Ngăn chặn mua bán, sử dụng súng tự chế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian gần đây, nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh sử dụng mạng xã hội để trao đổi, mua bán trái phép các loại súng tự chế. Trước tình hình đó, Phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh đã lập kế hoạch đấu tranh. Bước đầu, đơn vị đã làm rõ 92 đối tượng có hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm, thu giữ 24 khẩu súng tự chế cùng nhiều linh kiện các loại.

Dễ dàng mua bán  

Ngày 7-10 vừa qua, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh phát hiện đối tượng P.V.C. (31 tuổi, trú tại xã Trà Đa, TP. Pleiku) đang gửi các linh kiện chế tạo súng hơi cồn cho 1 đối tượng ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 2 nòng súng làm bằng kim loại và nhiều vật dụng liên quan.

 

P.V.Đ. và số súng tự chế bị Phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh thu giữ. Ảnh: L.A
P.V.Đ. và số súng tự chế bị Phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh thu giữ. Ảnh: L.A

Tại Cơ quan Điều tra, C. khai nhận: Khoảng tháng 4-2016, do đam mê súng tự chế nên đối tượng đã lên mạng internet tìm hiểu cách lắp ráp, chế tạo súng. Sau đó, C. liên hệ mua các linh kiện của 1 đối tượng trên mạng với số tiền 4 triệu đồng, giao dịch qua đường xe khách. Sau khi nhận hàng, C. lắp ráp thành 1 khẩu súng hơi hoàn chỉnh. Khi chụp hình đăng trên facebook cá nhân, thấy nhiều người hỏi mua, C. có ý định bán lại kiếm lời. Đến thời điểm bị phát hiện, C. đã ráp được 5 khẩu súng hơi bắn đạn chì và đã bán 3 khẩu cho 3 người tại các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam. Đối tượng đã tháo rời từng bộ phận linh kiện và gửi làm nhiều lần. Ngoài ra, C. đã  mua đi, bán lại các linh kiện chế tạo súng hơi cho 26 người ở 18 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Trước đó, ngày 23-9-2017, Phòng An ninh Điều tra đã phối hợp với Công an huyện Chư Pưh bắt quả tang đối tượng P.V.Đ. (23 tuổi, trú tại huyện Chư Pưh) đang đóng gói gửi các linh kiện chế tạo súng hơi cồn, gồm: bình hơi, lò xo, đồng hồ đo áp… chuẩn bị gửi đi Bắc Giang, Bình Dương, Tiền Giang. Đ. khai nhận: Sau khi đặt mua nhiều bộ phận súng tự chế trên facebook, thấy dễ chế tạo nên đối tượng đã mày mò tìm hiểu. Đ. vào TP. Hồ Chí Minh tự mua ống nhôm, tuýt sắt với giá rẻ về chế tạo, bán lại kiếm lời. Từ tháng 3-2017 cho đến khi bị phát hiện,  Đ. đã bán các linh kiện chế tạo súng hơi cồn cho 36 đối tượng ở 23 tỉnh, thành.

Hệ lụy khôn lường

P.V.C. và P.V.Đ. chỉ là 2 trong nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh đang bị Phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh điều tra về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Các đối tượng đều cho rằng, chỉ vì đam mê súng săn nên tự lên mạng nghiên cứu, tìm hiểu cách chế tạo để dùng bắn chim, thú mà không biết đây là hành vi vi phạm pháp luật. Thế nhưng, tác hại do súng tự chế gây ra là có thật, đã để lại nhiều hậu quả đau lòng.

Ngày 18-2-2017, trên địa bàn huyện Đak Đoa xảy ra vụ tai nạn liên quan đến súng tự chế bắn đạn hoa cải. Anh Huỳnh Văn Hải (SN 1977, trú tại thôn 4, thị trấn Đak Đoa) trong lúc đang nhồi thuốc súng thì không may đạn phát nổ, bắn thẳng vào mặt. Được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, anh Hải đã tử vong. Tại hiện trường, Công an huyện Đak Đoa thu giữ một khẩu súng tự chế và 5 viên đạn đã nhồi xong thuốc.

 

Thượng tá Nguyễn Trường Chinh-Trưởng phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh: “Các đối tượng thường dùng mạng xã hội với các thông tin tên, địa chỉ giả để trao đổi, mua bán súng tự chế các loại, vận chuyển bằng nhiều hình thức như: ký gửi xe khách, dịch vụ bưu điện… nhằm tránh bị phát hiện. Tuy nhiên, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng Công an đã phát hiện và sẽ tiếp tục đấu tranh mở rộng. Thời gian tới, bên cạnh việc làm tốt công tác tuyên truyền, chúng tôi kêu gọi người dân tiếp tục phối hợp với các ban, ngành chức năng trong công tác phòng ngừa, tố giác tội phạm”.

Súng tự chế cũng là công cụ để các đối tượng tội phạm gây án. Mới đây, khoảng 11 giờ ngày 29-11, tại Ngân hàng Agribank-Chi nhánh Hòa Thắng (tỉnh Đak Lak) đã xảy ra một vụ cướp nghiêm trọng. Theo lời khai của các nhân chứng, khi giao dịch viên đang tiếp 2 khách hàng thì một người đàn ông bịt mặt đẩy cửa đi vào. Người này nói: “Trước sau cũng chết”, trên tay cầm súng và quăng túi về hướng bảo vệ. Thấy bảo vệ rút súng, đối tượng bắn một phát đạn chống trả nhưng rất may là không ai bị thương. Khi nghe chuông báo động vang lên, tên cướp đạp cửa bỏ chạy. Qua khám nghiệm hiện trường, Công an TP. Buôn Ma Thuột xác định, viên đạn được bắn ra từ một khẩu súng tự chế có khả năng sát thương cao.

Từ đầu năm 2017 đến nay, qua công tác nghiệp vụ, vận động quần chúng, Công an tỉnh đã thu giữ 8 súng quân dụng, 3 súng thể thao, 33 súng săn và hơn 50 súng tự chế các loại. Pháp luật Việt Nam nghiêm cấm các hành vi mua bán, sử dụng vũ khí, kể cả vũ khí tự chế. Từ tháng 1-2016, facebook cũng đã cấm các cá nhân, tổ chức đăng tải và thực hiện các giao dịch vũ khí. Thế nhưng, một bộ phận thanh-thiếu niên vẫn ngang nhiên rao bán, chế tạo, sử dụng súng tự chế.

Lê Anh

Có thể bạn quan tâm

Thanh xuân trưởng thành trong quân ngũ.

Thanh xuân trưởng thành trong quân ngũ

(GLO)- Những ngày cuối tháng 1-2026, các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Hành trang trở về của những người lính trẻ là ký ức đẹp về tình đồng đội và sự trưởng thành trong quân ngũ.

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

(GLO)- Chiều 24-1, tại xã Ia Pnôn, Đồn Biên phòng Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai) chủ trì, phối hợp phường Thống Nhất, xã Ia Pnôn, Trường Đại học Việt Đức cùng các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã

(GLO)- Chiều 14-1, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam về việc tổ chức lại Ban CHQS cấp xã và điều động, bổ nhiệm chức vụ đối với 135 đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường trên địa bàn tỉnh.

null