Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ngành du lịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trên địa bàn tỉnh Gia Lai, công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực ngành du lịch đang chuyển dịch theo hướng bài bản gắn với thực tiễn, từng bước hình thành hệ sinh thái đào tạo đa tầng và thích ứng với yêu cầu phát triển mới.

Hệ sinh thái đào tạo nhân lực du lịch đa tầng

Một trong những điểm nổi bật hiện nay là sự hình thành hệ thống đào tạo nhân lực du lịch theo nhiều cấp độ, từ đào tạo cộng đồng, đào tạo nghề đến đào tạo trình độ cao, từng bước tạo nên chuỗi cung ứng nhân lực tương đối hoàn chỉnh.

Sinh viên Khoa Nghiệp vụ - Du lịch (Trường Cao đẳng Gia Lai) thực hành các nghiệp vụ, kỹ năng nghề. Ảnh: ĐVCC
Đào tạo nhân lực du lịch không chỉ diễn ra trong nhà trường mà còn được cụ thể hóa qua các sân chơi nghề nghiệp. Ảnh: ĐVCC

Phát huy thế mạnh đào tạo kỹ năng cho người dân địa phương, Khoa Nghiệp vụ - Du lịch (Trường Cao đẳng Gia Lai) tập trung đào tạo gắn với cộng đồng. Khoa triển khai các nghề như: Quản trị khách sạn, Hướng dẫn du lịch, Kỹ thuật chế biến món ăn, Nghiệp vụ nhà hàng, Nghiệp vụ buồng, Nghiệp vụ lễ tân và Đào tạo kỹ năng làm du lịch cộng đồng. Khoa duy trì ổn định với khoảng 25 sinh viên hệ cao đẳng, 40 trung cấp và khoảng 100 học viên hệ sơ cấp, thường xuyên mỗi năm.

Th.S Nguyễn Mỹ Linh - Trưởng Khoa Nghiệp vụ - Du lịch - cho biết: “Chúng tôi tổ chức các lớp trực tiếp tại địa phương, hướng dẫn người dân từng kỹ năng cụ thể để có thể làm du lịch ngay tại chỗ. Các lớp được triển khai theo hình thức “cầm tay chỉ việc” tại làng, đồng thời mở rộng tới nhân viên các cơ sở lưu trú chưa qua đào tạo thông qua các khóa nghiệp vụ ngắn hạn. Qua đó, từng bước hình thành lực lượng lao động du lịch tại chỗ, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ từ cơ sở”.

Trong khi đó, Khoa Du lịch (Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn) có quy mô đào tạo khoảng 600 học viên mỗi năm ở các trình độ như cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và bồi dưỡng. Trong đó, quy mô đào tạo trình độ cao đẳng chiếm gần 50%.

Nhấn mạnh về việc đào tạo gắn với nhu cầu của thị trường, TS Vũ Đình Chiến - Trưởng Khoa Du lịch - cho biết: “Chúng tôi chú trọng đưa sinh viên đến DN ngay trong quá trình học để rèn kỹ năng nghề. Mô hình đào tạo gắn với DN được triển khai đồng bộ, từ việc sinh viên được thực hành tại DN trong và ngoài tỉnh, DN tham gia xây dựng chương trình đào tạo, hỗ trợ thực tập, tuyển dụng sau tốt nghiệp… Đáng chú ý, việc đào tạo theo đặt hàng của DN đang từng bước được áp dụng, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu thị trường”.

Ở cấp độ đào tạo chuyên sâu, Khoa Tài chính - Ngân hàng và Quản trị kinh doanh (Trường Đại học Quy Nhơn) tham gia đào tạo nhân lực cho các vị trí chuyên môn, quản lý trong lĩnh vực du lịch. Khoa đang đào tạo 2 ngành gồm: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản trị khách sạn với 950 sinh viên.

PGS.TS Phạm Thị Bích Duyên - Trưởng Khoa Tài chính - Ngân hàng và Quản trị kinh doanh - chia sẻ: “Bên cạnh kiến thức chuyên môn, chúng tôi chú trọng ngoại ngữ và kỹ năng nghề để sinh viên có thể làm việc trong môi trường quốc tế. Khoa tăng cường hợp tác với DN để tạo cơ hội thực tập, việc làm; đồng thời cập nhật chương trình theo hướng tăng thực hành, giảm lý thuyết. Hoạt động liên kết quốc tế và trao đổi sinh viên cũng được đẩy mạnh, giúp người học nâng cao năng lực ngoại ngữ, kỹ năng nghề và khả năng thích ứng với thị trường lao động”.

Định hướng đổi mới, nâng cao chất lượng

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đào tạo nhân lực du lịch đang đứng trước yêu cầu ngày càng cao trong bối cảnh ngành du lịch phục hồi và cạnh tranh mạnh mẽ. Thị trường lao động không chỉ đòi hỏi về số lượng mà còn yêu cầu cao về chất lượng, đặc biệt là kỹ năng nghề, ngoại ngữ, khả năng thích ứng và tác phong chuyên nghiệp.

Sinh viên khoa Du lịch (Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn) thực hành các kỹ năng nghề nghiệp. Ảnh: Nguyễn Muội
Sinh viên khoa Du lịch (Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn) thực hành các kỹ năng nghề nghiệp. Ảnh: Nguyễn Muội

Trong xu hướng đó, việc lấy người học làm trung tâm, tăng cường thực hành và trải nghiệm thực tế đang trở thành định hướng chủ đạo tại Trường Cao đẳng Gia Lai và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn. Theo TS Vũ Đình Chiến, hợp tác với DN được xem là giải pháp trọng tâm để nâng cao chất lượng đào tạo.

“Nhà trường không chỉ đưa sinh viên đến thực tập mà còn phối hợp với DN trong xây dựng chương trình đào tạo, hỗ trợ học bổng, tuyển dụng và từng bước triển khai đào tạo theo đặt hàng. Hoạt động hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, từ việc tiếp nhận sinh viên thực tập, tham quan thực tế đến việc DN tham gia góp ý, thẩm định chương trình. Một số lĩnh vực như xuất khẩu lao động cũng được chú trọng, mở ra cơ hội tiếp cận thị trường quốc tế cho người học. Nhiều DN lớn như Sun World Ba Na Hills, FLC Quy Nhơn, hệ thống khách sạn Mường Thanh, Maia Resort… đã trở thành đối tác trong đào tạo và tuyển dụng” - ông Chiến thông tin.

PGS.TS Phạm Thị Bích Duyên cho biết thêm: “Khoa tiếp tục định hướng đổi mới theo hướng hội nhập và linh hoạt. Tăng cường hợp tác với DN và quốc tế, cập nhật chương trình đào tạo theo hướng chú trọng kỹ năng mềm, ngoại ngữ và nghiệp vụ thực tế; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, mở rộng cơ hội học tập và trao đổi quốc tế cho sinh viên”.

Thực tế cho thấy, đào tạo nhân lực du lịch không chỉ diễn ra trong nhà trường mà còn được cụ thể hóa qua các sân chơi nghề nghiệp. Tháng 9-2025, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức hội thi nghiệp vụ du lịch với sự tham gia của 53 thí sinh đến từ các nhà hàng, khách sạn, khu du lịch cùng sinh viên ngành du lịch của Trường Cao đẳng Gia Lai và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn.

Các thí sinh tranh tài ở các nội dung lễ tân, buồng, nhà hàng, quản lý khách sạn với những phần thi gắn sát thực tế như xử lý tình huống, thực hành quy trình phục vụ. Đây là dịp để sinh viên giao lưu, học hỏi và rèn luyện kỹ năng nghề, qua đó tạo thêm động lực để người học tiếp tục hoàn thiện tay nghề, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch.

Có thể bạn quan tâm

Pleiku vươn mình sau 51 năm giải phóng

Pleiku vươn mình sau 51 năm giải phóng

(GLO)- 51 năm sau ngày giải phóng (17/3/1975 - 17/3/2026), Pleiku đã vươn mình mạnh mẽ, trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa phía Tây tỉnh Gia Lai với diện mạo ngày càng hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc của một đô thị cao nguyên.

Dâu tằm mở sinh kế bền vững cho nông dân

Dâu tằm mở sinh kế bền vững cho nông dân

(GLO)- Nhờ hiệu quả kinh tế rõ rệt, mô hình trồng dâu nuôi tằm đang được nhiều nông dân khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai lựa chọn thay thế các loại cây trồng kém hiệu quả. Không chỉ giúp tăng thu nhập, nghề này còn góp phần đa dạng hóa cơ cấu cây trồng ở vùng nông thôn.

Rời vùng sạt lở, người dân Ia Ly dựng nhà mới để an cư

Rời vùng sạt lở, người dân Ia Ly dựng nhà mới để an cư

(GLO)- Chiều muộn, ông Lê Văn Yên (tổ 1, ở xã Ia Ly) vẫn cặm cụi sắp xếp lại đống vật liệu để ngày mai thợ đến khởi công xây dựng nhà. Ngôi nhà cũ của gia đình ông nằm tại khu vực ngã ba đường Lê Hồng Phong - Phạm Văn Đồng (tổ 1) đã bị sụt xuống hố sâu gần 20 m.

Giá điều tăng, nông dân vùng biên Gia Lai vui nhưng vẫn lo mưa.

Giá hạt điều tăng, nông dân vùng biên Gia Lai vẫn lo

(GLO)- Thời điểm đầu vụ thu hoạch, giá hạt điều tươi tại các xã vùng biên Gia Lai dao động trong khoảng 35-37 ngàn đồng/kg, cao hơn những năm trước, mang lại kỳ vọng thu nhập khá cho bà con nông dân. Tuy vậy, mưa trái mùa xuất hiện đúng thời điểm cây ra bông, đậu trái khiến nhiều vườn điều rụng bông, làm dấy lên nỗi lo giảm năng suất.

Gia Lai nơi đại ngàn chạm biển xanh

Gia Lai - Nơi đại ngàn chạm biển xanh

(GLO)- Gia Lai là địa phương đầu tiên sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh được chọn đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026. Sự kiện được kỳ vọng mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh vùng đất kết nối đại ngàn Tây Nguyên và biển xanh duyên hải, tạo dấu ấn mới trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.

Từ vùng thiên tai đến mùa xuân an lành nơi phía Tây Gia Lai.

Từ vùng thiên tai đến mùa xuân an lành nơi phía Tây Gia Lai

(GLO)- Sau những tháng ngày chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ, các xã phía Tây Gia Lai đang khẩn trương khôi phục sản xuất, ổn định đời sống. Từ ruộng đồng tất bật xuống giống vụ mới đến những khu tái định cư khang trang, một mùa xuân mới đang mở ra trong niềm tin và hy vọng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Xuân vui ở buôn Broăi

Xuân vui ở buôn Broăi

(GLO)- Broăi là một buôn hiền hòa thuộc xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) nằm bên bờ sông Ba, đất đai bằng phẳng và phù sa màu mỡ nên ruộng đồng luôn tươi tốt. Ít người biết rằng nơi đây từng mang tiếng dữ - “Sào huyệt Đê ga”. 

Ðất Võ dọc miền lễ hội xuân vui

Ðất Võ dọc miền lễ hội mùa xuân

(GLO)- Mỗi độ Tết đến xuân về trên miền đất Võ, mùa xuân hiện hữu không chỉ qua sắc mai vàng rực rỡ hay hương hoa nồng nàn, mà còn ở những phong tục, lễ hội và nếp sinh hoạt cộng đồng đang được gìn giữ, phục dựng và lan tỏa mạnh mẽ.

29 Tết: Gia Lai rộn ràng trước giờ giao thừa

Gia Lai rộn ràng trước thời khắc giao thừa

(GLO)- Ngày 29 tháng Chạp, khi nắng vàng còn vương trên những con đường Gia Lai, nhịp sống như được “đẩy nhanh” hơn thường nhật. Từ phố xá đông đúc, những tuyến đường rực sắc cờ, cây nêu sáng đèn đến chợ hoa, tiệm rửa xe… tất cả hòa thành bức tranh xuân rộn ràng trước thời khắc giao thừa.