Nhà tránh trú an toàn thôn Chánh Hữu hư hỏng, mất an toàn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhà tránh trú an toàn (NTTAT) thôn Chánh Hữu, xã Cát Chánh, huyện Phù Cát, được xây dựng và đưa vào sử dụng đã khá lâu, nhằm di dời dân ở vùng ngập lũ sâu thôn Chánh Hữu đến tránh trú mỗi khi lũ về. Tuy nhiên, từ năm 2015 đến nay, nhà tránh trú không còn được sử dụng do hầu hết người dân địa phương đã nâng cấp nhà cửa để chống lũ. NTTAT vì thế cũng đã xuống cấp và sập mái phòng phía Tây.

NTTAT thôn Chánh Hữu xuống cấp nặng có khả năng gây mất an toàn.

NTTAT thôn Chánh Hữu xuống cấp nặng có khả năng gây mất an toàn.

Ông Võ Thành Hải, Chủ tịch UBND xã Cát Chánh, cho biết địa phương cũng định phá bỏ NTTAT để giao mặt bằng trên xây dựng nhà mẫu giáo thôn, vì hiện tại nhà mẫu giáo thôn nằm trong khuôn viên điểm trường Chánh Hữu, thuộc trường tiểu học Cát Chánh.

Tuy nhiên, trước mắt, điều mà người dân mong muốn là trong khi xã chưa tháo dỡ NTTAT thôn thì phải rào lại và dựng bảng cảnh báo, vì phần mái còn lại có thể sập bất cứ lúc nào. Bởi bên cạnh NTTAT là điểm trường Chánh Hữu có 39 học sinh từ lớp 1 đến lớp 4. Ông Bùi Văn Thọ, hiệu trưởng Trường Tiểu học Cát Chánh cho biết, trước nguy cơ NTTAT ngay bên cạnh có thể bị sập bất cứ lúc nào, Ban giám hiệu đã lưu ý giáo viên trông chừng và nhắc nhở học sinh, không cho các em tới gần NTTAT để tránh xảy ra tai nạn.

XUÂN THỨC

Có thể bạn quan tâm

Tiếp nhận 150 đơn vị máu an toàn tại xã Đak Pơ

Tiếp nhận 150 đơn vị máu an toàn tại xã Đak Pơ

(GLO)- Sáng 20-3, tại Hội trường UBND xã Đak Pơ, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh Gia Lai phối hợp với chính quyền các xã: Đak Pơ và Ya Hội tổ chức Ngày hội HMTN lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề “Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”.

Gần 2.000 học sinh Trường Liên cấp Mầm non - Phổ thông Sao Việt thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ

Gần 2.000 học sinh Trường Liên cấp Mầm non - Phổ thông Sao Việt thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ

(GLO)- Ngày 18-3, Trường Liên cấp Mầm non - Phổ thông Sao Việt (phường Pleiku) phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho gần 2.000 học sinh, giáo viên và nhân viên nhà trường.

null