Ngọc Hải, Quang Hải và Tuấn Hải ghi bàn, tuyển Việt Nam chốt danh sách sang Úc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong trận đấu nội bộ của tuyển Việt Nam vào chiều 20.1, Quang Hải đã ghi bàn nhưng cũng không giúp ‘đội’ của mình tránh được thất bại trước ‘đội’ của Ngọc Hải và Tuấn Hải - tác giả 2 bàn thắng khác.
Nhằm thẩm định lần cuối chất lượng nhân sự trước khi chốt danh sách 23 cầu thủ sang Úc thi đấu vòng loại thứ 3 World Cup 2022, ông Park đã cho các học trò thi đấu đối kháng nội bộ vào chiều 20.1 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.
Chưa thể đoán định được ông Park sẽ sử dụng đội hình chính sẽ gồm những ai bởi 2 hiệp đấu tập, tuyển Việt Nam xáo tung các vị trí trong các thời điểm khác nhau của cả trận. Trong số những cầu thủ mới được tập trung lần này, trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn và Liễu Quang Vinh không thi đấu một phút nào. Trong khi đó, tiền đạo trẻ Hồ Thanh Minh và tiền vệ Tô Văn Vũ được đá trọn vẹn 90 phút. Trung vệ Thanh Bình, Đức Chiến được bố trí đá 45 phút.

Ngọc Hải. Ảnh: VFF
Ngọc Hải. Ảnh: VFF
Quang Hải ghi 1 bàn. Ảnh: VFF
Quang Hải ghi 1 bàn. Ảnh: VFF
Tuấn Hải (phải) và Thành Chung đều được thử nghiệm ở trận nội bộ. Ảnh: VFF
Tuấn Hải (phải) và Thành Chung đều được thử nghiệm ở trận nội bộ. Ảnh: VFF
Hiệp 1, trung vệ Quế Ngọc Hải ghi bàn mở tỷ số từ chấm phạt đền. Cùng đội với anh có tiền đạo Phạm Tuấn Hải. Đội còn lại có Quang Hải. Sang hiệp 2, Hải Quế được rút ra. Quang Hải gỡ hòa 1-1 nhưng gần đến cuối trận, Tuấn Hải đã nâng tỷ số lên 2-1.
Thanh Minh tuy không ghi bàn nhưng thi đấu rất năng nổ. Anh có một số tình huống đua tốc độ khá ấn tượng. Văn Vũ cũng thi đấu tạm ổn. Một thông tin đáng lưu ý là dù không có tên trong danh sách sang Úc (vì không kịp làm visa) nhưng Ngân Văn Đại và Trần Phi Sơn lại được bố trí thi đấu ở trận đấu nội bộ hôm nay. Ông Park bố trí Hoàng Đức - Hùng Dũng đá cặp với nhau thành bộ đôi tiền vệ trung tâm và có thể muốn giữ chân nên hai anh em Dũng, Đức chưa chơi thật sự máu lửa.
Sau trận đấu này, ông Park sẽ chốt danh sách 23 cầu thủ sang Úc. Đội tuyển Việt Nam di chuyển vào TP.HCM lúc 16 giờ ngày 21.1 và bay tiếp sang Úc vào 22 giờ cùng ngày.
Theo Trung Ninh (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

(GLO)-Tối 6-8, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành đã diễn ra các trận chung kết và trao giải cho các vận động viên giành thành tích cao nội dung quyền thuật của Giải vô địch võ cổ truyền quốc gia lần thứ 34 - năm 2025. Kết quả, đoàn VĐV chủ nhà Gia Lai đã giành ngôi nhất toàn đoàn nội dung này. 

Buổi tập brick ba môn phối hợp là dịp để các thành viên CLB làm quen với nhịp độ thi đấu thực tế, tích lũy trải nghiệm và khám phá giới hạn bản thân

Gia Lai: Gắn kết và lan tỏa phong trào bơi - đạp - chạy

(GLO)- Khởi nguồn từ tình yêu chung với ba môn phối hợp bơi - đạp - chạy, 4 thành viên ở phố biển gồm Nguyễn Hùng Anh (SN 1989), Nguyễn Bùi Trọng (SN 1988), Huỳnh Công Bảo (SN 1991), Trần Huỳnh Gia Phước (SN 1989) đã kết nối với nhau để tạo thành một nhóm nhỏ cùng tập luyện và chia sẻ đam mê. 

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

(GLO)- Từ ngày 25 đến 30-7, tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hóa - Thể thao phường Tân Thuận (TP Hồ Chí Minh) sẽ diễn ra Liên hoan quốc tế võ cổ truyền TP Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 7 - năm 2025, với chủ đề “Võ Việt đất phương Nam”.

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

(GLO)- Những năm qua, các hoạt động thể thao truyền thống nhận được sự quan tâm, đầu tư tổ chức từ chính quyền địa phương và ngành chức năng. Người dân cũng tích cực duy trì việc tập luyện và thi đấu, góp phần nâng cao sức khỏe, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số.

Ông Võ Ngọc Lương bên những thành tích bản thân đã đạt được. Ảnh: R.H

“Truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ

(GLO)- Tại Gia Lai, Ông Võ Ngọc Lương và thầy R’Ô Thanh đã trở thành những nhân tố tích cực trong việc lan tỏa và phát triển phong trào Karate tại địa phương. Bằng tâm huyết và sự kiên trì, họ không chỉ giành được thành tích đáng tự hào mà còn góp phần “truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ.

null