Mỗi người Việt Nam, dù ở đâu, cũng đều tự hào mình là con dân đất Việt, tự hào về một Việt Nam đang trên đà đổi mới, phát triển. Niềm tự hào đó chính là sức mạnh nội sinh, để mỗi người có thể góp sức mình làm “rạng danh đất nước” trong kỷ nguyên mới của dân tộc.
Tại hội thảo diễn ra chiều 26/4 tại Thủ đô Paris của Pháp, một nhà sử học đánh giá Chiến thắng 30/4 là "tiếng vang lớn có tầm cỡ thế giới," không chỉ là sự kiện của riêng Việt Nam hay quan hệ Việt-Mỹ.
Gặp tai nạn giao thông khi đi phượt, nam du khách người Kazakhstan liên tục nói "thank you" (cảm ơn) khi được 2 vợ chồng người Việt Nam cứu nạn giao thông, tặng tiền và nước uống.
Gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc chiều 30/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc chưa bao giờ tốt đẹp như hiện nay, trở thành đối tác quan trọng hàng đầu của nhau.
Đất nước ta đã bước qua cánh cửa đói nghèo nhưng sự thịnh vượng của dân tộc vẫn còn ở phía trước, rất cần sự chung tay góp sức của mọi con dân nước Việt, nhất là thế hệ trẻ.
Những niềm vui, phút giây ấm cúng quây quần bên mâm cơm gia đình, rồi cả những lời chúc may mắn đầu năm - Đấy là những gì mà mọi người dân Việt mong ước trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 2/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cho biết chưa có thông tin thương vong của người Việt trong trận động đất xảy ra trước đó 1 ngày.
(GLO)- Sở Ngoại vụ tỉnh Gia Lai vừa có công văn về việc phổ biến Chương trình khảo sát toàn diện ý kiến của người Việt Nam định cư ở nước ngoài về các quy định pháp luật và thủ tục hành chính.
Trong dòng chảy lịch sử đấu tranh bảo vệ và xây dựng đất nước, dân tộc ta thường để lại những dấu ấn, những mốc son chói lọi và có tính bước ngoặt quan trọng không chỉ có ý nghĩa đối với người Việt Nam mà còn có ý nghĩa với các dân tộc khác trong khu vực và trên thế giới. Một trong những dấu ấn, mốc son chói ngời, mãi âm vang đó là Cách mạng Tháng Tám - mùa Thu năm 1945.
Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, tạo sự đồng thuận, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị cùng toàn thể người dân và cộng đồng quốc tế trong việc bảo vệ biển đảo và phát triển bền vững kinh tế biển.
Hình ảnh các chiến sỹ Hải quân Việt Nam hiên ngang đứng thành vòng tròn bảo vệ lá cờ Tổ quốc trên đảo Gạc Ma, vẽ thành “vòng tròn bất tử“ mãi khắc ghi sử sách, viết nên bản anh hùng ca vang vọng mãi.
(GLO)- Hội thi gói bánh tét, bánh chưng “Hương vị ngày xuân“ do Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức đã lan tỏa tinh thần vui tươi, chia sẻ khi Tết Nhâm Dần 2022 đang cận kề. Tất cả sản phẩm làm ra đều dành tặng cho đoàn viên, lao động nghèo và lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch.
Tại Công văn số 450/VPCP-QHQT, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đồng ý chủ trương tạo thuận lợi về thủ tục nhập cảnh đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài cùng thân nhân về nước.
(GLO)- Với người Việt Nam, Tết là dịp sum vầy, đoàn tụ. Dù đi đâu, làm gì, ngày Tết ai cũng mong trở về để được sống trong không khí ấm áp của tình thân. Chính vì vậy, khó khăn đến mấy, mọi người cũng muốn về ăn cái Tết quê. Thế nhưng, làm gì để mọi người được về quê đón Tết mà vẫn bảo đảm an toàn cho mình và cộng đồng, trong bối cảnh thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 là điều mà xã hội rất quan tâm lúc này.
Những năm qua, ngày càng có nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã chinh phục khách hàng trong nước và nước ngoài nhờ việc cung cấp hệ thống sản phẩm, giải pháp, dịch vụ có chất lượng cao, giá thành hợp lý. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã vượt khỏi tầm quốc gia vươn ra thế giới đưa các sản phẩm Việt Nam đến với người tiêu dùng toàn cầu.
“Mỗi sáng tại Úc, ra nhà ga nhìn người đi làm, đi học, tôi biết nhiều người là người Việt Nam nhưng chẳng thể bắt chuyện. Nhìn nhiều người lao động, tôi muốn giúp họ cũng không biết làm sao. Điều đó làm tôi trăn trở mỗi ngày“.
Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã trở thành bản sắc văn hóa, đạo lý truyền thống của người Việt Nam, thể hiện lòng biết ơn của các thế hệ con cháu đối với công đức của tổ tiên.
Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM đã tổ chức đoàn doanh nhân, doanh nghiệp kiều bào đến làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng và huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng trong hai ngày 8 và 9-4-2021.
Ngày 24.3, các chiến sĩ “mũ nồi xanh“ thuộc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Nam Sudan. Các chiến sĩ được xem như những “sứ giả hoà bình“, truyền tải hình ảnh về đất nước và con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Trước chuyến đi công tác dài ngày, nhiều chiến sĩ không khỏi bồi hồi.