Mỹ tìm cách tước bỏ tư cách quốc gia đang phát triển của Trung Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)-Ngày 8/6, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đã thông qua "Đạo luật về tình trạng quốc gia đang phát triển của Trung Quốc (TQ)", nhằm tước bỏ tư cách quốc gia đang phát triển của nước này tại một số tổ chức quốc tế.
Cờ Mỹ và cờ Trung Quốc. Ảnh: VNN.vn

Cờ Mỹ và cờ Trung Quốc. Ảnh: VNN.vn

Theo hãng tin Reuters, dự luật được Ủy ban trên thông qua mà không có bất kỳ sự phản đối nào. Những người ủng hộ dự luật nói rằng tình trạng “quốc gia đang phát triển" đó có thể cho phép TQ hưởng các đặc quyền trong một số tổ chức hoặc hiệp ước quốc tế.

Việc phê chuẩn của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ mở đường cho Thượng viện xem xét biện pháp nói trên, dù hiện chưa rõ thời điểm cơ quan lập pháp làm việc đó. Hạ viện Mỹ hồi tháng 3 cũng đã phê chuẩn một đạo luật tương tự với 415 phiếu thuận và không có phiếu chống.

Giới quan sát nhận định, mong muốn có chính sách cứng rắn với Trung Quốc là số ít quan điểm đồng thuận lưỡng đảng thực sự trong Quốc hội Mỹ. Các nhà lập pháp xứ sở cờ hoa đưa ra hàng chục dự luật nhằm ứng phó với sự cạnh tranh của Trung Quốc.

Quan hệ Bắc Kinh – Washington gia tăng căng thẳng thời gian gần đây vì bất đồng trong nhiều vấn đề.

Có thể bạn quan tâm

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

(GLO)- Trong 49 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đoàn 3 không chỉ đóng góp quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước mà còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn đứng chân.