Nhật từ chối tham gia NATO

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)-Theo Hãng tin Reuters, sáng 24/5, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio khẳng định quốc gia Đông Á này không có ý định gia nhập khối liên minh quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Song ông thừa nhận NATO đang lên kế hoạch mở văn phòng đại diện tại Nhật Bản.
Tổng thư ký NATO và Thủ tướng Nhật tại Tokyo. Ảnh: AFP

Tổng thư ký NATO và Thủ tướng Nhật tại Tokyo. Ảnh: AFP

Phát biểu về việc này trước phiên họp Quốc hội, ông Kishida khẳng định: "Theo tôi biết thì chưa có quyết định nào được đưa ra".

Trước đó, tờ Nikkei Asia dẫn nguồn quan chức Nhật Bản và NATO cho biết, liên minh đang có kế hoạch mở văn phòng liên lạc đầu tiên tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản vào năm tới. Động thái này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc tham vấn của NATO với Nhật Bản và các đồng minh khác của liên minh ở châu Á - Thái Bình Dương - chẳng hạn như Australia, New Zealand và Hàn Quốc.

Theo tạp chí Nikkei Asia, văn phòng liên lạc đầu tiên của NATO tại thủ đô Tokyo thúc đẩy trao đổi giữa các thành viên trong liên minh NATO và những đối tác an ninh như Hàn, Úc, New Zeland… nhằm đối phó với các thách thức địa chính trị từ Trung Quốc và Nga.

Có thể bạn quan tâm