Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM: Kết nối doanh nghiệp kiều bào với tỉnh Lâm Đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM đã tổ chức đoàn doanh nhân, doanh nghiệp kiều bào đến làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng và huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng trong hai ngày 8 và 9-4-2021.

Đoàn tham quan một số dự án trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Đoàn tham quan một số dự án trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Chương trình làm việc nhằm tạo điều kiện để doanh nhân, doanh nghiệp kiều bào có cơ hội trao đổi với lãnh đạo tỉnh nhằm tìm kiếm thị trường, kết nối xúc tiến thương mại và đầu tư vào tỉnh Lâm Đồng trong thời gian tới.

Quang cảnh buổi làm việc tại UBND tỉnh Lâm Đồng
Quang cảnh buổi làm việc tại UBND tỉnh Lâm Đồng
Ngày 8-4, đoàn đã được Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng giới thiệu về các dự án đang được triển khai và kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh, đó là: Dự án Khu du lịch hồ Prenn; Dự án khu đô thị Liên Khương – Prenn và Dự án Khu chức năng 6-2, Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm.

Ông Phùng Công Dũng - Chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM phát biểu
Ông Phùng Công Dũng - Chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM phát biểu
Tại buổi làm việc chính thức với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và các sở, ngành liên quan vào ngày 9-4, sau khi nghe ông Phan Văn Đa – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng cùng lãnh đạo các sở, ngành thông tin về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, đoàn doanh nhân, doanh nghiệp kiều bào đã có những chia sẻ mong muốn được hợp tác với tỉnh trong các lĩnh vực như nông nghiệp công nghệ cao, đào tạo nguồn nhân lực, dịch vụ, du lịch, bất động sản,… Đặc biệt, đoàn rất quan tâm một số sản phẩm nông sản của tỉnh như cà chua, bơ, ớt và mong muốn được kết nối để đưa nông sản của địa phương xuất khẩu ra thị trường thế giới. 
Một số doanh nhân kiều bào cũng muốn hợp tác với tỉnh trong dịch vụ bảo quản và vận chuyển lạnh, xây dựng hệ thống phòng thí nghiệm nghiên cứu các loại giống mới theo kỹ thuật tiên tiến, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao phục vụ cho địa phương, kết nối tỉnh Lâm Đồng với một số thành phố của các quốc gia khác,…

Ông Phan Văn Đa – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc
Ông Phan Văn Đa – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc
Chiều cùng ngày, đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi với ông Sử Thanh Hoài – Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương và lãnh đạo các phòng chuyên môn của huyện Lạc Dương về những vấn đề liên quan đến việc đầu tư vào các dự án đang được triển khai trên địa bàn huyện đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và du lịch. 

Đoàn tham quan dự án
Đoàn tham quan dự án
Tại buổi làm việc ở huyện Lạc Dương, ngoài các đề xuất kết nối liên quan đến đầu tư và xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao của huyện, ông Matsuo Tomoyuki (quốc tịch Nhật), Chủ tịch Hiệp hội Ẩm thực Nhật - Việt đề xuất được làm đầu mối giới thiệu huyện Lạc Dương tỉnh Lâm Đồng với một địa phương của Nhật Bản có điều kiện tương đồng để kết nghĩa nhằm giao lưu văn hóa và hợp tác cùng phát triển.
QUANG THU (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null