Nguyễn Thùy Dung: Khát khao chinh phục đường đua

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với khát vọng chiến thắng trên mỗi đường đua, vận động viên (VĐV) trẻ Nguyễn Thùy Dung (SN 2005, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh) là một trong những ứng cử viên sáng giá tại các giải điền kinh. Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia 3 (Đà Nẵng) đang hoàn tất hồ sơ để triệu tập Dung lên đội tuyển trẻ.
Nhờ thể trạng nhỏ gọn, bước chạy nhẹ nhàng, sức khỏe tim mạch tốt nên dù giáo án luyện tập nặng đến đâu cũng không khiến Dung thấy mệt mỏi. Với các huấn luyện viên thì Dung là người có năng lượng đặc biệt trong điền kinh. Ông Ngô Gia Hùng-Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh-nhận định: “Qua gần 2 năm huấn luyện, tôi nhận thấy Dung có tố chất đặc biệt trong điền kinh. Sau mỗi đường đua hay những buổi luyện tập với giáo án rất nặng đều không khiến em bị mệt mỏi, da vẫn hồng hào, chứ không bị tái đi như những VĐV khác. Tôi nhận định, chỉ sau khoảng 3 năm nữa, khi Dung đã có một quá trình luyện tập cư ly dài thì em sẽ trở thành một VĐV điền kinh đỉnh cao, là niềm hy vọng của điền kinh cả nước”.
Nguyễn Thùy Dung (ở giữa) cùng bạn luyện tập. Ảnh: Thiên Di
Nguyễn Thùy Dung (ở giữa) cùng bạn luyện tập. Ảnh: Thiên Di
Dung được phát hiện từ Giải Việt dã Báo Gia Lai năm 2018 khi đạt thành tích cao nhất ở đường đua 3 km nữ trẻ. Tháng 2-2019, Dung được gọi tập trung lên Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh luyện tập. Tại Giải Việt dã Báo Gia Lai năm 2019, Dung giành huy chương bạc ở cự ly nữ chính 5 km. Thành tích này của Dung chỉ đứng sau VĐV Nguyễn Thị Phương Trinh-người vừa đạt huy chương đồng SEA Games 2019. Thành tích cao nhất tiếp tục được Dung chinh phục tại Giải Việt dã Báo Gia Lai năm 2020 với huy chương vàng cự ly 5 km nữ chính. 
Không chỉ đạt thành tích cao tại các giải đấu trong tỉnh, tại Giải vô địch Điền kinh trẻ và lứa tuổi trẻ quốc gia năm 2020, Dung đã giành được 2 huy chương bạc, 1 huy chương đồng. Sau thành tích này, Dung đã được Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia 3 (Đà Nẵng) gọi tập trung bổ sung cho tuyển trẻ quốc gia. Ông Nguyễn Tuấn Anh-huấn luyện viên trưởng đội tuyển trẻ thuộc Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia 3-cho biết: “Dung có tố chất trở thành VĐV thi đấu ở những giải đấu đỉnh cao. Vì vậy, chúng tôi đang làm hồ sơ để đầu năm 2021 triệu tập em ấy lên Trung tâm để huấn luyện thêm”.
 HLV Ngô Gia Hùng và VĐV Nguyễn Thùy Dung. Ảnh: Thiên Di
HLV Ngô Gia Hùng và VĐV Nguyễn Thùy Dung. Ảnh: Thiên Di
Sau khi hoàn thành buổi luyện tập giáo án nặng, Dung có thể trò chuyện bình thường với chúng tôi chỉ sau vài phút nghỉ ngơi. Em là chị cả của 2 đứa em trong một gia đình thuần nông ở xã Tân An, huyện Đak Pơ. Thói quen chạy của em được hình thành từ nhỏ khi phải thường xuyên đi bộ tới trường. “Những buổi sắp bị muộn học, em thường chọn cách chạy thật nhanh và không thấy mệt, không ảnh hưởng tới sức khỏe khi phải vào tiết học ngay. Nhờ vậy mà em chưa bao giờ bị muộn học. Nếu lỡ ngủ quên, dậy trễ cũng không khiến em lo lắng. Các bạn học thường trêu đùa em là người... không phổi”-Dung hài hước kể.
Dung cho rằng, việc chạy của em ban đầu chỉ như một thói quen. Sau khi được các huấn luyện viên phát hiện, luyện tập và giành được thành tích thì niềm đam mê mới thực sự đến với em. Trong luyện tập, Dung luôn nỗ lực hoàn thành giáo án dù nặng hay nhẹ ở mức độ tốt nhất. Trong mỗi cuộc đua, Dung luôn đặt ra mục tiêu cụ thể để quyết tâm chinh phục. Dung nói: “Mỗi lần đứng vào vạch xuất phát trên đường đua, trong lòng em luôn trỗi dậy một khát vọng chiến thắng. Với em, mục tiêu duy nhất ở vạch về đích là huy chương và chỉ có cách nỗ lực hết mình trên đường đua thì mới giúp mình đạt được mục tiêu ấy”.
Tuy nhiên, những vất vả, khắc nghiệt trong huấn luyện đôi khi khiến một cô bé chỉ mới 15 tuổi hay nhớ nhà có phút mủi lòng muốn bỏ cuộc. Nhưng sau khi được các thầy động viên giúp vực dậy tinh thần, ý chí thì Dung lại trở thành người thường xuyên truyền năng lượng cho đồng đội. Nói về Dung, em Hồ Thị Hồng Lương-VĐV bộ môn đi bộ thể thao (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh) chia sẻ: “Dung hiền, vui tính nhưng cũng khá khó tính. Dung thường đòi hỏi sự hoàn mỹ trong thể thao cũng như trong cuộc sống thường ngày. Dung thường giúp đỡ mọi người trong tập luyện, truyền năng lượng và ý chí chiến đấu cho đồng đội trên đường đua. Em rất ngưỡng mộ khát vọng chiến thắng và sự quyết tâm của Dung mỗi khi bước vào thi đấu”.
THIÊN DI

Có thể bạn quan tâm

Thể dục - Khỏe!

Thể dục - Khỏe!

(GLO)- Phong trào tập luyện thể dục thể thao (TDTT) trên địa bàn tỉnh Gia Lai phát triển ngày càng mạnh mẽ, thu hút đông đảo người dân tham gia, dần trở thành nếp sống hằng ngày.

Gia đình cung thủ

Gia đình cung thủ

(GLO)- Người dân thôn 3, xã Ðak Ðoa vẫn quen gọi cả nhà ông Nguyễn Cao Nguyên (sinh năm 1978) là “gia đình cung thủ”, bởi vợ chồng ông và 4 người con đều chung niềm đam mê với môn bắn nỏ và đạt nhiều thành tích cao tại các giải đấu.

Hấp dẫn, xuất hiện nhiều tay đấm trẻ triển vọng tại Đại hội TDTT môn boxing và Giải vô địch boxing trẻ các CLB, võ đường tỉnh Gia Lai lần thứ I - năm 2026.

Boxing Gia Lai: Sôi động những cuộc tranh tài

(GLO)- Những trận đấu quyết liệt, những màn so găng giàu kỹ thuật cùng sự góp mặt của các võ đường tên tuổi đã tạo nên sức hút cho Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) môn boxing và Giải vô địch boxing trẻ các CLB, võ đường tỉnh Gia Lai lần thứ I - năm 2026.

Hơn 200 hội viên phụ nữ tham gia đêm giao lưu dân vũ tại Quảng trường Đại Đoàn Kết

Hơn 200 hội viên phụ nữ tham gia đêm giao lưu dân vũ tại Quảng trường Đại Đoàn Kết

(GLO)- Tối 20-6, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ Dân vũ Quảng trường tổ chức chương trình giao lưu dân vũ lần thứ II với sự tham gia của hơn 200 hội viên đến từ 16 đội múa, dân vũ thuộc các xã, phường: Pleiku, Hội Phú, Đak Đoa và Ia Băng.

Ghi nhận chất lượng chuyên môn từ Giải bơi "Đường đua xanh" 2026.

Giải bơi "Đường đua xanh" 2026: Nâng cao chất lượng, lan tỏa phong trào bơi lội

(GLO)- Với những cuộc tranh tài sôi nổi cùng thành tích ấn tượng, Giải bơi cứu đuối học sinh, thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai “Đường đua xanh” năm 2026 không chỉ đột phá về số lượng vận động viên (VĐV) mà còn cho thấy chất lượng chuyên môn được nâng cao so với những lần tổ chức trước.

Sôi nổi trượt patin

Sôi nổi trượt patin

(GLO)- Thời gian qua, việc tập luyện, thi đấu patin ở một số địa phương trong tỉnh Gia Lai phát triển khá sôi nổi. Trong đó, Câu lạc bộ patin Quy Nhơn được xem là điểm sáng khi vừa tạo sân chơi lành mạnh vừa góp phần ươm mầm những tài năng bộ môn này.

null