Nhân Ngày Quốc tế Người khuyết tật (3-12): Tạo sinh kế cho người khuyết tật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đối với người khuyết tật (NKT), việc tham gia lao động sản xuất không chỉ tạo nguồn thu nhập nuôi sống bản thân mà còn giảm gánh nặng cho gia đình, xã hội, là cơ hội để họ vươn lên hòa nhập cộng đồng. Thời gian qua, nhiều tổ chức, hội, đoàn thể trong tỉnh Gia Lai đã có những chương trình, việc làm cụ thể nhằm trao “cần câu” cho người NKT.
Giúp người khuyết tật vươn lên
Năm 2015, anh Trương Quang Nghĩa (SN 1976, xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê, Gia Lai) được chương trình “Hỗ trợ, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống, chăm sóc sức khỏe, phục hồi cho nạn nhân chất độc da cam” của Hội Bảo trợ Trẻ em Việt Nam nhiễm dioxin Vend TP. Hồ Chí Minh tặng 1 con bò sinh sản. Dù bị mù bẩm sinh nhưng anh Nghĩa luôn cố gắng chăm sóc nên bò đã sinh được 2 con bê, mỗi con bê bán được 6 triệu đồng. Từ số tiền này, anh đã sửa chữa căn nhà vốn tạm bợ. Anh Nghĩa cho biết: “Nếu không có nguồn hỗ trợ như thế thì những NKT như tôi không biết đến bao giờ mới bớt khổ”.
Bị liệt 2 chân từ lúc 5 tuổi nhưng chị Siu H'Miết (xã Ia Pếch, huyện Ia Grai) cũng là tấm gương vượt lên nghịch cảnh. Chị đang có một gia đình hạnh phúc với người chồng hết mực yêu thương và 2 cô con gái ngoan ngoãn. Trước đây, hàng ngày, vợ chồng chị chăm chỉ chăm sóc 1 sào cà phê và làm thuê để trang trải cuộc sống nhưng thu nhập vẫn khá bấp bênh. Năm 2016, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh tặng gia đình chị H'Miết 2 con bò sinh sản. Nhà nghèo nên đây là cả một gia tài mà chưa bao giờ gia đình chị dám mơ tới. “Nhờ có 2 con bò mà vợ chồng mình có thêm hy vọng. Sau 2 năm, bò đã đẻ được 3 con bê, bán được 15 triệu đồng. Có tiền, vợ chồng mình mua phân bón và tận dụng nguồn phân bò để chăm sóc cà phê. Nhờ cà phê cho sản lượng cao nên cuộc sống của gia đình không còn quá khó khăn như trước nữa”-chị H'Miết chia sẻ.
 Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh tặng bò giống cho người khuyết tật. Ảnh: đ.y
Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh tặng bò giống cho người khuyết tật. Ảnh: Đinh Yến
Tương tự là trường hợp của gia đình bà Siu Thao (xã Tơ Tung, huyện Kbang, Gia Lai). Trước đây, bà Thao thuộc diện hộ nghèo, bản thân lại là NKT, không có vốn để phát triển chăn nuôi. Năm 2017, bà được hỗ trợ 2 con heo giống từ Dự án “Hỗ trợ sinh kế bền vững cho NKT” của Hội Bảo trợ Người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh làm vốn làm ăn. Đến nay, heo đã sinh được 4 lứa, mỗi lứa bán được 3-4 triệu đồng. Đầu năm 2018, gia đình bà Thao đã thoát nghèo.
“Chìa khóa” thoát nghèo
Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 6.400 NKT, phần lớn đều có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Điều này đặt ra yêu cầu phải nhanh chóng hỗ trợ sinh kế giúp NKT vươn lên trong cuộc sống.
Trước thực trạng đó, từ năm 2011, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Chư Sê đã phối hợp với nhiều tổ chức, hội, đoàn thể để hỗ trợ cho NKT bị nhiễm chất độc da cam. Theo đó, Hội đã phối hợp với Hội Bảo trợ trẻ em Việt Nam nhiễm dioxin Vend TP. Hồ Chí Minh thực hiện chương trình “Hỗ trợ, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống, chăm sóc sức khỏe, phục hồi cho nạn nhân chất độc da cam”, qua đó hỗ trợ giống vật nuôi và tiền mặt cho hàng trăm NKT. Ông Nguyễn Xuân Thủy-Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Chư Sê-cho biết: Tính từ năm 2011 đến nay, chương trình đã hỗ trợ 650 triệu đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chưa tìm ra cách thoát nghèo do thiếu kinh nghiệm, thiếu vốn làm ăn để nuôi bò sinh sản, nuôi nhím, thỏ, hỗ trợ xe lăn, xông hơi giải độc... Được thụ hưởng chương trình, NKT đã chủ động tham gia, không trông chờ hay ỷ lại, vì vậy các mô hình đều mang lại hiệu quả kinh tế, giúp họ có được việc làm và cuộc sống ổn định.
Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của Trung ương Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi Việt Nam và của UBND tỉnh về chương trình hỗ trợ sinh kế cho NKT tại xã thí điểm xây dựng nông thôn mới, từ năm 2011 đến nay, Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh đã xây dựng dự án hỗ trợ sinh kế nuôi bò sinh sản cho NKT ở các xã Ia Dêr (huyện Ia Grai), Tơ Tung, Krong (huyện Kbang), Tân An (huyện Đak Pơ). Hội cũng đã hỗ trợ 20 con heo giống cho NKT huyện Kbang.
Ông Trương Đình Ba-Chủ tịch Hội Bảo trợ Người tàn tật và trẻ mô côi tỉnh-cho biết: “Sau 8 năm triển khai dự án, trên 200 NKT được hỗ trợ sinh kế, tất cả NKT tham gia dự án sinh kế đã thoát nghèo. Người khuyết tật tham gia dự án đều nắm bắt đầy đủ quy trình kỹ thuật chăn nuôi, mang lại hiệu quả, tăng thu nhập và ổn định đời sống cho bản thân và gia đình. Dù nguồn vốn hỗ trợ chưa nhiều nhưng có tác dụng động viên tinh thần đáng kể, là cơ sở ban đầu để NKT tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư có hiệu quả và tiến đến giảm nghèo bền vững”.
Không chỉ giúp NKT giống vật nuôi, vốn, kiến thức làm ăn, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh còn hỗ trợ dạy nghề, dạy chữ viết... Bà H'Ngia-Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh-nêu quan điểm: Hỗ trợ cho NKT “cần câu” chứ không phải  “con cá” là cách làm hiệu quả hiện nay. Cách làm này mang lại hiệu quả rõ rệt như năm 2016, Hội hỗ trợ 30 con bò giống cho 15 NKT là nạn nhân chất độc da cam. Kết quả kiểm tra cho thấy, đa số đối tượng được hỗ trợ đều nỗ lực chăm sóc, tạo nguồn thu, cải thiện cuộc sống. Đây thực sự là một trong những hướng trợ giúp thoát nghèo hiệu quả và bền vững cho NKT.
“Nếu tặng NKT một khoản tiền thì chỉ có thể giải quyết nhu cầu trước mắt. Giúp họ có công việc phù hợp với khả năng mới là “chìa khóa” giải quyết vấn đề việc làm, đồng thời tạo nguồn sinh kế bền vững, lâu dài”-bà H'Ngia đúc kết.
Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Đông đảo người dân huyện Phú Thiện tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Vũ Chi

Phú Thiện tiếp nhận 232 đơn vị máu an toàn

(GLO)- Sáng 16-6, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Phú Thiện phối hợp với Khoa Huyết học và Truyền máu-Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2025.

Cả nhà mắc bệnh nan y

Cả nhà mắc bệnh nan y

(GLO)- Gần như kiệt sức vì bệnh ung thư buồng trứng giai đoạn cuối nhưng bà Trần Thị Tuyết Nhung (SN 1961, thôn Ia Sa, xã Hbông, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) vẫn phải gắng gượng từng ngày để chăm cô con gái thiểu năng trí tuệ, dị tật tim bẩm sinh và di chứng chất độc da cam.

Nhóm thiện nguyện Trái tim nhân ái: Cầu nối gắn kết yêu thương

Nhóm thiện nguyện Trái tim nhân ái: Cầu nối gắn kết yêu thương

(GLO)- Thành lập vào tháng 9-2024, nhóm thiện nguyện Trái tim nhân ái (huyện Mang Yang) đã thực hiện được nhiều hoạt động nhân đạo, đặc biệt là giúp đỡ các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Nhóm đã trở thành cầu nối gắn kết yêu thương giữa các nhà hảo tâm với những mảnh đời kém may mắn.

Gia Lai: Hơn 9,1 tỷ đồng hỗ trợ trong “Tháng Nhân đạo” năm 2025

Gia Lai: Hơn 9,1 tỷ đồng hỗ trợ trong “Tháng Nhân đạo” năm 2025

(GLO)- Hưởng ứng “Tháng Nhân đạo” năm 2025 với chủ đề “Hành trình nhân đạo-lan tỏa yêu thương”, các cấp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hỗ trợ hơn 35.000 lượt người với tổng trị giá hơn 9,1 tỷ đồng, vượt 40% so với chỉ tiêu Trung ương Hội giao.

Tặng 200 suất quà cho người nghèo, khó khăn xã Sró

Tặng 200 suất quà cho người nghèo, khó khăn xã Sró

(GLO)- Ngày 4-6, Hội Chữ thập đỏ huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) phối hợp với đoàn từ thiện Đạo Tràng Tín Tâm Củ Chi (xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh) cùng UBND xã Sró, tổ chức chương trình tặng quà cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn tại địa phương.

Ấm áp "Phiên chợ 0 đồng"

Ấm áp "Phiên chợ 0 đồng"

(GLO)- “Phiên chợ 0 đồng-Liên Tâm cho em” do nhóm thiện nguyện Liên Tâm từ TP. Hồ Chí Minh tổ chức tại Giáo xứ Hà Bầu (xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) ngày 31-5 thu hút đông người dân, các em nhỏ. Hoạt động này không chỉ mang đến những phần quà thiết thực mà còn tạo không gian ấm áp.

Lan tỏa yêu thương từ những giọt máu hồng

Lan tỏa yêu thương từ những giọt máu hồng

(GLO)- Trung tâm chính trị huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) trở nên ấm áp và đầy sẻ chia khi hàng trăm người cùng tham gia lễ phát động hiến máu tình nguyện (HMTN) năm 2025 và tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào HMTN năm 2024.

Tổ chức chương trình “Gắn kết-yêu thương” tại xã Ia Tiêm

Tổ chức chương trình “Gắn kết-yêu thương” tại xã Ia Tiêm

(GLO)- Chiều 30-5, tại nhà sinh hoạt cộng đồng làng Nú (xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê), Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai phối hợp với Tổ chức Care (KE) tại Việt nam và Công ty Thực phẩm PepsiCo tổ chức chương trình “Gắn kết-yêu thương” với chủ đề: “Nông nghiệp bền vững-Tái sinh-Bình đẳng giới”.

Nhân văn mô hình Tủ áo ấm tình thương

Nhân văn mô hình Tủ áo ấm tình thương

(GLO)- Với khẩu hiệu “Ai cần đến lấy, ai có đem cho”, mô hình Tủ áo ấm tình thương của Trường THPT Phạm Văn Đồng (huyện Ia Grai) không chỉ trao tặng quần áo, đồ dùng thiết yếu cho người nghèo mà còn giáo dục tinh thần nhân văn cho các em học sinh.

null