Nhiều tập thể và cá nhân Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang được khen thưởng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 11-2, Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang đã tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2022, tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021.
Dự hội nghị có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ngành thuộc tỉnh; ông Huỳnh Văn Bảo-Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam; đại diện lãnh đạo các huyện thuộc địa bàn Công ty đứng chân và cán bộ, người lao động của Công ty. 
Năm 2021, Công ty quản lý gần 3,2 ngàn ha cao su đang khai thác (diện tích mở mới trên 224 ha), tạo việc làm cho gần 1.300 lao động. Sản lượng mủ tiêu thụ năm 2021 đạt hơn 4.900 tấn; tổng doanh thu trên 577 tỷ đồng, đạt 151,5% kế hoạch; thu nhập bình quân của người lao động đạt 6,5 triệu đồng/người/tháng; nộp ngân sách Nhà nước trên 35 tỷ đồng, đạt 110% kế hoạch.
Chiều 11-2, Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang đã tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2022. Ảnh: Hà Duy
Quang cảnh Hội nghị đại biểu người lao động Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang năm 2022. Ảnh: Hà Duy
Trên cơ sở phân tích những kết quả đạt được cũng như tồn tại, hạn chế cần khắc phục, năm 2022, Công ty phấn đấu tăng diện tích khai thác lên 4.628 ha, trong đó có 1.291 ha mở mới; sản lượng cao su khai thác đạt 5.300 tấn; năng suất vườn cây cạo cũ đạt 1,5 tấn/ha; vườn cây mở mới đạt 0,85 tấn/ha. Sản lượng chế biến cao su bao gồm tự khai thác và gia công 7.500 tấn; sản lượng tiêu thụ đạt 12.000 tấn; doanh thu đạt trên 618 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 73 tỷ đồng; phấn đấu tiền lương bình quân đạt 7 triệu đồng/người/tháng; nộp ngân sách Nhà nước trên 34 tỷ đồng.
Hội nghị đã nghe phát biểu, chỉ đạo của đại diện lãnh đạo huyện Đak Đoa, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, trong đó đặc biệt ghi nhận những kết quả mà Công ty đạt được trong năm qua, tinh thần đoàn kết vượt khó, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công nhân và người lao động trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Ý kiến chỉ đạo tập trung vào các nội dung như: Công ty tiếp tục cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung xây dựng các đội sản xuất và nông trường trở thành những điểm sáng trong phát triển kinh tế cũng như xây dựng nông thôn mới trên địa bàn đứng chân.
Ủy ban Quản lý Vốn nhà nước tại Doanh nghiệp đã tặng: Cờ thi đua năm 2021 cho Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang. Ảnh: Hà Duy
Tại hội nghị, Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang vinh dự được nhận cờ thi đua năm 2021 của Ủy ban Quản lý Vốn nhà nước tại Doanh nghiệp. Ảnh: Hà Duy
2 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước năm 2021 được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Ảnh: Hà Duy
Dịp này, 2 tập thể, 4 cá nhân của Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Hà Duy
Để ghi nhận những thành tích của Công ty trong năm 2021, tại hội nghị, Ủy ban Quản lý Vốn nhà nước tại Doanh nghiệp đã tặng cờ thi đua năm 2021 cho Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang; bằng khen cho 7 tập thể và 24 cá nhân có thành tích xuất sắc giai đoạn 2019-2020; bằng khen cho Công ty và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng-chống dịch Covid-19. Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã tặng cờ thi đua và bằng khen cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, phong trào sản xuất kinh doanh và công tác chuyên môn năm 2021. 
Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh cũng tặng bằng khen cho 2 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước năm 2021; Liên đoàn Lao động tỉnh cũng tặng bằng khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất kinh doanh.
HÀ DUY

Có thể bạn quan tâm

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

(GLO)- Theo Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, triển khai mô hình Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam với tên gọi "Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam”, năm 2026, đơn vị đã hỗ trợ, hình thành Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam tại Siêu thị Co.opmart Tuy Hòa (phường Tuy Hòa).

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

(GLO)- Cây mắc ca đang dần khẳng định vị thế trong cơ cấu cây trồng tại nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai. Không chỉ giúp người dân đa dạng hóa sinh kế, việc hình thành các tổ nhóm sản xuất, hợp tác xã và đẩy mạnh chế biến sâu đang mở ra hướng phát triển bền vững, nâng cao giá trị hạt mắc ca.

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

(GLO)- Các sản phẩm OCOP đặc trưng của tỉnh Gia Lai được lựa chọn trưng bày, giới thiệu bên lề Hội nghị Xúc tiến đầu tư song phương Stung Treng - Gia Lai 2026 đã chinh phục người dân ở xứ sở Chùa Tháp không chỉ bởi quy mô gian hàng mà còn vì chất lượng từ các sản phẩm mang hương vị rừng - biển.

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

(GLO)- Ba năm liên tiếp (2024 - 2026) được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vinh danh “Ngôi sao Hợp tác xã”, Hợp tác xã Nông nghiệp Thượng Giang (xã Bình Khê) và Hợp tác xã Sản xuất đá xây dựng Bình Đê (phường Hoài Nhơn Bắc) là những mô hình tiêu biểu của kinh tế tập thể tỉnh Gia Lai. 

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

(GLO)- Từ các hội chợ thương mại, chương trình kết nối giao thương đến hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và các nền tảng số, nông sản ở tỉnh Gia Lai đang từng bước mở rộng độ phủ trên thị trường.

Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP mới: Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

(GLO)- Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành đặt ra nhiều yêu cầu cao hơn về thương hiệu, năng lực thị trường và tính bền vững của sản phẩm.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Gia Lai tham gia kết nối giao thương B2B tại VITM 2026

Gia Lai tham gia kết nối giao thương B2B tại VITM 2026

(GLO)- Sáng 9-4, tại Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã khai mạc Chương trình kết nối giao thương giữa doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế (B2B). Sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động bên lề Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam lần thứ 15 (VITM 2026).

Ia Le bứt tốc đón các dự án đầu tư.

Ia Le bứt tốc đón các dự án đầu tư

(GLO)- Với lợi thế quỹ đất rộng, hạ tầng từng bước hoàn thiện và định hướng phát triển rõ ràng, xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) đang trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư, tạo đà bứt phá cho kinh tế - xã hội địa phương.

null