Gia Lai hoàn thành mục tiêu xóa 12.520 căn nhà tạm, nhà dột nát:

Những ngôi nhà ấm áp nghĩa tình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Bằng tinh thần trách nhiệm, sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành và cách làm linh hoạt, sáng tạo, Gia Lai đã hoàn thành mục tiêu xóa 12.520 căn nhà tạm, nhà dột nát trên toàn tỉnh. Đây là những ngôi nhà ấm áp nghĩa tình, với sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Hành trình này không chỉ là câu chuyện về an cư, mà còn là minh chứng sinh động cho sức mạnh của ý Ðảng-lòng dân, lan tỏa sâu rộng tinh thần đại đoàn kết trong cộng đồng.

Sau 207 ngày cao điểm (từ đầu năm 2025 đến 25-7), những ngôi nhà tạm, nhà dột nát của hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, hộ mới thoát nghèo ở Gia Lai giờ không còn nữa, thay vào đó là những mái ấm khang trang, vững chãi. Cánh cửa những ngôi nhà mới như mở ra hy vọng, mở ra cuộc đời mới ở phía trước...

An cư để vững tin thoát nghèo

Chiều 30-7, tiếng cồng chiêng vang lên rộn ràng trong làng H’Lâm (xã Đak Đoa). Cùng dân làng, gia đình ông Bên và gia đình bà Jan hạnh phúc nhận bàn giao ngôi nhà mới vững chãi, khang trang, thay thế cho căn nhà tạm bợ đã tồn tại nhiều năm qua. Run run cầm chìa khóa, bà Jan nghẹn ngào: “Cảm ơn Đảng, chính quyền, đơn vị hỗ trợ và những người đã chung sức giúp chúng tôi có được mái ấm này”.

31.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông tại làng Ba Bă, xã Ya Ma. Ảnh: P.D

Niềm vui an cư cũng lan tỏa đến làng Ba Bă (xã Ya Ma), nơi bà Đinh Thị Chông tất bật cùng thợ sơn sửa căn nhà mới được xây hoàn thiện theo chuẩn “3 cứng” (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng). Bà không giấu được xúc động khi nhắc lại khoảnh khắc Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đến thăm hỏi tận nơi hôm 20-7: “Giờ nhà mình đã xây xong rồi, chỉ chờ ngớt mưa, tạnh ráo để tường khô cho thợ tô và sơn phía ngoài là dọn vào ở được. Mình cảm ơn Đảng, cảm ơn Nhà nước”.

Tại thôn Phổ Trạch, xã Tuy Phước, gia đình ông Trần Quang Chính nay đã được an cư trong căn nhà mới rộng rãi, kiên cố. Nhờ chính sách hỗ trợ 60 triệu đồng từ tỉnh, cộng thêm sự giúp đỡ của địa phương và khoản vay ưu đãi, căn nhà 100 m2 của ông Chính hoàn thiện, đủ đầy phòng khách, phòng ngủ, bếp. Ông Chính không giấu được niềm hạnh phúc: “Cuộc sống, sinh hoạt của gia đình 4 người giờ đã ổn định hơn, có nơi ở đàng hoàng để lo cho con cái”.

Theo thống kê, nhu cầu hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn tỉnh là 12.520 căn (9.106 căn xây mới, 3.414 căn sửa chữa); trong đó, 2.451 căn cho hộ người có công và thân nhân liệt sĩ; 10.069 căn cho hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo.

Sáng tạo, quyết liệt trong hành động

Ngay từ đầu triển khai chương trình, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong công cuộc bảo đảm an sinh, thúc đẩy phát triển bền vững. Tư tưởng chỉ đạo được quán triệt đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở: Không để ai bị bỏ lại phía sau vì thiếu nơi ở.

Chương trình đã huy động tổng kinh phí 807,627 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước đóng vai trò chủ lực với 647,803 tỷ đồng, nguồn lực xã hội hóa đóng góp 80,874 tỷ đồng, cùng nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng CSXH gần 79 tỷ đồng.

2.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Pnôn giúp dân xóa nhà tạm, nhà dột nát. Ảnh: P.D

Bên cạnh chính sách hỗ trợ tài chính (60 triệu đồng/căn nhà xây mới, 30 triệu đồng/căn sửa chữa), áp dụng chính sách cho vay ưu đãi từ vốn ủy thác của địa phương qua Ngân hàng CSXH, chương trình còn phát huy tối đa sự đóng góp về vật lực, nhân lực của các lực lượng. Gần 75.000 ngày công lao động, hơn 600 tấn xi măng, hàng chục nghìn viên gạch, vật liệu… đã được Mặt trận, các đoàn thể, LLVT và người dân đóng góp để đẩy nhanh tiến độ và tiết kiệm chi phí thực hiện.

Từ “ai có gì giúp nấy”, chương trình đã trở thành phong trào sâu rộng, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của người dân, từ phố thị đến vùng biên giới xa xôi. Nhiều câu chuyện đẹp được ghi lại. Tại xã Chư Prông, chị Rơ Mah Đi (ở làng Bạc 1) đã cho một phần đất ở của gia đình để bà Rơ Lan Dem (70 tuổi, hộ nghèo neo đơn) có mặt bằng xây nhà. “Xem bà như người thân, tôi chỉ mong bà có chỗ ở đàng hoàng, không còn phải sống cảnh mượn tạm”, chị Đi chia sẻ.

Xuyên suốt quá trình triển khai chương trình, tinh thần chủ động, linh hoạt, sáng tạo đã được các cấp ủy, chính quyền địa phương cụ thể hóa thành hành động. Các địa phương tổ chức lễ phát động xây nhà đồng loạt, tạo khí thế thi đua sôi nổi; chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, sát thực tế từng hộ; phân công cán bộ phụ trách từng địa bàn; linh hoạt giải quyết khó khăn trong tổ chức thi công. Các tổ chức chính trị xã hội, MTTQ, đoàn thể, LLVT bám sát cơ sở, hỗ trợ giám sát, huy động nhân lực và vật tư…

Nhiều địa phương chủ động vận động nguồn lực ngoài ngân sách để tăng mức hỗ trợ cho hộ đặc biệt khó khăn. Bà Lê Thị Vinh Hương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tuy Phước - cho biết: Xã có 19 hộ nghèo, cận nghèo và gia đình có công được hỗ trợ xóa nhà tạm. Ngoài kinh phí hỗ trợ chung, xã hỗ trợ thêm từ nguồn xã hội hóa với mức 30 triệu đồng/nhà xây mới, 15 triệu đồng/nhà sửa chữa.

Dựng xây niềm tin, khát vọng vươn lên

Không chỉ mang ý nghĩa xóa đói giảm nghèo, chương trình còn là minh chứng cho sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và tinh thần đồng lòng trong toàn xã hội.

Trung tá Nguyễn Thanh Tú, Phó Chính ủy Trung đoàn 48 (Sư đoàn 320, Quân đoàn 34) cho biết, đơn vị đã huy động hơn 6.400 ngày công, trực tiếp tham gia xây dựng 30 căn nhà cho hộ nghèo tại các xã Kon Gang, Biển Hồ, Ia Krêl và xã Gào.

“Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ chính trị gắn với quốc phòng. Xóa nhà tạm, nhà dột nát là giữ vững thế trận lòng dân”, Trung tá Nguyễn Thanh Tú nói.

32.jpg
Các đơn vị quân đội và đoàn viên thanh niên tích cực tham gia xóa nhà tạm tại xã Gào. Ảnh: Phan Lài

Đằng sau con số những nhà tạm, nhà dột nát được xóa là niềm tin, khát vọng vươn lên, là ước vọng về cuộc sống mới tốt đẹp hơn được gieo vào lòng hàng chục nghìn hộ dân. Chính sự gắn bó giữa Đảng, chính quyền với người dân, giữa những người dân trong cộng đồng là yếu tố tạo nên thành công bền vững cho chương trình.

Chiều 30-7, tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng đã khẳng định, thành công của chương trình là kết quả của sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao, sự vào cuộc đồng bộ, hiệu quả của cả hệ thống chính trị, cộng đồng DN, các tổ chức xã hội và người dân.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các địa phương không được chủ quan sau khi chương trình về đích. Thay vào đó, cần tiếp tục rà soát thực tế, phát hiện kịp thời những trường hợp khó khăn mới phát sinh, kiến nghị bổ sung đối tượng hỗ trợ để tiến tới mục tiêu cao hơn là mọi người dân đều có nơi ở ổn định, không còn cảnh “mưa dột, gió lùa”.

Bộ Công an hỗ trợ Gia Lai xây mới, cải tạo 4.470 căn nhà

Chiều 30-7, tại trụ sở CA tỉnh (phường Diên Hồng), Bộ CA phối hợp với Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát các tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi, Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của Bộ trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên. Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ CA - chủ trì hội nghị.

Về phía tỉnh Gia Lai, dự hội nghị có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Tuấn Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc CA tỉnh.

Thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, Bộ CA đã huy động các nguồn lực hỗ trợ cho 3 tỉnh: Gia Lai (cũ), Kon Tum (nay là tỉnh Quảng Ngãi) và Đắk Nông (nay là tỉnh Lâm Đồng) 355 tỷ đồng để xây dựng, sửa chữa 6.370 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo; đến nay đã hoàn thành toàn bộ, vượt tiến độ 1 tháng. Trong số này, tỉnh Gia Lai được hỗ trợ xây mới, sửa chữa 4.470 căn nhà, với kinh phí 241 tỷ đồng.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng bày tỏ tin tưởng, với chỗ ở mới ổn định, kiên cố, các hộ dân sẽ yên tâm lao động sản xuất, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, truyền thống cách mạng của địa phương, tích cực tham gia bảo đảm ANTT cơ sở và xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương chiến lược của Đảng, Nhà nước, với mục tiêu cao nhất là ổn định, phát triển và nâng cao đời sống.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Gần 91,5% số nhà trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã hoàn thành

Gia Lai: Gần 91,5% số nhà trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã hoàn thành

(GLO)- Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai, tính đến chiều 26-6, toàn tỉnh đã khởi công xây mới và sửa chữa 8.090 căn nhà (đạt 99,88% so với kế hoạch), trong đó xây mới 6.575 căn và sửa chữa 1.515 căn. Đến nay, toàn tỉnh có 7.406 căn nhà đã hoàn thành, đạt 91,43%.

Những mái ấm ở vùng khó

Những mái ấm ở vùng khó

(GLO)- Ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát đã lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc. Những ngôi nhà mới không chỉ góp phần làm đổi thay diện mạo nông thôn mà còn mở ra hy vọng về một cuộc sống tươi sáng hơn cho hàng trăm hộ nghèo, cận nghèo.

Cả nước có 23 tỉnh, thành không còn nhà tạm, nhà dột nát

Cả nước có 23 tỉnh, thành không còn nhà tạm, nhà dột nát

(GLO)- Theo Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, đến nay có thêm 2 địa phương (Hải Dương và Cà Mau) hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát (dự kiến công bố trong tháng 6-2025), nâng tổng số địa phương không còn nhà tạm, nhà dột nát là 23/63 địa phương.

Vợ chồng ông Siu Kra-bà Siu Bôm (làng C, xã Gào, TP. Pleiku) vui mừng vì được Nhà nước hỗ trợ xây dựng nhà.

Yên vui trong những ngôi nhà mới

(GLO)- Từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, hàng ngàn hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã được ở trong những ngôi nhà mới khang trang, kiên cố. Từ đây, bà con có thể yên tâm lao động sản xuất để vươn lên trong cuộc sống.

null