Mỹ củng cố quan hệ ở Đông Nam Á

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin bắt đầu chuyến công du 3 nước Đông Nam Á gồm Philippines, Singapore và Việt Nam từ ngày 23-7.

Trong một tuyên bố trên mạng xã hội Facebook hôm 22-7, Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội khẳng định chuyến công du thể hiện cam kết vững chắc của Washington đối với Đông Nam Á, cũng như quyết tâm của Washington trong việc duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và thúc đẩy vai trò trung tâm của khu vực.

Theo Reuters, dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden, Mỹ đang củng cố vai trò tại Đông Nam Á, nơi Trung Quốc có ảnh hưởng gia tăng về kinh tế nhưng lại khiến các nước trong khu vực lo ngại vì hoạt động quân sự hóa biển Đông.

Điểm dừng chân đầu tiên của ông Austin là Singapore, sau đó đến Việt Nam và Philippines. Trong chuyến thăm, theo trang phân tích địa chính trị Foreign Brief, Bộ trưởng Austin nhiều khả năng nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác nội khối Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đối với yêu sách hàng hải phi pháp của Bắc Kinh.

Bên cạnh đó, ông chủ Lầu Năm Góc có thể sẽ khuyến nghị tăng cường hợp tác giữa các lực lượng tuần duyên Mỹ và ASEAN nhằm đối phó chiến thuật "vùng xám" của Trung Quốc - những hành động gây căng thẳng nhưng dưới mức châm ngòi chiến tranh, như triển khai lượng lớn tàu dân quân núp bóng tàu cá hay xây đảo nhân tạo phi pháp.


 

Tàu dân quân núp bóng tàu cá Trung Quốc neo đậu gần khu vực Đá Ba Đầu (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam) hồi tháng 3 Ảnh: REUTERS
Tàu dân quân núp bóng tàu cá Trung Quốc neo đậu gần khu vực Đá Ba Đầu (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam) hồi tháng 3 Ảnh: REUTERS


Trong cuộc họp báo trước thềm chuyến công du, Bộ trưởng Austin ngày 21-7 nhấn mạnh tầm quan trọng của một biển Đông tự do và rộng mở đối với đồng minh, đối tác của Mỹ tại Đông Nam Á nói riêng và thế giới nói chung.

Bộ trưởng Austin tuyên bố sẽ làm việc với đồng minh, đối tác để bảo đảm tự do hàng hải, hàng không và mọi hoạt động hợp pháp trên vùng biển này và không bị ảnh hưởng bởi tham vọng của Trung Quốc.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết người đồng cấp Mỹ dự kiến có mặt tại Philippines trong ngày 29 và 30-7. Xuyên suốt quãng thời gian này, theo ABS-CBN News, Bộ trưởng Lorenzana và Bộ trưởng Austin có kế hoạch tập trung bàn bạc Thỏa thuận các lực lượng thăm viếng quân sự (VFA), vốn đang bị đe dọa sau tuyên bố hủy bỏ của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vào năm ngoái.

Theo Bộ trưởng Lorenzana, Philippines không có ý định thay đổi VFA mà chỉ muốn bổ sung phụ lục giải quyết một vài nỗi lo liên quan đến thỏa thuận hiện hành. Hiệp ước Phòng thủ chung (MDT) cùng những khía cạnh khác trong quan hệ Manila - Washington và tình hình biển Đông nhiều khả năng cũng sẽ được thảo luận, Bộ trưởng Lorenzana cho biết thêm.

Là một yếu tố then chốt trong liên minh an ninh Manila - Washington, VFA đề ra các quy tắc liên quan đến việc Mỹ điều quân đến Philippines. Tuy nhiên, thỏa thuận này cũng làm dấy lên nhiều tranh cãi, khi một vài ý kiến cho rằng VFA là biểu tượng về sự lệ thuộc của Philippines đối với Mỹ.

Theo tạp chí The Diplomat, tuyên bố của Bộ trưởng Lorenzana cho thấy thỏa thuận này nhiều khả năng "sống sót" trong nhiệm kỳ 6 năm duy nhất của Tổng thống Duterte và một khi ông chủ Điện Malacanang kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2022, quan hệ Manila - Washington sẽ thân thiện trở lại.

Theo CAO LỰC (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Minh Quang-Chính ủy Quân đoàn 34 trao Huân chương Dũng cảm cho gia đình Thượng sĩ Kpă Thiêp

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiêp

(GLO)- Chiều 27-7, Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) phối hợp với UBND xã Ia Ko tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với Thượng sĩ Kpă Thiêp-nguyên chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28 vì đã dũng cảm quên mình cứu người.

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

(GLO)- Chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2026 tiếp tục ghi dấu ấn bằng những công trình, phần việc thiết thực của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai. Chiến dịch còn tạo điểm nhấn với các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số, phục vụ nhân dân.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

null