Ngày 7/11, Tổ trọng tài FIFA hùng hậu đến Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo kế hoạch mới nhất do Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) công bố, 11 quan chức FIFA bao gồm tổ trọng tài người UAE, tổ VAR, giám sát trận đấu, bác sĩ đến Việt Nam trước thời điểm diễn ra trận đấu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Nhật Bản trong khuôn khổ vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á 5 ngày để chuẩn bị.

 Trọng tài Mohamed Mohammed Abdullah Hassan đã từng điều khiển một số trận đấu của tuyển Việt Nam. (Ảnh: UAEFA)
Trọng tài Mohamed Mohammed Abdullah Hassan đã từng điều khiển một số trận đấu của tuyển Việt Nam. (Ảnh: UAEFA)


Tổ trọng tài UAE bắt trận đấu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Nhật Bản trên sân Mỹ Đình ngày 11/11 tới gồm 5 trọng tài: Mohamed Mohammed Abdulla Hassan, Alhammadi Mohamed Ahmed Yousef Abdulla, Almahri Hasan Mohamed Hasan Abdulla, Alnaqbi Adel Ali Ahmed Khamis và trọng tài VAR (công nghệ video hỗ trợ trọng tài) Aljneibi Ammar Ali Abdulla Jumaa.

Cùng với đó là trọng tài VAR Hattab Hanna (Syria), giám sát trọng tài Hassouneh Awni Abdel Karim Said (Jordan), giám sát trận đấu Tokabaev Kemel (Kyrgyztan), điều hành phòng VAR Mohamed Nagor Amir Bin Noor (Malaysia), bác sĩ FIFA Satpathy Sudeep (Ấn Độ) và Trưởng Ban tổ chức AFC Choong Nazwan Bin Effendy (Malaysia).

Trọng tài Mohamed Mohammed Abdullah Hassan đã từng điều khiển một số trận đấu của tuyển Việt Nam. Ông từng điều khiển trận tứ kết ASIAN Cup 2019 giữa đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản với chiến thắng 1-0 nghiêng về phía Nhật Bản.

Gần đây nhất, trọng tài Mohamed Abdullah Hassan đã bắt chính trận tuyển Việt Nam thua đội Trung Quốc tại UAE với tỷ số 2 - 3 vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Trong khi đó, đội khách Nhật Bản chia thành 4 nhóm, lần lượt đến Việt Nam trong các ngày 6, 7, 8, 9/11. Chuyến bay đến Việt Nam vào sáng 9/11 dự kiến dành cho các cầu thủ Nhật Bản hiện đang thi đấu tại châu Âu.

Theo danh sách đăng ký, để chuẩn bị cho trận đấu với tuyển Việt Nam, ngoài 27 cầu thủ trong danh sách dự kiến, phía đội khách sẽ có thêm từ 30 - 40 người trong ban huấn luyện và hậu cần cho đội.

Tổ trọng tài sẽ ở lại Việt Nam đến ngày 16/11 để tiếp tục nhiệm vụ trong ngày ở trận tuyển Việt Nam gặp tuyển Saudi Arabia. Theo đó, các trọng tài sẽ hoán đổi nhiệm vụ, trọng tài Mohamed Mohammed Abdulla Hassan sẽ là trọng tài VAR trong khi trọng tài VAR ở trận đấu Nhật Bản Hattab Hanna sẽ lên bắt chính.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

(GLO)-Tối 6-8, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành đã diễn ra các trận chung kết và trao giải cho các vận động viên giành thành tích cao nội dung quyền thuật của Giải vô địch võ cổ truyền quốc gia lần thứ 34 - năm 2025. Kết quả, đoàn VĐV chủ nhà Gia Lai đã giành ngôi nhất toàn đoàn nội dung này. 

Buổi tập brick ba môn phối hợp là dịp để các thành viên CLB làm quen với nhịp độ thi đấu thực tế, tích lũy trải nghiệm và khám phá giới hạn bản thân

Gia Lai: Gắn kết và lan tỏa phong trào bơi - đạp - chạy

(GLO)- Khởi nguồn từ tình yêu chung với ba môn phối hợp bơi - đạp - chạy, 4 thành viên ở phố biển gồm Nguyễn Hùng Anh (SN 1989), Nguyễn Bùi Trọng (SN 1988), Huỳnh Công Bảo (SN 1991), Trần Huỳnh Gia Phước (SN 1989) đã kết nối với nhau để tạo thành một nhóm nhỏ cùng tập luyện và chia sẻ đam mê. 

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

(GLO)- Từ ngày 25 đến 30-7, tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hóa - Thể thao phường Tân Thuận (TP Hồ Chí Minh) sẽ diễn ra Liên hoan quốc tế võ cổ truyền TP Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 7 - năm 2025, với chủ đề “Võ Việt đất phương Nam”.

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

(GLO)- Những năm qua, các hoạt động thể thao truyền thống nhận được sự quan tâm, đầu tư tổ chức từ chính quyền địa phương và ngành chức năng. Người dân cũng tích cực duy trì việc tập luyện và thi đấu, góp phần nâng cao sức khỏe, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số.

Ông Võ Ngọc Lương bên những thành tích bản thân đã đạt được. Ảnh: R.H

“Truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ

(GLO)- Tại Gia Lai, Ông Võ Ngọc Lương và thầy R’Ô Thanh đã trở thành những nhân tố tích cực trong việc lan tỏa và phát triển phong trào Karate tại địa phương. Bằng tâm huyết và sự kiên trì, họ không chỉ giành được thành tích đáng tự hào mà còn góp phần “truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ.

null