Nguyễn Kim toan tính gì khi "thâu tóm" LDP?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

HĐQT CTCP Dược Lâm Đồng - Ladophar (LDP) đã thống nhất với phương án chào mua công khai hơn 2,1 triệu cổ phiếu LDP do Nguyễn Kim đề xuất.

LDP trở thành công ty con của Nguyễn Kim.
LDP trở thành công ty con của Nguyễn Kim.



Số lượng cổ phiếu LDP mà CTCP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim đề xuất mua tương đương 27,14% cổ phiếu lưu hành của LDP.

Hiện Nguyễn Kim đang là cổ đông lớn nắm giữ 1,87 triệu cổ phiếu LDP, tương ứng tỷ lệ sở hữu 24%. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của Nguyễn Kim tại LDP sẽ tăng lên 51%.

Thương vụ này đã được Nguyễn Kim đánh tiếng từ đầu tháng 4/2018 với giá mua tối đa 32.000 đồng/cp. Tuy nhiên tới tháng 6 vừa qua, mức giá đã điều chỉnh giảm xuống còn 30.000 đồng/cp. Sau khi thành công ty con của Nguyễn Kim, LDP sẽ tiếp tục phát triển lĩnh vực kinh doanh chính là sản xuất nông dược, mua bán thuốc, dược liệu, thiết bị y tế, xuất nhập khẩu thuốc, dược liệu.

Mới đây, LDP tiếp tục báo lỗ trong quý 2/2018 do chí phí giá vốn, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh. Cụ thể, tính riêng quý 2 doanh thu thuần đạt 105,2 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ trong khi chi phí giá vốn giảm ít hơn, chỉ chưa đến 18% nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm tới 30%, còn 13,75 tỷ đồng.

Tổng chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp là 17,2 tỷ đồng - lớn hơn rất nhiều so với lãi gộp thu được.

Kết quả, LDP lỗ 4,7 tỷ đồng trong quý 2/2018 – quý lỗ thứ 2 liên tiếp sau nhiều năm chưa hề lỗ kể từ khi lên sàn năm 2010. Tổng lỗ lũy kế 6 tháng đầu năm 2018 lên đến 6,2 tỷ đồng, trong khi năm 2018 LDP đặt mục tiêu lãi trước thuế đến 29 tỷ đồng.

Cổ phiếu LDP trên sàn chứng khoán giao dịch khá ít, trung bình chỉ hơn 700 cổ phiếu được giao dịch hàng ngày trong 3 tháng qua. Hiện tại, cổ phiếu LDR niêm yết trên sàn HNX với giá 27.500 đồng/cổ phiếu, có thời điểm giá cổ phiếu LDR xuống thấp nhất trong 3 tháng qua là 23.100 đồng/cổ phiếu. Như vậy, giá mua vào của Nguyễn Kim đang cao hơn giá thị trường khoảng 2.500 đồng/cổ phiếu.

Thời gian qua, hàng loạt chuỗi điện máy đã quyết định tấn công vào thị trường dược phẩm và phân phối dược phẩm với tham vọng định hình lại thị trường này. Theo bà Nguyễn Bạch Điệp - Tổng giám đốc Công ty CP Bán lẻ kỹ thuật số FPT (FPT Retail), FPT Retail đã mua nhà thuốc Long Châu.

Bà Diệp cũng cho biết, hiện FPT Retail đã mở được 10 cửa hàng thuốc và trong 4 năm tiếp theo, hệ thống nhà thuốc Long Châu sẽ có 100 cửa hàng/năm để đạt con số là 400 cửa hàng.

Theo một số chuyên gia, động thái thâu tóm các công dược từ các chuỗi điện máy nhằm giải quyết bài toán tăng trưởng, trong bối cảnh thị trường điện máy dần đi tới giai đoạn bão hòa. Thị trường dược và phân phối dược tại Việt Nam còn phân mảnh, và đây là điều kiện tốt cho những doanh nghiệp có kinh nghiệm phát triển định hình lại thị trường này.

Đặc biêt, theo đánh giá của hãng nghiên cứu thị trường BMI, năm 2017 doanh thu thị trường dược Việt Nam đạt 5,2 tỷ USD, tăng khoảng 10% so với năm 2016 và dự báo thị trường này sẽ tăng lên 7,7 tỷ USD vào năm 2021.

Theo nhiều thống kê, hiện nay hệ thống phân phối dược phẩm tại Việt Nam chủ yếu vẫn nằm trong tay các hệ thống cửa hàng thuốc tư nhân mà chưa có đơn vị nào chiếm lĩnh trên 20% thị phần. Đây được xem là thị trường đầy tiềm năng với các doanh nghiệp kinh doanh chuỗi cửa hàng, đặc biệt những đơn vị như Nguyễn Kim.

Được biết, Nguyễn Kim là công ty có vốn điều lệ lên tới 5.000 tỷ đồng, hiện nay do đại gia Nguyễn Kim là Chủ tịch HĐQT. Ngoài ra, ông Kim còn là cổ đông sáng lập tại Công ty Thương Mại Nguyễn Kim, đơn vị sở hữu chuỗi siêu thị điện máy Nguyễn Kim phát triển rất mạnh tại thị trường phía Nam. Ngoài LDP, Nguyễn Kim còn đầu tư vào FT Pharma.

Nguyễn Long (enternews)
 

Có thể bạn quan tâm

 Bộ Công Thương phê duyệt Phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2026

Bộ Công Thương phê duyệt phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2026

Ngày 28-11, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3477/QĐ-BCT phê duyệt Phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2026, tạo cơ sở để các đơn vị chủ động chuẩn bị kế hoạch bảo đảm cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu sinh hoạt của người dân trong năm tới.

Doanh nghiệp nỗ lực gượng dậy sau bão lũ

Doanh nghiệp nỗ lực gượng dậy sau bão lũ

(GLO)- Bão vừa tan, lũ dữ lại ập đến khiến nhiều doanh nghiệp (DN) ở tỉnh Gia Lai rơi vào tình cảnh “thiệt hại kép”. Nhà xưởng ngập sâu trong nước, máy móc hư hỏng hàng loạt, hàng hóa chờ xuất chìm trong bùn non…, hoạt động sản xuất kinh doanh bị tê liệt.

Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak: Gần 3 tỷ đồng cho hoạt động an sinh xã hội và hỗ trợ đồng bào bị thiên tai

Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak: Gần 3 tỷ đồng cho hoạt động an sinh xã hội và hỗ trợ đồng bào bị thiên tai

(GLO)- Từ đầu năm 2025 đến nay, Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak đã dành gần 3 tỷ đồng cho các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, vì người nghèo, chăm lo giáo dục và hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ, khắc phục thiên tai tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Giám đốc PJICO Bình Định Nguyễn Hướng Nam (đầu tiên bên trái) báo cáo với Thủ tướng về việc tham gia công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng tham gia bảo hiểm. Ảnh: T.SỸ

PJICO Bình Định đảm bảo quyền lợi cho khách hàng

(GLO)- Thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với khách hàng bị thiệt hại do cơn bão số 13 gây ra, Công ty Bảo hiểm PJICO Bình Định (PJICO Bình Định) đã triển khai nhanh công tác giám định mức độ thiệt hại tại hiện trường, làm cơ sở để chi trả tiền bảo hiểm, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

Đỗ Thị Thanh Vân và hành trình thổi hồn mới vào gốm Vân Sơn

E-magazine Đỗ Thị Thanh Vân và hành trình thổi hồn mới vào gốm Vân Sơn

(GLO)-Giữa hơi ấm của đất và lửa, chị Đỗ Thị Thanh Vân-Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Gốm Vân Sơn (phường Quy Nhơn Đông), đang thổi sức sống mới vào nghề gốm truyền thống. Với chị, làm gốm không chỉ là khởi nghiệp, mà còn là cách gìn giữ bản sắc quê hương bằng tinh thần “xanh” và sáng tạo.

null