Những ngôi nhà ấm tình đồng đội ở Chư Pưh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hưởng ứng phong trào “Xóa nhà dột nát” cho hộ cựu chiến binh (CCB) nghèo, những năm qua, Hội CCB huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) đã có nhiều việc làm thiết thực nhằm giúp nhiều hội viên được sống trong những ngôi nhà mới khang trang, đầm ấm tình đồng đội.

Đã gần 6 tháng dọn về căn nhà “Nghĩa tình đồng đội”, vợ chồng CCB Ksor Alem (làng Thơ Ga B, xã Chư Don) vẫn còn đọng lại niềm vui. Ông Alem chỉ có 1 sào lúa nước và 2 sào rẫy. Vậy nên, dù căn nhà hơn 20 m2 đã hư hỏng nặng nhưng gia đình vẫn không có khả năng xây mới. Với ông Alem, mơ ước có một căn nhà kiên cố, khang trang là điều quá xa vời. Vì vậy, đầu tháng 9-2019, khi nghe thông báo chủ trương hỗ trợ làm nhà của Hội CCB huyện, ông Alem nửa tin nửa ngờ.

“Vậy mà chỉ ít tháng sau, gia đình tôi đã được ở trong ngôi nhà tường xây kiên cố, mái lợp tôn cứng, nền lát gạch men, diện tích 50 m2, có đầy đủ phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn rộng rãi sạch đẹp”-ông Alem vui mừng kể lại.

Hội viên Hội CCB huyện Chư Pưh giúp hoàn thiện ngôi nhà của CCB Rmah Khun (làng Tho Gab, xã Chư Don). Ảnh: Lê Ngọc
Hội viên Hội CCB huyện Chư Pưh giúp hoàn thiện ngôi nhà của CCB Rmah Khun (làng Thơ Ga B, xã Chư Don). Ảnh: Lê Ngọc

Ông Chu Xuân Toàn-Chủ tịch Hội CCB huyện Chư Pưh: “Toàn huyện chỉ còn 7 hộ CCB thuộc diện cần được hỗ trợ làm nhà. Chúng tôi phấn đấu hoàn thành việc xóa nhà dột nát cho hội viên trong thời gian sớm nhất”.
 

Cách nhà ông Alem một đoạn là gia đình CCB Rmah Khun. Ngoài 30 tuổi, anh Khun đã có 2 đứa con, vợ lại đang mang bầu, một mình anh loay hoay với mấy sào ruộng nhưng nhiều lúc vẫn không đủ ăn. Đầu tháng 4-2020, anh được Hội CCB huyện hỗ trợ kinh phí làm nhà.

Đứng trước ngôi nhà đang hoàn thiện, anh Khun xúc động: “Chỉ ít ngày nữa thôi, gia đình mình sẽ được ở trong ngôi nhà mới khang trang, vợ mình khi “nằm ổ” sẽ có nơi ở sạch sẽ ấm cúng. Cảm ơn Hội CCB huyện nhiều lắm!”.

Chia sẻ niềm vui của các hội viên, ông Chu Xuân Toàn-Chủ tịch Hội CCB huyện Chư Pưh-cho biết: Hằng năm, trên cơ sở báo cáo của các cơ sở Hội về những hội viên nghèo cần xóa nhà dột nát, Thường trực Hội CCB huyện đến khảo sát thực tế để quyết định hỗ trợ sao cho phù hợp. Bước tiếp theo là căn cứ vào thực lực của Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” để kêu gọi, vận động hội viên và các tổ chức, cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn ủng hộ. Khi đủ tiền, Hội sẽ thống nhất với gia đình phương thức xây dựng. Tùy vào thời điểm và hoàn cảnh của từng gia đình mà vận dụng cho phù hợp.

Điển hình như trường hợp của gia đình CCB Rmah Kra (làng Lao, thị trấn Nhơn Hòa). Trước năm 2015, gia đình có 400 trụ hồ tiêu nhưng bị chết hết. Cả 10 người trong gia đình phải chen chúc trong căn nhà chỉ hơn 25 m2 và trông chờ vào hơn 1 sào lúa để có cái ăn. Trước tình cảnh ấy, Hội CCB huyện đã giúp vốn trồng 1 ha mì để khôi phục kinh tế. Cuối năm 2015, từ số tiền 10 triệu đồng gia đình tiết kiệm được sau khi thu hoạch mì, Hội quyên góp ủng hộ thêm 55 triệu đồng. Nhờ đó, ngôi nhà mới khang trang đã hoàn thiện với diện tích gần 60 m2, tạo điều kiện để gia đình yên tâm làm kinh tế thoát nghèo.

Trường hợp của hội viên Ksor Y Thu (làng Lốp, xã Chư Don) lại khác. Ông vốn là bộ đội chống Mỹ. Năm 2015, ông từ Đak Lak chuyển sang định cư ở làng này. Mặc dù dành dụm được chút vốn liếng mua được mấy sào đất rẫy nhưng cả hai vợ chồng đều gần 70 tuổi, lại không con cái để nương dựa nên đời sống rất khó khăn, vẫn phải ở trong căn nhà tạm chưa đầy 20 m2.

Không để người từng có công với nước phải sống tạm bợ, cuối năm 2017, Thường trực Hội CCB huyện quyết định hỗ trợ làm nhà cho ông Ksor Y Thu. Hội đã vận động ủng hộ 50 triệu đồng, gia đình vay Ngân hàng Chính sách Xã hội thêm 20 triệu đồng. Hội còn trực tiếp cùng gia đình tổ chức thi công. Và ngôi nhà xây vững chãi, nền lát gạch hoa diện tích 50 m2, có phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn khang trang sạch đẹp đã nhanh chóng hoàn thành, giúp cho vợ chồng CCB Ksor Y Thu được sống an vui trong những ngày tuổi già.

Với cách làm căn cơ như vậy, từ năm 2010 đến nay, Hội CCB huyện Chư Pưh đã hỗ trợ 45 hội viên nghèo làm nhà mới. Điều đáng mừng là đến nay tất cả các hội viên được nhận nhà “Nghĩa tình đồng đội” đều đã thoát nghèo.

 HÙNG TẤN
 

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Mang “Xuân yêu thương” đến bệnh nhân nghèo.

Gia Lai: Mang “Xuân yêu thương” đến bệnh nhân nghèo

(GLO)- Xuân Bính Ngọ 2026 đang đến gần, nhưng tại các bệnh viện vẫn còn ánh mắt lo lắng của bệnh nhân nghèo. Hiểu điều này, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh đã triển khai chương trình “Xuân yêu thương”, mang những suất quà Tết ấm tình người gửi tận tay từng người bệnh…

Chương trình “Xuân Tình nguyện 2026” mang Tết ấm và ánh sáng đến làng Kloong

Chương trình “Xuân Tình nguyện 2026” mang Tết ấm và ánh sáng đến làng Kloong

(GLO)- Ngày 31 và 1-2, Đoàn Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai phối hợp với Đoàn Cơ sở Công ty Điện lực Gia Lai, Chi đoàn Báo và Phát thanh - Truyền hình Gia Lai tổ chức Chương trình “Xuân Tình nguyện” năm 2026, trao quà Tết cho người dân, học sinh làng Kloong, xã Ia O.

Phường Pleiku tổ chức Phiên chợ 0 đồng, chăm lo Tết cho 100 hộ khó khăn

Phường Pleiku tổ chức Phiên chợ 0 đồng, chăm lo Tết cho 100 hộ khó khăn

(GLO)- Sáng 31-1, tại Nhà văn hóa Trà Đa, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) phối hợp tổ chức chương trình “Xuân yêu thương - Tết sum vầy” cùng “Phiên chợ 0 đồng - Xuân Bính Ngọ 2026” nhằm chăm lo Tết cho các gia đình khó khăn trên địa bàn.

“Xuân yêu thương” sẻ chia với bệnh nhân nghèo, học sinh vùng khó Tây Gia Lai

“Xuân yêu thương” sẻ chia với bệnh nhân nghèo, học sinh vùng khó Tây Gia Lai

(GLO)- Trong khuôn khổ chương trình “Xuân yêu thương vì bệnh nhân nghèo”, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động chăm lo an sinh xã hội ý nghĩa tại khu vực phía Tây tỉnh, hướng đến các đối tượng yếu thế, bệnh nhân nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Việc tử tế bắt đầu từ trái tim

Việc tử tế bắt đầu từ trái tim

(GLO)- Hơn 15 năm qua, chị Nguyễn Thị Lệ Hoàng (34 tuổi, ở xã Tuy Phước Tây) vẫn lặng lẽ, bền bỉ tham gia các hoạt động thiện nguyện, chia sẻ với những mảnh đời khó khăn. Với chị, hành trình này dường như không có điểm dừng.

Hỗ trợ kịp thời trẻ em và gia đình khó khăn sau thiên tai

Hỗ trợ kịp thời trẻ em và gia đình khó khăn sau thiên tai

(GLO)- Chương trình hỗ trợ tiền mặt cho các hộ gia đình có trẻ em bị ảnh hưởng bởi bão lũ do Ðại sứ quán Australia tại Việt Nam phối hợp triển khai đã kịp thời đến với người dân, góp phần giúp khắc phục khó khăn sau thiên tai, đồng thời lan tỏa tinh thần nhân văn và tình hữu nghị giữa hai quốc gia.

null