Nhân tố nào là chìa khóa vạn năng giúp tuyển nữ Việt Nam ngăn chặn Đài Loan?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Buộc phải thắng Đài Loan ở chung kết play-off vào 12 giờ 30 chiều 6.2 mới có vé trực tiếp đi World Cup nhưng với tuyển nữ Việt Nam, khi được đặt vào thử thách cực đại lại dễ đá hơn là chỉ cần hòa.

1 sự thật khó tin đã xảy ra ở trận play-off giữa Thái Lan và Đài Loan. Các chỉ số kỹ thuật của Đài Loan lép về hoàn toàn so với đối thủ nhưng họ lại gặt hái được thành quả cực kỳ ngọt ngào với chiến thắng đậm 3-0.

Thái Lan kiểm soát thế trận, cầm bóng nhiều hơn, tấn công mạnh mẽ hơn nhưng điểm yếu chết người của họ là không có nhân tố giải quyết tình huống. Thái Lan thua không phải vì lối chơi kém cỏi mà vì thiếu vắng chìa khóa hữu hiệu có khả năng gây đột biến.


 

 Bích Thùy rất lợi hại ở cánh phải. Ảnh: AFP
Bích Thùy rất lợi hại ở cánh phải. Ảnh: AFP


Đội tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ cố gắng không đi theo vết xe đổ của Thái Lan. Bởi ngoài ý chí quật cường, tinh thần thi đấu quả cảm và nền tảng thể lực đã hồi phục tốt sau cơn bão Covid-19, đội tuyển nữ Việt Nam sở hữu những gương mặt đang có phong độ rất tốt.

Không hề quá lời khi nói rằng, đến thời điểm này, Huỳnh Như đang có một giải đấu tốt nhất từ trước đến nay của cá nhân cô. Như xông xáo, quyết liệt nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh cần thiết và đặc biệt giải quyết tình huống cực tốt. Như thường xuyên lùi sâu về khu vực giữa sân để làm cầu nối giữa các tuyến và các vị trí nhưng khi tấn công, cô vẫn như 1 mũi nhọn rất hiểm nguy mà bất kỳ hệ thống phòng ngự nào cũng phải dè chừng. Như nhạy cảm trong những pha bóng mà đồng đội tạo cho cô và chính Như cũng tự kiến thiết tình huống dành cho mình. Như là con át chủ bài đầu tiên, có thể tạo nên thế trận tốt cho Việt Nam trước Đài Loan.

 

 Phạm Hải Yến có chiều cao tốt. Ảnh: VFF
Phạm Hải Yến có chiều cao tốt. Ảnh: VFF


Trên hàng công, Phạm Hải Yến quán xuyến tốt các tình huống bóng bổng và cố định. Một vài pha gẩy bóng, chuyền bóng chính xác của cô đã giúp đồng đội lập công. Yến cần có thêm chút may mắn nữa để có thể có bàn thắng cho riêng mình.

Tuyển Việt Nam chơi hay hay không còn phụ thuộc vào tuyến tiền vệ. HLV Mai Đức Chung hoàn toàn có ý đồ rõ ràng khi rút Thùy Trang và Thái Thị Thảo ra sớm ở trận play-off thắng Thái Lan, để giữ sức. Trang như cỗ máy không mệt mỏi còn Thảo được ví như Hùng Dũng của bóng đá nam. Hai nhân vật này tạo cho Việt Nam sức tấn công mạnh mẽ.

 

Huỳnh Như (9) và Thùy Trang. Ảnh: AFC
Huỳnh Như (9) và Thùy Trang. Ảnh: AFC
Tuyết Dung ghi bàn vào lưới Trung Quốc. Ảnh: AFC
Tuyết Dung ghi bàn vào lưới Trung Quốc. Ảnh: AFC


Cũng không thể không nhắc đến Nguyễn Thị Bích Thùy. Cô bị dính Covid-19 ngay khi vừa từ Tây Ban Nha sang Ấn Độ và vắng mặt ở những trận đầu tiên của Asian Cup nữ 2022. Nhưng khi khỏi bệnh, Thùy quay lại và giúp cho cánh phải của Việt Nam trở nên cực kỳ lợi hại. Bàn thắng của Việt Nam ở trận gặp Thái xuất phát từ đường chuyền ban đầu rất khéo của Thùy ở hành lang phải và các đồng đội của cô đã hoàn tất xuất sắc những việc còn lại lại phối hợp đập nhả rồi ghi bàn. Thùy cũng được nhận định là một trong những nhân tố có thể gây ra hiệu ứng tích cực và hiệu quả.

Tuyết Dung đã nổ súng với những bàn thắng cực đẹp từ tình huống cố định cũng như từ phối hợp trung lộ. Biết đâu những tình huống cố định cũng sẽ giúp tuyển nữ Việt Nam có được những bàn thắng đẹp mang tên Tuyết Dung.

Theo TRUNG NINH (TNO)

Có thể bạn quan tâm

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

(GLO)- Đối với ông Hồ Sĩ Hồng (SN 1960, tổ 1, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) thì mỗi chuyến đi xa là một cơ hội để trải nghiệm, khám phá những cung đường mới, cũng là dịp để thử thách bản thân, quyết tâm vượt lên chính mình.