Người dân tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 2-4, tại Nhà Thiếu nhi TP. Pleiku, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh Gia Lai phối hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức “Ngày toàn dân tham gia HMTN-7-4-2022”. Đông đảo tình nguyện viên, cán bộ, công chức, viên chức, quân nhân và người dân tham gia hiến máu. 
Trước khi tham gia hiến máu, tất cả mọi người đều tuân thủ các quy định phòng-chống dịch Covid-19. Ông Phan Văn Bước (tổ 2, phường Hội Phú, TP. Pleiku) phấn khởi nói: “Để góp phần cứu giúp bệnh nhân, cả nhà tôi đều sẵn sàng tham gia HMTN. Bản thân tôi đã 15 lần hiến máu, vợ tôi 3 lần, con gái tôi cũng đã 33 lần tham gia HMTN. Mỗi lần HMTN, ai cũng thấy như mình khỏe hơn, đặc biệt là tinh thần vui vẻ vì đã làm được việc có ý nghĩa”. 
Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tham gia HMTN. Ảnh: Hoàng Minh
Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tham gia HMTN. Ảnh: Hoàng Minh
Nhiệt thành tham gia HMTN, Trung úy Hoàng Minh Hải-Trợ lý công tác quần chúng (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) cho hay: “Sau khi nghe thông tin Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh tổ chức “Ngày toàn dân tham gia HMTN-7-4-2022”, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đều hăng hái tham gia. Ngay từ sáng sớm, chúng tôi đã có mặt ở Nhà Thiếu nhi TP. Pleiku để đăng ký, làm thủ tục hiến máu. Kết quả lần này, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã hiến 21 đơn vị máu an toàn”.
Trao đổi với chúng tôi, ông Dương Đình Diện-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh-cho biết: “Kết thúc đợt hiến máu lần này, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tiếp nhận 431 đơn vị máu phục vụ cho công tác cứu chữa người bệnh. Đây là kết quả rất đáng khích lệ trong điều kiện dịch bệnh kéo dài, khó khăn như hiện nay. Phát huy kết quả, Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động để mọi người tích cực tham gia HMTN, góp phần chủ động nguồn máu phục vụ cấp cứu và chữa trị cho bệnh nhân”.
HOÀNG MINH

Có thể bạn quan tâm

Tặng 200 suất quà cho người nghèo, khó khăn xã Sró

Tặng 200 suất quà cho người nghèo, khó khăn xã Sró

(GLO)- Ngày 4-6, Hội Chữ thập đỏ huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) phối hợp với đoàn từ thiện Đạo Tràng Tín Tâm Củ Chi (xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh) cùng UBND xã Sró, tổ chức chương trình tặng quà cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn tại địa phương.

Ấm áp "Phiên chợ 0 đồng"

Ấm áp "Phiên chợ 0 đồng"

(GLO)- “Phiên chợ 0 đồng-Liên Tâm cho em” do nhóm thiện nguyện Liên Tâm từ TP. Hồ Chí Minh tổ chức tại Giáo xứ Hà Bầu (xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) ngày 31-5 thu hút đông người dân, các em nhỏ. Hoạt động này không chỉ mang đến những phần quà thiết thực mà còn tạo không gian ấm áp.

Lan tỏa yêu thương từ những giọt máu hồng

Lan tỏa yêu thương từ những giọt máu hồng

(GLO)- Trung tâm chính trị huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) trở nên ấm áp và đầy sẻ chia khi hàng trăm người cùng tham gia lễ phát động hiến máu tình nguyện (HMTN) năm 2025 và tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào HMTN năm 2024.

Tổ chức chương trình “Gắn kết-yêu thương” tại xã Ia Tiêm

Tổ chức chương trình “Gắn kết-yêu thương” tại xã Ia Tiêm

(GLO)- Chiều 30-5, tại nhà sinh hoạt cộng đồng làng Nú (xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê), Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai phối hợp với Tổ chức Care (KE) tại Việt nam và Công ty Thực phẩm PepsiCo tổ chức chương trình “Gắn kết-yêu thương” với chủ đề: “Nông nghiệp bền vững-Tái sinh-Bình đẳng giới”.

Nhân văn mô hình Tủ áo ấm tình thương

Nhân văn mô hình Tủ áo ấm tình thương

(GLO)- Với khẩu hiệu “Ai cần đến lấy, ai có đem cho”, mô hình Tủ áo ấm tình thương của Trường THPT Phạm Văn Đồng (huyện Ia Grai) không chỉ trao tặng quần áo, đồ dùng thiết yếu cho người nghèo mà còn giáo dục tinh thần nhân văn cho các em học sinh.

Kết nối lòng nhân ái

Kết nối lòng nhân ái

(GLO)- Chương trình “Tiếng gọi yêu thương” vừa được nhóm thiện nguyện Đak Đoa-Mang Yang tổ chức vào tối 17-5 tại Công viên Đồng Xanh (xã An Phú, TP. Pleiku) nhằm vận động nguồn lực, trao tiền hỗ trợ cho 7 thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

null