình thời tiết diễn biến bất thường, nắng nóng nhiều hơn nên các dịch vụ dưới nước tăng cao, nhiều cơ sở vui chơi cũng đón đầu đáp ứng. Tại khu vui chơi Happy Kids (đường Lê Quý Đôn, phường Ia Kring), một trong những địa điểm vui chơi cho trẻ em lớn nhất tại TP. Pleiku vừa đưa vào hoạt động thêm khu vui chơi dưới nước rộng khoảng 200 m2. Đây là khu vực có mái che với không gian thoáng đãng, “view” là hàng thông của Công viên Diên Hồng. Vì chuyên để phục vụ cho trẻ em nên mực nước duy trì 50-80 cm, trẻ em 5-6 tuổi trở lên đã có thể vui chơi một cách an toàn.

Anh Trần Mạnh Hà-Chủ cơ sở-cho biết: “Chúng tôi đã thuê một đơn vị chuyên thi công về khu vui chơi dưới nước với mức đầu tư hàng tỷ đồng, sử dụng máy làm ấm nước với công suất lớn để giữ nhiệt độ ổn định mọi thời điểm, thời tiết cũng như mua sắm thêm nhiều đồ chơi, phụ kiện để phục vụ cho các cháu”.

Với nhiều lợi thế, khu vui chơi dưới nước tại Happy Kids đang trở thành địa điểm lý tưởng được nhiều phụ huynh lựa chọn. Chị Nguyễn Thị Liễu (tổ 5, phường Hội Thương) chia sẻ: “Mỗi cuối tuần, tôi thường dẫn 2 cháu đi Happy Kids để chơi các trò chơi trong nhà. Nay cơ sở này mở thêm khu vui chơi dưới nước nữa lại càng khiến các cháu thích thú. Tôi cũng muốn cho các cháu tiếp xúc với nước trước để có sự dạn dĩ, sau này lớn thêm chút mới bắt đầu cho học bơi”.

Có thể bạn quan tâm

Buổi tập brick ba môn phối hợp là dịp để các thành viên CLB làm quen với nhịp độ thi đấu thực tế, tích lũy trải nghiệm và khám phá giới hạn bản thân

Gia Lai: Gắn kết và lan tỏa phong trào bơi - đạp - chạy

(GLO)- Khởi nguồn từ tình yêu chung với ba môn phối hợp bơi - đạp - chạy, 4 thành viên ở phố biển gồm Nguyễn Hùng Anh (SN 1989), Nguyễn Bùi Trọng (SN 1988), Huỳnh Công Bảo (SN 1991), Trần Huỳnh Gia Phước (SN 1989) đã kết nối với nhau để tạo thành một nhóm nhỏ cùng tập luyện và chia sẻ đam mê. 

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

(GLO)- Từ ngày 25 đến 30-7, tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hóa - Thể thao phường Tân Thuận (TP Hồ Chí Minh) sẽ diễn ra Liên hoan quốc tế võ cổ truyền TP Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 7 - năm 2025, với chủ đề “Võ Việt đất phương Nam”.

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

(GLO)- Những năm qua, các hoạt động thể thao truyền thống nhận được sự quan tâm, đầu tư tổ chức từ chính quyền địa phương và ngành chức năng. Người dân cũng tích cực duy trì việc tập luyện và thi đấu, góp phần nâng cao sức khỏe, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số.

Ông Võ Ngọc Lương bên những thành tích bản thân đã đạt được. Ảnh: R.H

“Truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ

(GLO)- Tại Gia Lai, Ông Võ Ngọc Lương và thầy R’Ô Thanh đã trở thành những nhân tố tích cực trong việc lan tỏa và phát triển phong trào Karate tại địa phương. Bằng tâm huyết và sự kiên trì, họ không chỉ giành được thành tích đáng tự hào mà còn góp phần “truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ.

null