Nhiều chương trình học bổng tại Ấn Độ dành cho sinh viên Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sở Ngoại vụ Gia Lai vừa có Công văn gửi các sở, ban, ngành, các cơ sở giáo dục và địa phương thông tin về học bổng của Chính phủ Ấn Độ.

Theo đó, Công hàm của Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam cho biết, hiện tại Chính phủ Ấn Độ đang có các chương trình học bổng dành cho sinh viên Việt Nam ưu tú theo học bậc đại học, sau đại học, tiến sĩ ở tất cả các chuyên ngành (ngoại trừ Y, dược, thời trang, luật, các khóa học tích hợp, cử nhân khoa học và Thạc sĩ Khoa học (5 năm)...) tại Ấn Độ trong khuôn khổ Chương trình học bổng Hội đồng Giao lưu Văn hóa Ấn Độ (ICCR). Các chương trình gồm có: Học bổng Hợp tác Sông Hằng-Sông Mekong (MGC), Học bổng Giao lưu Văn hóa Dr.S.Radhakrishnan (CEP) và Học bổng Chung Atal Bihari Vajpayee (GSS).

Ngoài ra, học bổng cũng được cấp cho các chuyên ngành khiêu vũ, âm nhạc, sân khấu, nghệ thuật biểu diễn, điêu khắc, các ngôn ngữ Ấn Độ, ẩm thực Ấn Độ theo Chương trình Học bổng Khiêu vũ và Âm nhạc Lata Mangeshkar. Học bổng ICCR miễn phí visa, học phí, sinh hoạt phí, chỗ ở ký túc xá và vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông.

Sở Ngoại vụ đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh, cơ sở giáo dục, địa phương giới thiệu các ứng viên phù hợp, đủ điều kiện và nghiêm túc muốn tham gia nộp đơn ứng tuyển trực tuyến cho bất kỳ chương trình ICCR nào nói trên.

Thời hạn nộp đơn ứng tuyển là 30-4-2023. Bản in đơn ứng tuyển cùng với tất cả các tài liệu cần thiết phải được gửi đến Đại sứ quán Ấn Độ muộn nhất vào ngày 3-5-2023. Các ứng viên có thể tham khảo thêm thông tin các trường đại học có trên Cổng thông tin http://a2ascholarships.iccr.gov.in/.

Có thể bạn quan tâm

Từ 15-8, người học liên thông không cần học lại nội dung đã được công nhận

Từ 15-8, người học liên thông không cần học lại nội dung đã được công nhận

(GLO)- Thông tư số 52/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT có hiệu lực từ ngày 15-8-2026 quy định rõ, không yêu cầu người học liên thông học lại các nội dung đã được công nhận, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác và để đảm bảo khối lượng học tập tối thiểu tại cơ sở cấp bằng.

Từ 15/7 nộp lệ phí xét tuyển: Những việc cần làm tiếp theo

Infographic Từ 15/7 nộp lệ phí xét tuyển: Những việc cần làm tiếp theo

(GLO)- Từ ngày 15-7 đến 17 giờ ngày 21-7, thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026 phải thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo số lượng nguyện vọng đã đăng ký trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là bước bắt buộc để nguyện vọng được đưa vào xét tuyển.

Còn 3 ngày chốt nguyện vọng: Thí sinh chờ phúc khảo, chờ xử lý điểm thi cần làm gì?

Còn 3 ngày chốt nguyện vọng: Thí sinh chờ phúc khảo, chờ xử lý điểm thi cần làm gì?

(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý: Dù đang chờ kết quả phúc khảo hoặc chờ xử lý các vấn đề liên quan đến điểm thi, thí sinh vẫn phải đăng ký, điều chỉnh và sắp xếp nguyện vọng xét tuyển đại học trong thời gian quy định, không nên chờ đến khi có kết quả cuối cùng mới thực hiện.

Trước ngày 8-7, thí sinh ứng tuyển khối sư phạm, sức khỏe, pháp luật cần chờ điều gì?

Thí sinh ứng tuyển khối sư phạm, sức khỏe, pháp luật đừng bỏ lỡ mốc ngày 8-7

(GLO)- Trước thời điểm các trường đại học công bố điểm sàn, thí sinh đăng ký vào nhóm ngành Sư phạm, Sức khỏe và Pháp luật cần chờ Bộ GD&ĐT công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào dự kiến trước ngày 8-7. Đây là căn cứ quan trọng để các trường xác định mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển.

null