Những ngôi nhà thắm tình quân-dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Quan tâm, chăm lo đời sống nhân dân vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm mà bao năm qua, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã và đang triển khai thực hiện. Nhờ đó, mỗi năm có thêm nhiều gia đình đón Tết ấm trong những ngôi nhà thắm đượm tình quân-dân.

Trong chuyến công tác mới đây tại xã Ia Hiao (huyện Phú Thiện) chúng tôi ghé bôn Mi Hoan thăm gia đình chị Ksor H’Toan. Đây là hộ nghèo được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cuối tháng 9-2024. Chị H’Toan đi làm, anh Nay Luyn-chồng chị cùng 2 con nhỏ đang ở nhà.

z6154830894796-8b3cca336a8abbf4908c50b5942ded89.jpg
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và đại diện các đơn vị bàn giao nhà cho gia đình chị H'Toan. Ảnh: T.T

Anh Luyn không giấu được niềm phấn khởi nói: “Có nhà mới, các con có phòng ngủ riêng, có nơi học tập mới nên vui lắm. Vợ chồng mình có thêm động lực để làm lụng, tiết kiệm chi tiêu, vay mượn thêm để mua vài sào đất trồng mì, trồng lúa từng bước cải thiện cuộc sống”.

Cách đây 4 năm, vợ chồng anh Luyn tách hộ ra riêng. Vợ chồng anh dựng ngôi nhà tạm trên mảnh đất do bố mẹ vợ chia cho. Không đất sản xuất, 4 miệng ăn trong gia đình chỉ trông chờ vào tiền làm thuê. “Mình đi làm thì vợ phải ở nhà trông con, đưa đón chúng đi học. Ngày công 200-230 ngàn đồng nên không biết đến bao giờ mới có tiền làm nhà”-anh Luyn bộc bạch.

Nắm bắt hoàn cảnh của gia đình, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Thiện phối hợp cùng địa phương triển khai xây dựng nhà “Đại đoàn kết”. Sau hơn 1 tháng thi công, ngôi nhà rộng 47m2 đã hoàn thành, tổng kinh phí 72 triệu đồng. Trong đó, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội-chi nhánh Gia Lai hỗ trợ 50 triệu đồng; phần còn lại do một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn chung tay giúp đỡ.

z6154759650700-7e6f5da0d8ed33ce15397f286e3142d2.jpg
Đại tá Ksơr Lành-Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (ngoài cùng bên phải) thăm hỏi gia đình ông Puih Thuy. Ảnh: A.H

Mới đây, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho 2 gia đình: ông Rơ Châm Jon và ông Puih Thuy đều ở làng Chan (xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ). Mỗi ngôi nhà rộng gần 40 m2, kinh phí xây dựng 75 triệu đồng/nhà. Trong đó, Công ty TNHH một thành viên Tổng Công ty Thái Sơn hỗ trợ 50 triệu đồng/nhà; còn lại do địa phương, đơn vị và người dân hỗ trợ. Đây là những công trình thiết thực Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024); 35 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2024).

Ông Hoàng Văn Hưng-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Pnôn-cho hay: Địa phương chủ động phối hợp với đơn vị tài trợ đẩy nhanh quá trình xây dựng để công trình sớm hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, tạo điều kiện để hộ nghèo ổn định cuộc sống và góp phần phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh của địa phương.

Tương tự, trong năm 2024, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Trung đoàn 710 (Binh đoàn 15) đã xây dựng, bàn giao 2 nhà “Đại đoàn kết” cho 2 hộ nghèo ở làng Krông (xã Ia Mơ, huyện Chư Prông). Bà Ksor H’Blâm-già làng Krông-bày tỏ: “Ở đây, tình cảm quân và dân như người một nhà. Người dân tin tưởng, yêu quý bộ đội. Bộ đội thì quan tâm chăm lo đời sống của bà con. Có đơn vị hỗ trợ xây nhà; có đơn vị thì hỗ trợ sinh kế là con giống bò, heo, giải quyết việc làm; có đơn vị giúp học sinh đến trường… Việc làm nào cũng ý nghĩa và cần thiết!”.

z6130701273367-49489e3c5ffbb250ed9f4414925cc223.jpg
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh bàn giao nhà cho gia đình ông Alal, làng Krông, xã Ia Mơ, huyện Chư Prông

Theo thống kê, trong năm 2024, các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh đã tham gia xây dựng, bàn giao 183 “Nhà đồng đội”, “Nhà tình nghĩa”, “Nhà Đại đoàn kết”, “Nhà nghĩa tình 78”, “Mái ấm biên cương”, “Nhà mái ấm tình thương”, “Nhà Hội viên Phụ nữ” cho các gia đình khó khăn về nhà ở. Mỗi ngôi nhà là tiền đề, động lực giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo; đồng thời tô thắm tình đoàn kết quân-dân và truyền thống Quân đội Việt Nam anh hùng.

Tại hội nghị tổng kết công tác dân vận các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025, các đơn vị quân đội xác định tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận, tăng cường “thế trận lòng dân” vững chắc, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa trong tình hình mới.

Tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” theo hướng sát cơ sở, sát thực tiễn, địa bàn; gắn hoạt động công tác dân vận với việc thực hiện các phong trào: “Quân đội chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, Hành trình “Quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”… Đặc biệt là chung sức cùng địa phương thực hiện tốt phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh”.

Có thể bạn quan tâm

Chuyện 2 ngôi làng đặc biệt trên biên giới Ia Mơ

Chuyện 2 ngôi làng đặc biệt trên biên giới Ia Mơ

(GLO)-Ở xã biên giới Ia Mơ (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai), làng Ring và làng Khôn được thành lập theo những cách khác nhau nhưng đều rất đặc biệt. Mặc dù làng hình thành chưa lâu nhưng những người dân ở đây sinh sống hòa thuận, cùng nhau đoàn kết bảo vệ biên cương Tổ quốc và xây dựng cuộc sống mới.

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong giữ gìn trật tự an toàn giao thông

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong giữ gìn trật tự an toàn giao thông

(GLO)- Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, với quyết tâm chính trị cao, toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ cơ sở Cảnh sát giao thông đã đoàn kết, thống nhất triển khai có hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Hồi hương trong tình người và hy vọng

Hồi hương trong tình người và hy vọng

(GLO)- Khi mùa khô năm 2024 vừa chớm, ở buôn Ia Rnho (xã Đất Bằng, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) có một người lặng lẽ rời đi. Đó là Nay Tri-người từng vướng vào vụ phá rừng, luôn sống trong nỗi lo sợ bị pháp luật trừng trị.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh: Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh: Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

(GLO)- Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Lệ Thanh (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với truyền thống đơn vị được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

34 tỉnh, thành phố mới trên toàn quốc có 145 Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực

34 tỉnh, thành phố mới trên toàn quốc có 145 Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực

Việc xây dựng dự thảo luật sửa đổi, bổ sung 11 luật về quân sự, quốc phòng là bước đi cần thiết trong bối cảnh các địa phương đang tiến hành điều chỉnh địa giới hành chính và tái cấu trúc lực lượng vũ trang theo luật định kể từ ngày 1/7/2025, bảo đảm theo hướng tinh, gọn, vững mạnh và hiện đại.

null