Nga cân nhắc bố trí tên lửa tầm ngắn và tầm trung tại châu Á

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo RT, ngày 25/11 Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói Moscow cân nhắc triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn tới châu Á nếu Mỹ cũng làm vậy.

nga-tuyen-bo-dap-tra-neu-ten-lua-my-de-doa-anh-bao-cand-vn.png
Nga đáp trả nếu Mỹ bố trí tên lửa đến châu Á. Ảnh: anninhthudo.vn

Theo ông Ryabkov, việc Mỹ triển khai tên lửa đến châu Á cũng như các khu vực khác buộc Nga phải áp dụng các biện pháp kỹ thuật quân sự, bao gồm tái bố trí vũ khí Nga.

“Sự xuất hiện của các hệ thống tương ứng của Mỹ ở bất kỳ khu vực nào trên thế giới sẽ quyết định các bước đi tiếp theo của chúng tôi” - ông Ryabkov nói.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga nhấn mạnh Moscow không để an ninh quốc gia bị đe dọa.

“Đã đến lúc những lý lẽ và sự thuyết phục không còn hiệu quả như trước, vì vậy cần có các biện pháp mạnh mẽ hơn” - ông Ryabkov lưu ý.

"Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói rõ đây là một hệ thống tên lửa tầm trung mới. Vì vậy, không có hạn chế nào đối với việc triển khai các hệ thống như vậy, trong bối cảnh không có giới hạn nào liên quan", ông Ryabkov nói thêm, đề cập nước đi "sai lầm" của Mỹ khi Washington trong nhiệm kỳ trước của ông Donald Trump đã rút khỏi Hiệp ước INF.

Bình luận của ông Ryabkov đưa ra sau khi Tướng Charles Flynn - Tư lệnh Lục quân Thái Bình Dương nói rằng Mỹ sẽ sớm triển khai một số loại tên lửa tầm trung như Tomahawk và SM-6 đến châu Á - Thái Bình Dương, lần đầu tiên sau 37 năm.

Mỹ rút khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) năm 2019, sau đó Nga cũng rút khỏi hiệp ước này.

Hiệp ước INF cấm cả hai quốc gia triển khai mới các loại tên lửa đạn đạo và hành trình phóng từ mặt đất với tầm bắn từ 500 đến 5.500 km.

Năm 2020, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng tuyên bố sẽ đáp trả bất kì sự triển khai tên lửa nào của Mỹ tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Cảnh báo đưa ra sau khi cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper tiết lộ, Washington lên kế hoạch tăng số tên lửa của nước này ở châu Âu và châu Á.

Hệ thống tên lửa siêu thanh Oreshnik mới Nga sử dụng để tấn công Ukraine gần đây và có thể chuyển đến châu Á, không nằm trong các hiệp ước kiểm soát vũ khí hiện hành, minh chứng Moscow tăng cường năng lực răn đe, theo ông Ryabkov.

Có thể bạn quan tâm

Vì sao Tổng thống Thụy Sĩ chỉ tại vị một năm?

Vì sao Tổng thống Thụy Sĩ chỉ tại vị một năm?

(GLO)- Trong khi Tổng thống ở nhiều quốc gia có nhiệm kỳ kéo dài nhiều năm, người đứng đầu chức danh Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ chỉ đảm nhiệm vị trí này trong 1 năm. Đây là đặc trưng của mô hình lãnh đạo tập thể, trong đó quyền hành pháp không tập trung vào một cá nhân.

Australia siết visa du học, sinh viên Việt Nam vẫn được đưa người thân đi cùng

Australia siết visa du học, sinh viên Việt Nam vẫn được đưa người thân đi cùng

(GLO)- Từ ngày 2-10, Australia áp dụng các quy định mới nhằm hạn chế tình trạng “nhảy visa” và siết việc đưa người thân theo diện du học. Tuy nhiên, công dân Việt Nam thuộc nhóm ASEAN được hưởng ngoại lệ nên vẫn có thể đưa thành viên gia đình đủ điều kiện đi cùng khi xin visa sinh viên.

Vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo FP-7 của Ukraine. Ảnh: Fire Point

Tin thế giới sáng 2-10: Ukraine lần đầu đưa tên lửa đạn đạo FP-7 vào tác chiến

(GLO)- Ukraine lần đầu đưa tên lửa đạn đạo FP-7 vào tác chiến; Loạt tàu chở dầu bị tấn công tại eo biển Hormuz; Iran gọi việc Mỹ rút quân khỏi Iraq là “chiến thắng lịch sử”; Hỏa hoạn thiêu rụi tòa nhà lịch sử ở St. Petersburg... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 2-10. 

null