"Nổ" có thể chạy án để lừa chiếm đoạt tài sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Biết được con trai bà Thảo đang bị tạm giam, Nguyễn Thị Hoa ở Hà Tĩnh đã "nổ" rằng mình có mối quan hệ thân thiết với công an, tòa án và có thể "chạy án", rồi chiếm đoạt hơn100 triệu đồng của nạn nhân.

Sáng nay (24-6), tin từ Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hoa (SN 1987, ngụ xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" nhiều lần, với tổng số tiền 110 triệu đồng.

 

Nguyễn Thị Hoa tại cơ quan điều tra (Ảnh Công an Hà Tĩnh)
Nguyễn Thị Hoa tại cơ quan điều tra (Ảnh Công an Hà Tĩnh)


Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào khoảng tháng 11-2019, con trai bà Trần Thị Thảo (SN 1958, ngụ xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên) bị tạm giam tại Trại giam của Công an Hà Tĩnh về hành vi mua bán trái phép pháo nổ.

Trong thời gian này, biết được sự việc, Hoa đã gọi điện cho bà Thảo "nổ" rằng mình có mối quan hệ thân thiết với công an và tòa án, có thể "chạy án" cho con bà Thảo, đồng thời nói rằng nếu muốn con được giảm án thì gửi tiền cho Hoa để lo liệu.

Như người chết đuối vớ được cọc, bà Thảo không ngần ngại đã nhiều lần chuyển tiền cho Hoa với tổng số tiền là 131 triệu đồng. Tất cả số tiền này, Hoa đã sử dụng vào mục đích cá nhân.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, Hoa đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Theo Uy Khang (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Cảnh sát vừa ra quyết định khởi tố Phú Lê và vợ cùng 2 người khác để làm rõ hành vi vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Thả diều, flycam gần sân bay có thể bị xử lý hình sự

Thả diều, flycam gần sân bay có thể bị xử lý hình sự

(GLO)- Chỉ một chiếc diều hoặc flycam xuất hiện gần khu vực hoạt động bay cũng có thể khiến nhiều chuyến bay phải dừng chờ, chuyển hướng. Tùy hành vi, mức độ vi phạm, người điều khiển có thể bị phạt tiền, tịch thu phương tiện; trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng còn có thể bị xử lý hình sự.

null