Người nhà lãnh đạo Hoàng Anh Gia Lai đua nhau bán cổ phiếu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG, người thân lãnh đạo Hoàng Anh Gia Lai đua nhau bán ra khi cổ phiếu của các doanh nghiệp này tăng mạnh.

Tuần này, có 20 doanh nghiệp thông báo chốt quyền để trả cổ tức, trong đó 19 công ty trả cổ tức bằng tiền, 1 doanh nghiệp phát hành thêm.

Đua nhau chốt lời

Ông Trần Văn An - anh trai ông Trần Văn Dai, thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG) - đã bán ra toàn bộ 147.900 cổ phiếu HAG để giảm sở hữu về 0% vốn điều lệ. Giao dịch được thực hiện vào ngày 9/12. Đáng lưu ý, gần đây cổ phiếu HAG đã bật tăng gần 23%, từ 10.150 đồng lên 12.450 đồng/cổ phiếu.

Người thân của lãnh đạo Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai đã bán ra toàn bộ 147.900 cổ phiếu HAG.
Người thân của lãnh đạo Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai đã bán ra toàn bộ 147.900 cổ phiếu HAG.

Ông Phan Quốc Thắng - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG (mã chứng khoán: SIP) - đăng ký bán 150.000 cổ phiếu SIP để giảm sở hữu về 0,45% vốn điều lệ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 18/12 đến ngày 16/1/2025.

Trước đó, ông Bạch Vân Nhạn - thành viên Hội đồng quản trị - vừa bán 30.000 cổ phiếu SIP để giảm sở hữu về 0,31% vốn điều lệ. Giao dịch được thực hiện từ ngày 11/11 - 9/12. Gần đây, cổ phiếu SIP có nhịp bật tăng gần 21%, từ 69.270 đồng lên 83.500 đồng/cổ phiếu.

Từ ngày 11/11 - 6/12, bà Nguyễn Thị Nhi - ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE (mã chứng khoán: VGS) - bán được gần 774.000 cổ phiếu VGS trong tổng số hơn 1,5 triệu cổ phiếu đăng ký. Lý do không bán được hết vì giá chưa đạt kỳ vọng.

Sau giao dịch, bà Nhi giảm tỷ lệ sở hữu tại VGS xuống còn 3,09% vốn, tương đương 1,73 triệu cổ phần. Ước tính, bà Nhi thu về hơn 25 tỷ đồng cho giao dịch trên.

Từ ngày 6/9, bà Nhi nghỉ việc tại công ty và thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc VGS kiêm người công bố thông tin và người phụ trách quản trị công ty. Sau đó, bà Nhi cũng xin từ nhiệm vai trò Thành viên Hội đồng quản trị VGS nhiệm kỳ 2022 - 2026 từ ngày 30/9 vì lý do cá nhân. Tuy nhiên, do đại hội cổ đông chưa thông qua, bà Nhi hiện vẫn là ủy viên Hội đồng quản trị VGS.

Hai lãnh đạo Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG chốt lời cổ phiếu.
Hai lãnh đạo Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG chốt lời cổ phiếu.

Đến đầu tháng 10, bà Nhi đăng ký bán 632.000 cổ phiếu nhằm mục đích giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. Tuy nhiên, hết thời gian đăng ký (4/10 - 1/11), bà đã bán 633.000 cổ phiếu và mua lại 3.000 cổ phiếu vì đặt nhầm lệnh mua bán.

Kết thúc giao dịch trên, bà Nhi tiếp tục đăng ký bán 1,5 triệu cổ phiếu VGS trong thời gian từ 11/11 - 6/12 nhưng chỉ mới bán được hơn 50% số cổ phần đăng ký. Sau 2 lần bán, bà Nhi có thể thu về 40 tỷ đồng.

Vì sao cổ phiếu TTL tăng trần liên tục?

Tổng công ty Thăng Long (mã chứng khoán: TTL) vừa có văn bản giải trình gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) giải trình về việc giá cổ phiếu TTL tăng trần 5 phiên liên tiếp. Theo TTL, việc cổ phiếu tăng giá là diễn biến khách quan theo cung cầu thị trường. Các quyết định giao dịch cổ phiếu TTL của nhà đầu tư không nằm trong phạm vi kiểm soát của tổng công ty.

Công ty CP City Auto muốn lấn sân qua mảng phân phối Volkswagen.
Công ty CP City Auto muốn lấn sân qua mảng phân phối Volkswagen.

Tổng Công ty Thăng Long khẳng định mọi hoạt động của công ty vẫn diễn ra bình thường, không có gì biến động. Công ty cũng không có có bất kỳ tác động nào gây ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.

Cổ phiếu TTL tăng trần sau tin Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sẽ tổ chức phiên đấu giá bán 10,5 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 25% vốn điều lệ TTL vào ngày 26/12. Giá khởi điểm cả lô gần 223 tỷ đồng, bình quân hơn 21.200 đồng/cổ phiếu.

Công ty CP City Auto (mã chứng khoán: CTF) thông qua chủ trương mua 11,88 triệu cổ phiếu của Công ty CP VW Tân Thuận, tương ứng sẽ sở hữu lên tới 99% vốn điều lệ sau giao dịch.

VW Tân Thuận được thành lập ngày 28/6/2023, là một trong những đại lý lớn nhất của thương hiệu Volkswagen tại Việt Nam. Ngược lại, City Auto trước đó chủ yếu phân phối các dòng xe phổ thông như Ford và Hyundai.

Masan Consumer chi gần 7.000 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức lần này.
Masan Consumer chi gần 7.000 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức lần này.

Ngày 20/12 tới, Công ty CP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer - mã chứng khoán: MCH) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 95% bằng tiền. Với hơn 724 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Masan Consumer sẽ chi gần 7.000 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức lần này.

Phần lớn số tiền sẽ chảy vào túi công ty mẹ Masan Consumer Holdings với tỷ lệ chi phối lên đến 92,37%. Trước đó, Masan Consumer đã chi khoảng 19.000 tỷ đồng để trả cổ tức bằng tiền năm 2023 với tỷ lệ 268%.

Theo Duy Quang (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Công ty cổ phần Nông nghiệp AgriS Gia Lai: Hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người trồng mía

Công ty cổ phần Nông nghiệp AgriS Gia Lai hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người trồng mía

(GLO)-Niên vụ ép mía 2024-2025 dù gặp nhiều bất lợi do thời tiết, nhưng nhờ triển khai kịp thời các chính sách đầu tư, hỗ trợ về kỹ thuật, vốn, bảo hiểm giá thu mua… Công ty cổ phần Nông nghiệp AgriS Gia Lai về đích sớm so với kế hoạch, mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho người trồng mía. 

Kỳ tích cao su vươn mình trên xứ sở Angko - Kampong Thom: Kỳ cuối-Đời sống người lao động ngày càng nâng cao

Cao su vươn mình trên xứ sở Angkor - Kampong Thom: Kỳ cuối - Đời sống người lao động ngày càng nâng cao

(GLO)- Bên cạnh xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, phát triển sản xuất kinh doanh, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty cổ phần Cao su Chư Sê - Kampong Thom luôn quan tâm cải thiện đời sống cho hơn 3.300 lao động tại Campuchia với thu nhập bình quân 10 triệu đồng/tháng.

Gia Lai: Bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện kinh doanh không cần thiết trong năm 2025

Gia Lai: Bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện kinh doanh không cần thiết trong năm 2025

(GLO)- Ngày 25-4, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-Ttg ngày 25-3-2025 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh. Trong đó có việc bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện kinh doanh không cần thiết trong năm 2025.

Gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất năm 2025

Gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất năm 2025

(GLO)- Chi cục Thuế khu vực XIV vừa có Công văn gửi các doanh nghiệp, tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh trên địa bàn các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông về việc tuyên truyền Nghị định số 82/2025/NĐ-CP của Chính phủ về gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất năm 2025.

Định giá tài sản hình thành trong tương lai: Thêm “cánh cửa” tiếp cận vốn cho doanh nghiệp

Định giá tài sản hình thành trong tương lai: Thêm “cánh cửa” tiếp cận vốn cho doanh nghiệp

(GLO)- Giải pháp đẩy mạnh hình thức cho vay dựa trên tài sản hình thành trong tương lai được đưa ra tại Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 25-3-2025 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) được xem là “cánh cửa” tiếp cận vốn cho doanh nghiệp.

Gian nan thử sức

Gian nan thử sức

Ở thời điểm này, có lẽ câu "lửa thử vàng, gian nan thử sức" là đúng nhất với các doanh nghiệp xuất khẩu trước mức thuế đối ứng 46% mà Mỹ áp cho VN.