Năm 2023, Ia Pa phấn đấu tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 93% dân số

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 9-3, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện, các ban, ngành và tổ chức có liên quan đã tích cực phối hợp trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Linh

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Linh

Kết quả, tính đến cuối năm 2022, số lao động tham gia BHXH là 2.127 người, chiếm khoảng 6,25% lực lượng trong độ tuổi lao động; số lao động tham gia BHTN là 1.209 người, chiếm khoảng 3,5% lực lượng trong độ tuổi lao động; số người tham gia BHYT là 51.082 người.

Về thực hiện BHYT học sinh, năm 2022-2023 có 7.135/10.224 học sinh tham gia BHYT, đạt 69,79 % so với tổng số học sinh toàn huyện. Tổng thu BHXH, BHYT, BHTN tính đến 31-12-2022 đạt 69,3 tỷ đồng.

Tuy đã nỗ lực thực hiện nhưng tỷ lệ tham gia BHXH, BHYT chưa đạt so với chỉ tiêu tỉnh giao. Hội nghị đã dành nhiều thời gian để tập trung thảo luận, thẳng thắn nhìn nhận tồn tại, hạn chế như: vai trò của ban chỉ đạo cấp xã chưa rõ nét, công tác chỉ đạo triển khai chính sách BHYT còn chậm, chưa thường xuyên, dẫn tới tỷ lệ bao phủ BHYT một số xã còn thấp, bị sụt giảm mạnh sau khi xã đạt chuẩn nông thôn mới; nhiều xã có nguy cơ không đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao về chỉ tiêu bao phủ BHYT. Số người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, BHYT học sinh còn rất thấp so với tiềm năng của huyện, chưa thực sự bền vững, có nguy cơ giảm dần do tác động của cơ chế, chính sách về tăng mức đóng….

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Văn Trường-Trưởng ban Chỉ đạo huyện đề nghị các thành viên ban chỉ đạo các xã tham mưu cho Đảng ủy xã lãnh đạo, chỉ đạo Mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội vào cuộc, xác định khu vực, đối tượng cụ thể để phấn đấu phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện; triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2023, nhất là đạt 93% dân số tham gia BHYT theo chỉ tiêu tỉnh giao, tương ứng từ nay đến cuối năm 2023 phải mở rộng, khai thác trên 53.300 người tham gia BHYT.

Các thành viên ban chỉ đạo ở các tổ chức chính trị-xã hội huyện phối hợp với chính quyền địa phương thành lập các tổ tuyên truyền, vận động ở cơ sở, kiên trì bám sát để đạt chỉ tiêu được giao...

Có thể bạn quan tâm

Ngành Y tế tỉnh chủ động duy trì thông suốt hoạt động khám chữa bệnh, đảm bảo an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế trong và sau bão số 13.

Duy trì thông suốt hoạt động khám, chữa bệnh trong và sau bão

(GLO)- Nhờ chủ động từ sớm, ngành Y tế tỉnh đã bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người bệnh và nhân viên y tế, duy trì thông suốt công tác khám chữa bệnh trong và sau bão số 13; đồng thời khẩn trương khắc phục hậu quả, xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh, góp phần ổn định đời sống nhân dân.

Gia Lai: 60 phút căng thẳng cứu sống bệnh nhân sốc mất máu do băng huyết sau sinh

Gia Lai: 60 phút căng thẳng cứu sống bệnh nhân sốc mất máu do băng huyết sau sinh

(GLO)- Ngày 5-11, Bệnh viện Đại học Y Dược- Hoàng Anh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa kích hoạt báo động đỏ toàn viện cứu sống 1 bệnh nhân sốc mất máu nặng do băng huyết sau sinh thường giờ thứ 3. Sau hơn 60 phút căng thẳng, ê kíp y, bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật thành công, cứu sống người bệnh.

Gia Lai tăng cường công tác y tế dự phòng

Gia Lai tăng cường công tác y tế dự phòng

(GLO)- Ngày 30-10, Sở Y tế Gia Lai có Công văn số 3723/SYT-NVY về việc tăng cường công tác y tế dự phòng nhằm mục tiêu chủ động kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm, đẩy mạnh phòng-chống các bệnh không lây nhiễm và các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Khoa Thần kinh - Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai không để "thuốc bẩn" lọt vào khu điều trị.

Dùng “thần dược” điều trị đột quỵ: Đừng biến hy vọng thành hiểm họa

(GLO)-Dù các chuyên gia y tế đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo, nhưng những “thần dược” điều trị đột quỵ vẫn âm thầm xuất hiện. Từ niềm tin “còn nước còn tát”, không ít gia đình đã vô tình biến hy vọng thành hiểm họa, khiến bác sĩ phải vừa điều trị, vừa phải cảnh giác với… thuốc “lạ”.

Khám, tư vấn về sức khỏe tâm thần tại Bệnh viện Tâm Thần Quy Nhơn. Ảnh: N.T.H

Chăm sóc sức khỏe tâm thần, giảm gánh nặng bệnh tật

(GLO)- Theo nhiều chuyên gia y tế, cứ 4 người thì có 1 người từng trải qua vấn đề về sức khỏe tâm thần trong cuộc đời. Sức khỏe tâm thần không chỉ đơn thuần là “không mắc bệnh”, mà là trạng thái cân bằng cảm xúc, tâm lý, hành vi. Vì thế, chăm sóc sức khỏe tinh thần ngày càng được quan tâm hơn.

null