Người dân Ia Phìn chủ động đối ứng vốn xây dựng và sửa chữa nhà

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hiểu rõ chủ trương, chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước, cùng với kinh phí được hỗ trợ, 30/32 hộ thụ hưởng chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã Ia Phìn (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) đã chủ động đăng ký đối ứng với tổng số tiền 1 tỷ đồng.

Việc các hộ dân tích cực tham gia vốn đối ứng góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình.

Ông Đào Quang Bình-Chủ tịch UBND xã Ia Phìn-cho biết: Sau khi huyện triển khai kế hoạch rà soát, thống kê số hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách sống trong nhà tạm, nhà dột nát, UBND xã chỉ đạo cán bộ, công chức phối hợp cùng thôn, làng thực hiện chương trình, kế hoạch của tỉnh, địa phương đảm bảo công khai, minh bạch, không để sót đối tượng.

Trên cơ sở danh sách đã được huyện phê duyệt, Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát xã phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên bám sát cơ sở, phối hợp với thôn, làng đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân, nhất là đối tượng thụ hưởng hiểu rõ chủ trương, chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước. Lãnh đạo xã gặp gỡ các hộ dân trong danh sách xóa nhà tạm, nhà dột nát để nắm bắt tâm tư nguyện vọng cũng như khả năng đối ứng vốn xây dựng, sửa chữa nhà.

Qua thống kê, 2 hộ nghèo, bệnh tật là không có khả năng đối ứng; còn lại các hộ đăng ký đối ứng với tổng số tiền 1 tỷ đồng. Cụ thể, 6 hộ đối ứng 10 triệu đồng/hộ (trong đó có 2 hộ sửa chữa nhà), 4 hộ đối ứng 20 triệu đồng/hộ, 2 hộ đối ứng 30 triệu đồng/hộ, các hộ còn lại đối ứng từ 40 triệu đồng trở lên.

“Trong lúc chờ cấp trên phân bổ kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, xã vận động các gia đình sử dụng kinh phí đối ứng để triển khai trước. Ngay khi có kinh phí, xã hỗ trợ các gia đình theo quy định là 60 triệu đồng/nhà xây dựng và 30 triệu đồng/nhà sửa chữa”-ông Bình cho hay.

chu-tich-ubnd-xa-ben-trai-truc-triep-kiem-tra-tien-do-cong-trinh-va-nam-bat-tinh-hinh-cac-ho-dan.jpg
Chủ tịch UBND xã (bên trái) trực tiếp kiểm tra tiến độ công trình và nắm bắt tình hình các hộ dân. Ảnh: P.D

Khi chúng tôi đến thăm ngôi nhà vừa hoàn thiện phần móng của gia đình anh Nay Hùng ở làng Bạc 1, chủ nhà cho biết anh đang cùng bố vợ (ông Kpă Geo) san đất, đầm nền nhà. “3 năm trước, vợ chồng mình tách ra ở riêng, bố vợ chia cho 3 sào đất. Mình dựng tạm căn nhà tôn để ở. Nay được Nhà nước hỗ trợ kinh phí, mình mừng lắm”-anh Hùng chia sẻ.

Biết vợ chồng con gái kinh tế khó khăn, gia tài chỉ có 300 cây cà phê chưa thu bói nên ngoài cho đất, ông Geo còn vận động người thân cho mượn gần 100 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà rộng hơn 50 m2. Tôi vận động thêm anh em, dòng họ cho mượn thêm vốn làm nhà, vợ chồng Hùng sẽ trả lại sau. Số tiền đối ứng thay vì 50 triệu đồng như đăng ký vì vậy đã tăng lên 80 triệu đồng”-ông Geo phấn khởi kể.

1-703.jpg
Không chỉ chủ động đối ứng vốn, anh Nay Hùng (làng Bạc 1) còn tích cực tham gia xây dựng nhà. Ảnh: P.D

Cách ngôi nhà đang xây dựng của gia đình anh Hùng không xa, một tổ thợ cũng đang khẩn trương thi công căn nhà của gia đình bà Rơ Lan Dem. Ở tuổi 70, bà Dem khao khát có được ngôi nhà khang trang, vững chãi. Để giúp bà sớm có căn nhà tươm tất, gia đình chị Rơ Mah Đi (cháu họ hàng xa) đã tự nguyện cho bà mảnh đất ở và hỗ trợ thêm 20 triệu đồng để xây dựng.

Chị Rơ Mah Đi cho hay: “Ông bà ngoại mình thương quý cha mẹ bà Dem, coi như con trong nhà. Cha mẹ mình cũng xem bà như chị em nên mình có trách nhiệm chăm sóc. Bà không ở cùng nhà nhưng vợ chồng mình vẫn hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm hàng ngày. Nhà nước có chủ trương giúp hộ nghèo an cư, vợ chồng mình bàn nhau chia cho bà 5 m đất ở để làm nhà, còn giúp thêm 20 triệu đồng nữa. Bà ở cạnh, vợ chồng mình cũng tiện việc chăm sóc, phụng dưỡng”.

Đến nay, ngôi nhà của 5 mẹ con chị Ứng Thị Ngọc Bích (thôn Hoàng Tiên) đã hoàn thiện phần móng từ kinh phí gia đình đối ứng. Chồng qua đời vì đột quỵ, chị Bích phải gồng gánh nuôi 4 người con. Thời gian trước, chị dẫn theo các con vào tỉnh Đồng Nai làm công nhân, sau thì quay về nương nhờ người thân. Năm 2024, chị được mẹ cho mảnh đất ở cùng 300 cây cà phê.

“Cuối năm vừa rồi, tôi thu được 2,7 tấn cà phê tươi. Cùng với tiền bán cà phê, anh chị em trong gia đình cho vay mượn tổng cộng 50 triệu đồng để tôi góp thêm với vốn Nhà nước hỗ trợ để làm nhà”-chị Bích bày tỏ.

Theo Chủ tịch UBND xã Ia Phìn, từ nguồn kinh phí đối ứng trong dân, đến ngày 10-3, xã đã khởi công xây dựng 7 căn nhà và tiến hành sửa chữa 2 nhà. Việc kiểm tra tiến độ, chất lượng công trình được gắn trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát xã và bí thư chi bộ, trưởng thôn, các chi hội đoàn thể.

“Đối với 2 hộ nghèo không có khả năng đối ứng, xã xin chủ trương Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện sử dụng nguồn kinh phí vận động trong cộng đồng để hỗ trợ thêm. Xã đã vận động được 51 triệu đồng và đang tiếp tục vận động để góp thêm kinh phí xây dựng nhà cho hộ nghèo”-Chủ tịch UBND xã Ia Phìn thông tin thêm.

Có thể bạn quan tâm